[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 108
Sau đó yến tiệc bắt đầu, chén rượu truyền tay, Thích Bạch Thương mượn cớ "cảm lạnh”, chẳng buồn để tâm thêm chút nào.
Ngược lại, nàng còn liếc nhìn khắp sảnh muốn tìm bóng dáng Uyển Nhi, song tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu.
Chừng nửa chén trà, các món điểm tâm mà An phủ chuẩn bị lần lượt được đám nha hoàn bưng lên.
Khi các món chính được dọn ra, giữa những bàn tiệc ven khúc thủy bắt đầu vang lên những lời xì xào đầy ngạc nhiên:
"Là canh cá nóc sao?”
"Hai năm trước món này còn đắt vô cùng, có tiền cũng không mua được.”
"Giữa tiết trời này mà vẫn có thể chuẩn bị được món ăn cầu kỳ như thế, An phủ quả là lợi hại…”
Trong những lời bàn tán ấy, một nha hoàn áo xanh bước tới vị trí đầu khúc thủy nơi Thích Bạch Thương và Tạ Thanh Yến đang ngồi, lấy một bát sứ men xanh từ khay ra.
"Canh cá nóc. Món này có xương nhỏ, xin quý nhân cẩn thận.”
"Cá nóc?” Hàng mi Thích Bạch Thương khẽ run, nàng ngẩng đầu lên.
"Vâng.”
Nha hoàn chắp tay hành lễ, rồi đứng thẳng dậy, cẩn thận bưng một bát sứ bên cạnh, rót đầy canh, đưa về phía Thích Bạch Thương.
"Mời tiểu thư dùng thử.”
Thích Bạch Thương ngừng lại hai giây như đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt dừng ở bát canh kia.
Sau một cái chớp mắt, bờ môi đỏ khẽ nhếch lên dưới lớp lụa trắng.
"Nghe nói rất tươi ngon, cũng nên nếm thử một chút.”
Nói rồi, ngón tay trắng muốt của nàng nhẹ lướt qua tay áo, định đưa tay ra đón bát canh.
Nhưng đúng lúc ngón tay nàng sắp chạm vào miệng bát…
Một bàn tay thon dài như trúc như ngọc từ bên cạnh vươn tới, đón lấy bát canh trước nàng một bước.
Thích Bạch Thương khựng lại, ngoảnh đầu nhìn.
Ngay cả nha hoàn đang dâng bát canh cũng bị dọa, ngơ ngác nhìn về phía Tạ Thanh Yến.
"Lễ nghi Tạ gia…” Tạ Thanh Yến nói: "Phu quân dùng trước.”
Thích Bạch Thương nghẹn lời.
Con cháu hoàng thất đúng là lắm lễ nghi.
Đến ăn uống cũng phải phân thứ tự trước sau, sau này Uyển Nhi gả qua đó, chẳng phải sẽ chịu khổ đủ điều sao?
Nàng vừa định lên tiếng, đột nhiên bị cảnh tượng nào đó trong rừng trúc thu hút.
Tạ Thanh Yến cụp mi, ánh mắt lạnh lùng quét qua bát canh cá nóc đã nấu thành màu trắng đục.
Dừng lại hai giây, y xắn tay áo, định bưng bát canh về phía mình…
"Chát.”
Một bàn tay trắng trẻo mảnh mai bất ngờ đặt lên cổ tay y.
Thuận theo bàn tay ấy, Tạ Thanh Yến ngước mắt nhìn về phía dưới người đội mũ lụa trắng bên cạnh.
Giọng nữ nhân vang lên dưới lớp lụa trắng: "Lúc ngài vào cửa, nhành lan mà ngài nhận được có gì khác với người khác không?”
Tạ Thanh Yến khựng lại, ánh mắt lướt qua hai bờ khúc thuỷ.
"Có. Hình như hoa của bọn họ là u lan, còn của ta… hình dáng như mũi tên, cánh hoa phớt hồng, đầu cánh trắng nhạt… ta chưa từng thấy, cũng không biết là giống gì.”
"Cánh hồng đầu trắng như tuyết phủ xuân thì.”
Thích Bạch Thương khẽ nhẩm lại, liếc nhìn nha hoàn đang bưng bát canh đến gần: "Vì thế mới có tên là Xuân Kiến Tuyết.”
"!” Nha hoàn rùng mình, vội cúi đầu.
Tạ Thanh Yến cảm nhận được gì đó: "Bát canh cá nóc này có độc sao?”
"Canh cá nóc thì không có độc, nhưng… nếu dùng bát canh này xong rồi lại để mùi hương của Xuân Kiến Tuyết dính lên người, không đến hai ba canh giờ, độc sẽ ngấm vào phủ tạng. Đến lúc đó, chết ở ngoài Vãn Phong Uyển, cũng có thể phủi sạch trách nhiệm.”
"…”
Sắc mặt nha hoàn tái nhợt, hoảng loạn kêu lên: "Nô tỳ không biết, nô tỳ không hề cố ý…”
Thích Bạch Thương lướt qua cổ tay Tạ Thanh Yến, đoạt lấy bát canh trong tay y rồi ném thẳng về phía trước mặt nha hoàn kia.
"Choang!”
Bát sứ rơi xuống phiến đá xanh, vỡ nát thành từng mảnh.
Tiếng sáo trúc bỗng im bặt, ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía này.
Thích Bạch Thương đứng dậy, lạnh lùng quát: "Lợi dụng bát canh này để hại người, thật là tâm địa độc ác!”
"!”
Hai bờ khúc thuỷ, các công tử tiểu thư các phủ vừa nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Người chưa uống thì ném ngay bát canh xuống, người đã uống thì mặt trắng bệch, hoảng loạn cúi gập xuống bàn nôn khan.
Trong chốc lát, cả yến hội loạn cào cào.
Nhân lúc hỗn loạn, Thích Bạch Thương nhấc váy rời tiệc, trước khi đi còn liếc nhìn Tạ Thanh Yến…
Chẳng hiểu sao y lại nhìn cổ tay mình chằm chằm như mất hồn.
"Vân Tước, bên này.”
Thích Bạch Thương chẳng còn tâm trí để nhìn nữa, vội chạy về phía rừng trúc, kéo Vân Tước vừa ló đầu ra vẫy gọi mình từ sau bụi trúc.
"Uyển Nhi đâu?”
"Đại tiểu thư, nô tỳ đang định tới nói với người chuyện này!” Vân Tước như vừa chạy tới, thở không ra hơi: "Tiểu thư… không thấy đâu nữa rồi!”
Thích Bạch Thương cau mày: "Sao lại không thấy?”
"Là ngay trước khi yến tiệc bắt đầu, có một ma ma bên cạnh phu nhân tới, nói là muốn triệu đại tiểu thư đến để trách phạt!”
Thích Bạch Thương hỏi: "Uyển Nhi có để lộ thân phận không?”
"Không! Tiểu thư sợ phu nhân trách tội đại tiểu thư, lại đang giả mạo người, nên đã thay người đi rồi. Nhưng sau đó thì không thấy trở về nữa!”