DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 109

1028 từ

Thích Bạch Thương đứng khựng lại, ánh mắt nàng trầm xuống, mấy giây sau, nàng như sực nghĩ ra điều gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Lăng Vĩnh An có đến dự yến không?”

"Có tới, nhưng…” Vân Tước ngó quanh yến hội rối loạn phía ngoài rừng trúc: "Sao giờ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu?”

"!”

Đúng như dự đoán, Thích Bạch Thương lập tức kéo Vân Tước chạy vụt ra khỏi rừng: "Thấy Uyển Nhi đi hướng nào không?”

"Phía bắc, hình như là về phía Bắc!”

Trong đầu Thích Bạch Thương nhanh chóng vẽ lại sơ đồ viện phía bắc của An phủ, giọng nói cũng trở nên gấp gáp chưa từng có: "Bắc viện là khu nhàn cư, chia làm hai dãy Đông Tây, ta đi Tây, ngươi đi Đông… phải lục tung từng gian một, chắc chắn Uyển Nhi đang bị nhốt trong đó!”

Nghe ra chuyện không ổn, Vân Tước cũng hoảng loạn, vừa luống cuống chạy theo vừa sốt ruột hỏi: "Có cần gọi thêm người hỗ trợ không? Chỉ có nô tỳ với tiểu thư, sợ tìm không kịp!”

"Không được!”

Thích Bạch Thương hất phăng chiếc mũ trùm bị cành trúc vướng víu cản trở, ném xuống đất: "Nếu để lộ ra ngoài, để người khác biết được thì cuộc đời Uyển Nhi coi như bị xong.”

Vân Tước sợ đến run môi, không dám nói thêm lời nào, đôi mắt cũng đỏ ửng lên.

Chạy đến phía bắc Vãn Phong Uyển, quả nhiên thấy bên hồ có dựng gác, chia làm hai nhã các Đông Tây.

Thích Bạch Thương và Vân Tước chia ra hai hướng, vội vàng tách ra tìm kiếm.

Thích Bạch Thương chạy men theo hành lang gỗ trên hồ, lao thẳng về phía nhã các phía Đông. Đúng như tình báo mà mật thám Hồng Y Lâu cung cấp, nơi này bỏ trống đã lâu, không có người ở.

Thích Bạch Thương lần lượt lục soát từng gian, thần kinh căng như dây đàn.

Cho đến khi tới một gian ở chính giữa.

Hai cánh cửa không khép, như thể vừa có người đẩy ra không lâu.

Ánh mắt Thích Bạch Thương lạnh như băng, nàng dùng sức đẩy cửa bước vào.

Khác hẳn mấy gian phòng khi nãy, bên ngoài gian này đã thắp sẵn đèn, từng lớp màn lụa che chắn nên chỉ thấy lờ mờ cảnh bên trong.

Thích Bạch Thương không nghĩ nhiều, vén màn rồi lập tức bước nhanh vào trong.

Ở noãn các tận trong cùng, có một nữ tử đang nằm nghiêng trên tháp, chiếc mũ lụa trắng đội lệch, chắc là đã bị xô nghiêng lúc ngã xuống, kéo theo tóc tai rối loạn, che ngang nửa khuôn mặt.

"Uyển Nhi!”

Thích Bạch Thương hốt hoảng chạy tới, đỡ nàng ấy dậy, đưa tay kiểm tra hơi thở và mạch tượng.

"Hít phải thuốc mê quá liều.”

Thích Bạch Thương tức đến nghiến răng, khổ nỗi hôm nay trên người nàng lại không mang thuốc giải, đành phải cố gắng đỡ lấy Uyển Nhi, định đưa người ra khỏi phòng.

Nhưng vừa bước tới tầng màn bên ngoài, nàng lại nghe thấy một giọng vịt quen thuộc khiến người ta chán ghét đang loạng choạng tiến lại gần…

"Lúc thì chạy sang phía Tây, lúc lại chạy sang phía Đông, dám giỡn mặt với lão tử à! Hôm nay mà không thấy được mỹ nhân, lão tử phải lột da hai con nha đầu kia!”

Lăng. Vĩnh. An.

Ánh mắt Thích Bạch Thương tối đi.

Lúc này mà đưa Uyển Nhi ra ngoài, thể nào cũng sẽ bị tên vô lại kia dây dưa bám riết, đến lúc đó vừa phải lo che giấu người đang hôn mê, lại còn phải đối phó với hắn, e là khó bề xoay xở.

Huống hồ nếu để người ngoài trông thấy thì lại càng không cách nào giải thích rõ ràng.

Tình thế hiện tại, chỉ có thể lấy gậy ông đập lưng ông, dứt khoát cắt đứt mối hôn sự này, cũng đoạn luôn vọng tưởng của Tống thị!

Thích Bạch Thương nghiến răng, quay trở lại gian trong, đặt Uyển Nhi nằm lại tháp, rồi kéo chăn mỏng đắp kín từ đầu đến chân, sau đó buông rèm giường xuống, giấu người đi.

Đúng lúc ấy, ngoài phòng đã vang lên tiếng mở cửa.

"Ơ, cửa chẳng thèm đóng?”

Lăng Vĩnh An ngoái đầu lại, hít hít mấy hơi trong không khí rồi cười toét miệng: "Mỹ nhân ơi? Nàng trốn ở đâu thế? Đừng trốn nữa, ta đã ngửi thấy mùi hương trên người nàng rồi đấy!”

Sợ hắn sấn vào, Thích Bạch Thương không dám trì hoãn, lập tức đứng dậy, sải bước vén màn đi ra ngoài.

Khi đến lớp màn cuối cùng, nàng dừng lại.

"Lăng công tử?”

"Hửm?”

Lăng Vĩnh An híp mắt, quay đầu lại. Qua lớp màn mỏng, hắn trông thấy một bóng dáng yêu kiều lờ mờ hiện ra.

Mãi cho đến khi một bàn tay trắng ngần vén màn bước ra…

Khuôn mặt tuyệt mỹ từng khiến hắn mê mẩn ở Lang Uyển, nhiều đêm nằm mơ mà vẫn không có được, lúc này lại đột ngột hiện ra ngay trước mắt.

Lăng Vĩnh An ngây người, ngu ngơ dõi theo bóng dáng kiều diễm ấy, đến khi đối phương đã dừng lại trước bàn tròn ngoài phòng, hắn vẫn chưa hoàn hồn.

"Mỹ nhân… chậc.”

Lăng Vĩnh An hít một hơi, suýt thì không kìm nổi nước miếng, hắn dụi dụi mắt, lắp bắp nói: "Đúng là nàng thật sao, mỹ nhân? Ta lại nằm mơ nữa rồi à?”

Chữ "lại” khiến Thích Bạch Thương chỉ muốn nôn.

Nàng lùi về phía sau, tựa nhẹ vào cạnh bàn, tay phải ẩn dưới tà áo, lặng lẽ sờ tới chiếc bình sứ cổ cao bụng tròn mà ban nãy nàng đã nhìn thấy trong lúc quét mắt khắp phòng.

Thích Bạch Thương nắm lấy cổ bình.

"Lăng công tử, rốt cuộc có phải mộng hay không, công tử cứ tới gần nhìn kỹ là biết.”

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 109