DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 107

1032 từ

Đúng là giữa Thu nên trời trở lạnh rồi.

"Chỉ là nói đùa thôi mà, Tạ hầu cần gì phải so đo.” Thích Bạch Thương thấy lành lạnh, xoa xoa cánh tay.

Ánh mắt Tạ Thanh Yến thoáng lướt qua: "Sao nàng không khoác chiếc áo choàng ta đưa?”

"Đương nhiên là ta đã…”

Thích Bạch Thương đột ngột khựng lại, hàng mi hơi rung rung, nàng quay phắt đầu lại.

Nàng nhìn Tạ Thanh Yến chằm chằm: "Tạ hầu gia… tặng áo choàng cho ta khi nào?”

Qua lớp màn sa mỏng, hình như người kia vẫn chưa phát hiện: "Mấy hôm trước, sau yến tiệc ở Trần phủ, nàng quên rồi sao?”

"…”

Thích Bạch Thương nghẹn lời.

Ba hôm trước, hình như Uyển Nhi thật sự có đến phủ Tần Thượng thư tham dự yến tiệc gì đó…

Xem ra là nàng quá nhạy cảm rồi.

Nhưng mà Tạ Thanh Yến cũng thật kỳ quặc, chẳng lẽ y mở tiệm tơ lụa hay sao? Cớ gì lại cứ thích đi tặng áo choàng khắp nơi như vậy?

"Dạo này ta bị cảm lạnh, thỉnh thoảng lại đau đầu…” Thích Bạch Thương bèn lấy cái cớ cũ rích của mình ra, giả vờ yếu ớt đưa tay lên trán: "Thành ra quên mất ân tình của Tạ hầu, thật sự là do Uyển Nhi…”

"Nàng còn quên một chuyện nữa.”

"?”

Thích Bạch Thương khựng lại, cẩn thận đưa mắt nhìn sang.

Tay trái Tạ Thanh Yến vén ống tay áo rộng bên phải, đặt chén rượu lên bàn, sau đó mới quay đầu lại: "Chúng ta đã nói rõ rồi, từ nay về sau nàng không được gọi ta là Tạ hầu nữa, quá xa cách.”

Thích Bạch Thương cứng người, cố gắng không lùi bước: "Vậy… nên gọi ngài là…?”

Ánh mắt Tạ Thanh Yến tối lại, y không kìm được mà áp sát về phía Thích Bạch Thương đang ngẩng mặt nhìn y.

Giọng nói trầm thấp rót vào tai nàng.

"A Lang.”

"A… A Lang?” Giọng Thích Bạch Thương run lên, âm cuối lên cao suýt thì bay lên đỉnh ngọn trúc.

"…”

Đôi mắt sâu thẳm ấy ngây ra trong thoáng chốc, kế đó lại tựa như núi đá sụp đổ, sấm sét vô thanh, khiến cho hàng mi dài của Tạ Thanh Yến khẽ run lên một cách không thể khống chế. Y cụp mi hồi lâu, rồi mới chậm rãi ngước mắt lên, khẽ đáp một tiếng: "Ừm.”

Thích Bạch Thương vẫn còn đang bàng hoàng.

Gần đây nàng bận điều tra vụ đầu độc của vũ cơ Hồ tộc và An gia, đúng là không hề hay biết quan hệ của Tạ Thanh Yến và Uyển Nhi đã thân mật đến mức này.

Thảo nào… thảo nào mấy ngày trước Uyển Nhi còn chán ghét việc tham dự yến tiệc, mà gần đây ngày càng vui vẻ hoạt bát, mỗi khi nhắc đến còn toát ra vẻ thẹn thùng…

Hóa ra là bị Tạ Thanh Yến lừa rồi!

Thích Bạch Thương tức đến nghiến răng, siết chặt nắm tay.

Cảm giác như một gốc linh thảo quý hiếm được mình cẩn thận chăm bẵm che chở bao năm, cuối cùng sắp nở hoa kết trái… lại bị hàng xóm lén hái mất!

Thích Bạch Thương hít sâu, thở ra, lặp lại ba lần, cuối cùng cũng cố dằn lòng xuống.

Lúc này, một nha hoàn đứng hầu bên cạnh bất chợt bước tới nhắc nhở: "Tạ hầu gia, Thích Nhị tiểu thư, hai vị vẫn chưa làm lễ trao tặng lan trúc.”

Thích Bạch Thương khựng lại.

Song ngay lúc ấy, bên ngoài màn sa trắng, Tạ Thanh Yến bỗng ngẩng đầu liếc nhìn nha hoàn kia, nhẹ nhàng chỉnh lại lời nàng ta: "Là Thích tiểu thư, không phải Nhị tiểu thư.”

Nha hoàn ngẩn người, mặt đỏ bừng vội cúi đầu: "Vâng, nô tỳ sai rồi ạ.”

Thích Bạch Thương: "?”

Gì vậy, mấy cô nương khác trong Thích gia chết hết rồi à?

"Tạ… A Lang, ta vẫn còn cảm lạnh, không thể ngửi lan, thôi thì không đeo nữa vậy.” Thích Bạch Thương cố gắng khiến giọng mình mềm mỏng hơn, ý tứ cũng đã rõ ràng, mong Tạ Thanh Yến thức thời, miễn cái nghi lễ sáo rỗng này đi.

Tiếc là y không hiểu.

"Vậy sao…” Tạ Thanh Yến lại cúi người đến gần hơn: "Gần đây ta lại rất thích nhành trúc, vậy để nàng cài giúp ta được chứ?”

"…”

Thích Bạch Thương nghiến răng, gượng cười đáp: "Được thôi.”

Giọng thì nhẹ nhàng mềm mại, nhưng động tác lại không chút nể nang…

Chỉ thấy bóng dáng mảnh mai kia nhấc tay lên, tay nắm lấy cành trúc mà như cầm dao, thẳng tay cắm vào ngọc quan trên đầu nam tử trước mặt.

Nha hoàn bên cạnh kinh hãi ngăn lại: "A?”

"Xong rồi.”

Thích Bạch Thương buông tay áo, phủi tay: "Chà, hơi lệch thì phải? Xin lỗi a lang, ta đội mũ trùm, thật sự không nhìn rõ.”

Người đang cúi người về phía trước ngồi thẳng dậy, nhìn bóng dáng in dưới dòng khúc thủy trong veo, Tạ Thanh Yến khẽ cười: "Cắm cành trúc làm ký hiệu, nàng định bán phu quân thật à?”

Thích Bạch Thương đang vỗ tay thì nghẹn họng.

Tên này… lại có thể đoán trúng ý đồ trêu chọc của nàng.

"Sao có thể chứ…” Thích Bạch Thương gượng cười: "Do ta nhìn không rõ nên mới…”

"Không sao.”

Tạ Thanh Yến nắm lấy bàn tay trắng nõn khiến y rối bời từ nãy đến giờ, cúi người sát lại, cầm tay nàng tháo nhánh trúc xuống.

"Ta nhìn rõ, để ta dạy nàng.”

"?” Thích Bạch Thương chết sững tại chỗ.

Đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Uyển Nhi à, a tỷ thật sự đã cố hết sức rồi.

Sau khi bị Tạ Thanh Yến nắm tay, da thịt chạm nhau, cắm cành trúc vào thắt lưng ngọc của y xong, nàng đã hoàn toàn mang bộ dạng mất hết sức sống, để mặc người ta làm gì thì làm.

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 107