[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 106
Sao người xui xẻo lại cứ phải là nàng chứ?
Trong lòng Thích Bạch Thương oán thầm, ngoài mặt vẫn phải cố giữ hình tượng của "Uyển Nhi”, không dám lộ vẻ khác thường: "Tạ hầu lại nói đùa rồi, ta chỉ muốn tìm tỷ muội nhà mình ngồi chung mà thôi.”
"Tỷ muội nhà mình… nghe thân thiết thật đấy.”
Tạ Thanh Yến nắm lấy cổ tay nàng, kéo người dần lại gần: "Thân đến mức có thể khiến nàng không màng sống chết để bảo vệ ư?”
"?”
Thích Bạch Thương thực sự sắp không nhịn nổi nữa.
Bình thường Tạ Thanh Yến cũng hay nói với Uyển Nhi kiểu này sao? Sao y dám chứ?
Như thể cảm nhận được hơi thở hơi hỗn loạn đang phả ra từ sau tấm sa, Tạ Thanh Yến khựng lại, ánh mắt thoáng tỉnh táo hơn đôi chút.
Tạ Thanh Yến cũng nhìn theo, ánh mắt trầm xuống, sau đó y quay người, ghé sát vào tai thị tòng bên cạnh dặn dò đôi câu.
Người nọ vội vàng đáp "vâng” rồi chạy vụt ra khỏi rừng trúc.
Chẳng mấy chốc, hắn đã quay lại, trên tay bưng một chiếc hộp mạ vàng, bên trong đựng một hộp cao dưỡng da.
Tạ Thanh Yến mở hộp, lấy một ít thuốc mỡ thoa lên đầu ngón tay, nghiền ra giữa đầu ngón để thử.
Chờ một lát, thấy không có gì khác thường.
"Đưa tay.”
Tạ Thanh Yến quay lại, giọng điệu lãnh đạm.
Thích Bạch Thương thôi giả chết, chậm rãi nhích người lùi một tấc: "Tạ hầu khách khí rồi, không cần đâu…”
Chưa kịp nói hết câu, y đã bắt lấy cổ tay nàng, kéo về phía mình.
"!”
Thích Bạch Thương giật nảy mình, suýt nữa không giấu nổi giọng điệu: "Tạ Thanh Yến, ngươi điên rồi sao? Biết bao nhiêu người đang nhìn…”
"Thì cứ để họ nhìn.”
Tạ Thanh Yến cụp mi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Ngón tay y xoay vòng trên cổ tay nàng, lớp thuốc mỡ dần tan ra dưới nhiệt độ cơ thể, mang theo cảm giác mát lạnh của dược tính, chậm rãi thấm vào từng thớ da hai người.
"Nàng là thê tử chưa gả vào cửa của ta.”
Tạ Thanh Yến hơi nghiêng người, tay áo rộng quét qua trùm lên váy nàng, như muốn gói cả người nàng vào lòng.
Y cúi đầu, thì thầm bên tai: "Sớm muộn gì cũng sẽ chung giường chung gối, da kề da, cần gì phải câu nệ mấy lễ nghi nhất thời?”
"!”
Thích Bạch Thương thật sự không dám tin vào tai mình.
Cái gì mà quân tử đoan chính, thanh cao nho nhã?
Tạ Thanh Yến vậy mà lại dám nói ra mấy câu phong lưu vô lễ như thế khi ở riêng với Uyển Nhi sao?
Đã thế còn nói ra một cách thản nhiên như chẳng có gì…
Chắc chắn không phải lần đầu rồi!!
"Tạ… hầu.” Thích Bạch Thương nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác: "Ngài uống nhiều quá rồi à?”
"…”
Tạ Thanh Yến liếc nhìn nữ nhân đội mũ sa trắng bên cạnh.
Trên lớp váy lụa, tay trái của Thích Bạch Thương đã siết chặt lại thành nắm đấm, trắng muốt như một chiếc bánh bao nhỏ. Nàng cố nhịn đến mức cả tay cũng run lên.
Vị "thê tử giả” này của y thật sự quá đáng yêu, có điều chẳng giỏi kiềm chế cho lắm.
Tạ Thanh Yến nghĩ vậy, bèn nghiêng đầu, khẽ cười.
"?”
Thích Bạch Thương cảnh giác nhìn lại.
Y lại cười cái gì nữa?
Song nàng còn chưa kịp tính toán với Tạ Thanh Yến chuyện vừa rồi thì bỗng nghe từ hai bên dòng khúc thủy*, trong rừng trúc vang lên mấy tiếng gõ chiêng trong trẻo.
(*) Khúc thuỷ: là một dòng nước uốn lượn theo hình cong, thường được dẫn nhân tạo trong vườn ngự uyển, biệt phủ hoặc trong các yến hội thanh nhã.
Trong rừng có người cất giọng xướng: "Yến tiệc bắt đầu…”
Sau đó, tiếng tỳ bà sáo trúc hòa quyện, âm sắc ngân vang réo rắt len lỏi giữa rừng trúc.
"Khúc đầu tiên, Lan Trúc chi giao.”
Khi Thích Bạch Thương vẫn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, thì bên khúc thủy, đám công tử tiểu thư vốn đang tụm năm tụm ba bên nhau đã lần lượt tản đi như mây bay nước chảy. Tấm màn sa trắng và những tà váy đủ màu đan xen bay lượn giữa bãi trống trong rừng trúc mênh mông.
"Cái này là…”
Thích Bạch Thương theo phản xạ định hỏi, nhưng vừa nghĩ đến thân phận "nàng” hiện giờ và tình thế trước mắt thì lại nuốt lời xuống.
Có điều, Tạ Thanh Yến vẫn nghe thấy: "Sau khi mở tiệc, sẽ có nghi thức tặng lễ lan trúc.
Lúc này Thích Bạch Thương mới chợt nhớ ra.
Lúc mới vào phủ, đúng là hai nha hoàn phụ trách phát thẻ có nhắc đến, chỉ là khi ấy nàng chỉ một lòng muốn vào An phủ nên sớm quên béng đi rồi.
Cành cây đó nàng vứt đâu mất rồi nhỉ…
Thích Bạch Thương cúi đầu, lục lọi trên người mấy lượt, cuối cùng cũng lần được một vật ở bên hông. Nàng thở phào một hơi, lôi thứ ấy ra… à không, là một nhành trúc ra.
Cành trúc đôi đã hơi héo úa, lại còn bị gãy mất một khúc.
"…”
Thích Bạch Thương chột dạ đưa tay vuốt lại mấy lần.
Vẫn cong.
Tạ Thanh Yến đứng bên trông thấy, mỉm cười nói: "Nàng ngược đãi thứ định tặng cho ta vậy sao?”
"Cũng đâu nói là cho ngươi.” Thích Bạch Thương không kìm được lẩm bẩm.
Tiếc rằng thính lực người kia quá tốt, nghe rõ mồn một, còn chẳng cho nàng có cơ hội ngụy biện: "Không cho ta, nàng định tặng cho ai?”
"…”
Không hiểu sao, Thích Bạch Thương bỗng cảm thấy nhiệt độ trong rừng trúc như hạ thấp mấy phần.