[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 105
"Thích Nhị cô nương?”
Ngoài màn lụa, Thích Bạch Thương không nhìn rõ vẻ mặt của người kia, chỉ nghe Tạ Thanh Yến lặp lại lời ấy bằng giọng chậm rãi ôn hòa.
Sau đó, y tiến lại gần.
Thích Bạch Thương còn chưa kịp phản ứng, cổ tay trái đã bị y nắm lấy, gác lên ngón tay thon dài mát lạnh của y.
"!” Thích Bạch Thương khẽ run lên, giật tay lại theo phản xạ nhưng lại bị Tạ Thanh Yến dễ dàng giữ chặt.
"Chiếc vòng này là mẫu thân ta tặng nàng sao?” Tạ Thanh Yến hỏi.
Thích Bạch Thương mấp máy môi, cuối cùng vì sợ bị y nhận ra nên chỉ ỡm ờ "ừ” một tiếng.
Tựa như đang vô cùng thẹn thùng xấu hổ, nàng còn cúi đầu thấp hơn nữa.
Trong lòng Thích Bạch Thương âm thầm thở dài, vì để không bại lộ thân phận, đành xin lỗi thanh danh Uyển Nhi lần này vậy.
Ngoài tấm màn lụa bỗng có một tiếng cười trầm thấp vang lên.
Không hiểu sao lại khiến người ta thấy lạnh sống lưng.
"Nàng đúng là nhẫn tâm thật.”
Thích Bạch Thương: "?”
Tạ Thanh Yến nhìn xuống, đưa tay chạm lên nốt ruồi đỏ bên gốc ngón tay trái của nữ tử rồi chậm rãi miết qua.
Như thể muốn khắc ghi dấu vết ấy vào lòng bàn tay mình.
Thích Bạch Thương thoáng cứng người, rất muốn rút tay lại.
Không thì tặng cho y một cái tát cũng được.
Tiếc là không có cơ hội, Tạ Thanh Yến vẫn nắm tay nàng, xoay người định dẫn nàng đến yến tiệc Lưu Thương Khúc Thủy.
Nha hoàn kia vội vã nói: "Tạ hầu gia, trưởng bối An gia có việc…”
"Là vị trưởng bối nào vậy?”
Tạ Thanh Yến dừng bước, đưa mắt nhìn sang, sắc mặt ôn hòa nhưng ánh mắt lại lạnh băng: "Cứ nói rõ đi, hôm nay ta sẽ đích thân đến bái phỏng.”
Nha hoàn kia run lẩy bẩy, ấp úng không nói nên lời.
Không hiểu vì sao, hôm nay Tạ Thanh Yến chẳng hề giống với dáng vẻ trầm ổn thường ngày: "Về nói với Trinh Dương, nếu sau này còn dám tùy tiện động đến người nhà họ Thích, thì sang xuân năm sau, ta sẽ xin thánh chỉ gả nàng ta đến tận Phong Châu xa xôi.”
"!”
Nha hoàn phía sau sợ đến mức mặt mày tái mét, suýt chút nữa ngã quỵ.
Ngay cả Thích Bạch Thương cũng không khỏi kinh hãi.
Phong Châu…
Một nơi hoang vu đến mức chim không thèm ghé, ngày trước nàng và tiên sinh hành y còn phải đi vòng, nếu gả một vị công chúa cành vàng lá ngọc đến đó, e là suốt đời chỉ còn biết khóc than oán trách.
Song Tạ Thanh Yến lại chẳng hề có vẻ đang đùa. Nói ra câu đó rồi, y không buồn giải thích thêm, cứ thế nắm tay Thích Bạch Thương đi vào rừng trúc phía trước.
Trước khi đến chỗ đông người, Thích Bạch Thương lập tức luồn tay vào bên trong đai váy, móc ra một viên thuốc đã chuẩn bị sẵn từ trước, nuốt xuống.
"Khụ…”
Thuốc phát huy tác dụng, cổ họng nàng lập tức ngứa ran, nàng cố ý ho khan vài tiếng.
Rồi Thích Bạch Thương thử cất lời: "Tạ hầu?”
Một giọng khàn nặng như vừa bị cảm nặng mấy ngày, đến mức chính nàng cũng phải giật mình.
Hình như thuốc mạnh quá rồi.
Sau này phải điều chỉnh lại đơn thuốc mới được…
Ngón tay đang nắm cổ tay nàng của Tạ Thanh Yến khẽ run lên, mấy giây sau, y nhìn nàng: "Giọng nàng sao thế?”
"Vài hôm trước bị phong hàn, khụ.” Thích Bạch Thương giả vờ đưa tay áo che môi, muốn lén rút tay ra: "Vẫn nên tránh xa Tạ hầu một chút, kẻo lây…”
"Không cần, ta không sợ lây.”
Tạ Thanh Yến như thể đã đoán trước được nên nắm chặt tay nàng, lực tay ấy khiến nàng hơi nhăn mặt.
Y hơi cúi xuống gần nàng, giọng trầm thấp như mang theo hơi lạnh cuối thu.
"Ta và nàng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu là lẽ đương nhiên.”
"?”
Nói xong câu đó, Tạ Thanh Yến kéo tay Thích Bạch Thương đi về phía vị trí chủ tọa của yến tiệc Lưu Thương Khúc Thủy.
Dọc đường ngang qua các công tử tiểu thư các phủ, ai nấy đều sững sờ ngạc nhiên, sau đó là những tiếng xì xào bàn tán nối đuôi nhau, theo họ mãi đến tận đầu dòng suối.
Thích Bạch Thương vùng vẫy suốt dọc đường, nhưng giống như bị xích sắt khóa chặt vào cột ngọc, dù nàng có cố đến đâu cũng không thể thoát ra nổi.
Cho đến khi bị kéo ngồi xuống bên cạnh Tạ Thanh Yến, lọt thỏm giữa ánh mắt của toàn bộ khách mời.
Thích Bạch Thương tuyệt vọng cúi đầu.
Là nàng quá bất cẩn.
Giấy không gói được lửa, Tạ Thanh Yến trời sinh khắc nàng, nếu nàng thừa nhận thân phận thật ngay từ đầu thì cũng không đến mức sa vào tình cảnh khó xử như bây giờ.
Thấy giãy giụa không ích gì, Thích Bạch Thương đành dịu giọng, hy vọng lay động được chút xíu lòng trắc ẩn của y dành cho Uyển Nhi: "Tạ hầu, chỗ này vốn là ghế dành cho ngài, ta ngồi đây không hợp quy củ, có thể cho phép ta đổi sang chỗ khác không…”
"Nàng muốn đổi sang chỗ ai?”
Tạ Thanh Yến lạnh lùng hỏi lại.
Thích Bạch Thương sững người, ngẩng đầu, ngỡ mình đã nghe lầm.
Tuy bị tấm sa ngăn cách, nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt Tạ Thanh Yến đang nhìn nàng mang theo áp lực lạnh lẽo, như thể cả ngươi y đang phát ra tín hiệu: y đang rất không vui.
Ồ… ai lại chọc giận vị Diêm Vương này rồi?