DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 104

1018 từ

Sau một tuần trà, cuối cùng Thích Bạch Thương cũng dừng lại bên hành lang một viện nhỏ ở phía tây Vãn Phong Uyển, hô hấp hơi dồn dập.

Nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển gỗ đen treo trước tòa lầu đối diện, ba chữ "Vọng Thư Các” được đề bằng mực tàu.

Nơi này chính là viện của thứ tử An phủ - An Trọng Ung.

Nàng dừng lại hai giây ép làn sóng đang cuộn trào trong lòng xuống, rồi bước tới bên cửa sổ.

Cửa sổ gỗ chỉ hé một khe nhỏ, nàng đặt phong thư đã chuẩn bị sẵn lên bàn bên trong, rồi dùng một chiếc khăn vuông thêu hoa hải đường gập lại đè lên.

Làm xong hết thảy, Thích Bạch Thương khép lại cửa sổ, xoay người rời đi không chút do dự.

…

Một nén nhang sau.

Vãn Phong Uyển, bên cầu tre trong rừng trúc.

Thích Bạch Thương trà trộn trong nhóm khách mời cuối cùng tiến vào yến tiệc, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Uyển Nhi.

Tuy người đủ tư cách tham gia Lưu Thương Khúc Thủy của các thế gia kinh thành không nhiều, nhưng gom hết lớp trẻ tuổi của các phủ lại thì cũng đến ba bốn chục người.

Đám nữ tử ai nấy đều đội mũ sa trắng, tuy y phục trang sức khác nhau nhưng vẫn khó phân biệt được trong rừng trúc, khiến việc tìm người lại càng khó khăn.

May sao nàng đeo thẻ khắc chữ vàng, tay cầm cành trúc đôi, không dễ tìm người, nhưng lại rất dễ bị người khác tìm đến…

"Thích Nhị tiểu thư?”

Thích Bạch Thương vừa đi ngang một nha hoàn có vẻ mặt vội vã, đối phương bỗng lên tiếng gọi nàng.

Nàng dừng lại, quay đầu: "Ngươi là ai?”

"Nô tỳ là nha hoàn An phủ, nghe nói hôm nay Nhị tiểu thư cũng đến dự yến, người trong nhà có dặn nô tỳ đứng chờ ở đây.”

Thích Bạch Thương im lặng chờ nàng ta nói tiếp.

Một hồi lâu vẫn không thấy gì, nàng ngước mắt, lộ vẻ nghi hoặc: "Rồi sao?”

"A? À…” Nha hoàn nọ vội cúi đầu: "Mời tiểu thư vào biệt viện ạ.”

"Hết rồi à?”

"Dạ… dạ phải.” Nha hoàn luống cuống ngẩng đầu: "Còn cần gì nữa ạ?”

"…”

Thích Bạch Thương không thốt nên lời.

Vị điện hạ Trinh Dương này đúng là vẫn giống như ấn tượng ban đầu, được nuông chiều đến mức trở nên ngang ngược hồ đồ, không có đầu óc.

Có lẽ vì công chúa điện hạ quen ra lệnh người khác, chưa từng bị ai từ chối, cho nên đến cả chuyện đào hố gài bẫy cũng không biết phải rải ít cỏ khô che chắn cho có lệ.

Cứ thế ném lưỡi câu xuống thô bạo câu lên.

Thích Bạch Thương thầm nghĩ, rồi cụp mi cười nhạt.

Nha hoàn càng thêm sửng sốt: "Sao tiểu thư lại cười?”

"Không có gì.”

Thích Bạch Thương hắng giọng: "Dẫn đường đi.”

Nha hoàn vội vàng vâng lời, có điều bàn tay đang siết chặt tay áo vẫn lộ vẻ bất an.

Vị Nhị cô nương nhà họ Thích thoạt nhìn đã chẳng giống nữ tử khuê các thông thường, câu nào câu nấy đều khiến người ta không đoán nổi suy nghĩ.

Hai người ôm tâm sự riêng, bước lên chiếc cầu nhỏ vắt ngang suối nước chảy róc rách, là lối duy nhất để rời khỏi rừng trúc.

Tính toàn thời gian thì lúc này đã là giờ đóng cửa từ chối khách rồi, bất kỳ khách mời nào đến muộn cũng đều đang ở bên rừng trúc cạnh Lưu Thương Khúc Thủy.

Thế mà đúng lúc hai người vừa đặt chân lên cầu, phía đối diện cũng có người bước tới.

Áo rộng đai dài, trường bào trắng thêu chỉ vàng như tuyết trắng gặp tiết xuân. Mái tóc đen nhánh búi cao cố định bằng trâm ngọc, người nọ khoác áo choàng mỏng, sải bước lên cầu, dáng vẻ ung dung tựa như thần tiên bước ra từ rừng ngọc.

Khí chất ấy, cả thượng kinh cũng khó tìm được người thứ hai.

"Sao lại đụng phải y chứ.”

Thích Bạch Thương gần như nghiến răng rủa khẽ, nàng hơi nghiêng mặt đi, dù đã có màn lụa trắng che mặt vẫn cố tránh mắt người vừa đến.

Nàng tự tin có thể qua mặt được mấy chục tiểu thư công tử trong rừng trúc, nhưng nếu gặp Tạ Thanh Yến…

Thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

Thích Bạch Thương căng thẳng, còn nha hoàn đi trước dẫn đường thì càng căng thẳng hơn.

Cúi đầu thấp đến mức sắp cắm xuống đất, bước chân loạng choạng.

May mà ánh mắt Tạ Thanh Yến không tốt lắm, cứ thế nhẹ nhàng lướt qua nàng như chưa hề thấy khối ngọc bài thêu ba chữ "Thích Uyển Nhi” bằng chỉ vàng treo bên hông nàng.

Gấu váy màu tím nhạt của nàng quệt qua tà áo bào trắng viền chỉ vàng của y, trong làn gió đêm vấn vít rồi chuẩn bị tách rời…

"Đợi đã.”

Một vệt xanh biếc lướt qua tầm mắt, Tạ Thanh Yến bỗng dừng chân, nhíu mày quay đầu.

Nữ nhân quay lưng về phía y buông tay đứng đó, trên cổ tay trắng ngần kia đeo đúng chiếc vòng phượng ngậm ngọc mà y từng mua về phủ.

"Sao nó lại ở…”

Trong mắt Tạ Thanh Yến đột ngột dấy lên cảm xúc mãnh liệt khiến y không kịp kiềm chế, đôi mắt lạnh lùng ngước lên đối diện với bóng dáng yểu điệu quen thuộc ẩn sau lớp lụa trắng.

Thích Bạch Thương vẫn còn đang khựng lại, chưa kịp nghĩ cách đổi giọng, thì nha hoàn phía sau nàng đã hoảng hốt lên tiếng: "Tạ hầu… Hầu gia, trưởng bối An gia có chuyện cần gặp Thích Nhị cô nương, nô tỳ chỉ phụng mệnh mời tiểu thư đến biệt viện thôi ạ.”

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 104