[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 103
Thích Uyển Nhi thoáng sững người: "Vậy muội có thể tranh thủ thời gian đi gặp…”
Vẻ vui mừng tràn ra trong mắt nàng ấy, nhưng chợt như nghĩ ra điều gì, vội lắc đầu: "Không được, nếu công chúa Trinh Dương thật sự có ác ý, chẳng phải sẽ hại a tỷ sao?”
"Sao có thể? Ta đâu phải nha đầu ngốc cái gì cũng đưa vào miệng như muội.” Thích Bạch Thương nhớ lại chuyện bị bỏ độc ở Lang Uyển, trong lòng vẫn còn sợ, điểm nhẹ lên mũi nàng ấy: "Lúc trước ta dạy muội cách phân biệt độc qua sắc, hương, vị, xem ra muội quên sạch rồi.”
"A tỷ…”
Thích Uyển Nhi đỏ mặt quay đi: "Còn có Vân Tước ở đây đấy.”
"Được rồi.” Thích Bạch Thương cố tình kéo dài giọng, khẽ cười: "Không trêu muội nữa. Ta tự biết lo cho mình, muội không cần bận tâm. Huống hồ, chuyện hôm nay cũng không chỉ là vì muội.”
"Vâng?” Thích Uyển Nhi ngẩng đầu lên với vẻ ngơ ngác.
"Sau vụ đầu độc ở Lang Uyển hôm trước, ta đã bảo muội rồi, loại độc đó rất hiếm, có khả năng được chiết xuất từ một loại cỏ lạ. Nếu thật sự do công chúa Trinh Dương hạ độc, thì rất có thể nguồn gốc là từ An phủ. Ta vốn đã muốn vào hậu viện An phủ xem thử, có điều chưa tìm được cơ hội thôi.”
Thích Uyển Nhi lo lắng hỏi: "Như vậy có nguy hiểm quá không? Hay để muội đi cùng a tỷ nhé?”
"Dắt theo một tiểu cô nương đi đường còn vấp ngã như muội, nếu bị người ta đuổi theo, ta còn phải cõng muội chạy à? Vậy mới nguy hiểm hơn đấy.” Thích Bạch Thương trêu chọc.
Thích Uyển Nhi vừa mới hết đỏ mặt lại bị nói trúng tim đen, giận dỗi: "A tỷ!”
"Còn có chuyện khác ta cần làm.”
Thích Bạch Thương ngừng lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ dần lạnh lùng. Nàng dời mắt đi, quay đầu mỉm cười: "Mượn thân phận của muội thì ta sẽ dễ hành động hơn.”
Thích Uyển Nhi gật đầu, đeo lại chiếc vòng ngọc cho nàng.
"Vậy… làm phiền a tỷ rồi.”
…
An phủ mở một lối đi ở Vãn Phong Uyển để tổ chức yến tiệc Lưu Thương Khúc Thủy, tiện cho tân khách ra vào.
Các công tử, tiểu thư của các phủ khi ra vào lối này đều sẽ được phát một thẻ gỗ khắc tên họ, đeo bên hông. Trước khi nhập tiệc, nam tử nhận một cành lan, nữ tử nhận một cành trúc, sau khi yến tiệc bắt đầu có thể trao đổi cho nhau.
Có lẽ đây là lần đầu tiên nhiều người tham gia một yến hội độc đáo như vậy, bèn rủ nhau đi thành từng nhóm, vừa đi vừa trò chuyện cười nói.
Có điều lúc đến lượt Thích Bạch Thương, khi nàng báo tên Uyển Nhi, hai tỳ nữ phụ trách phát thẻ và phát lan trúc liếc nhìn nhau.
"Thì ra là Nhị tiểu thư Thích gia.” Một nha hoàn giúp nàng đeo thẻ gỗ, còn người kia thì không lấy cành trúc từ trong giỏ, mà lựa riêng một cành khác rồi đưa cho nàng: "Đây là của tiểu thư.”
Thích Bạch Thương đội mũ sa trắng, đón lấy cành trúc, xoay một vòng trong lòng bàn tay.
Thích Uyển Nhi đứng trước nàng một bước cũng quay người lại.
Tất nhiên tấm thẻ đeo bên hông nàng ấy tên Thích Bạch Thương, cành trúc trong tay cũng như bao nữ tử khác, đều là một nhành đơn.
Còn cành trong tay Thích Bạch Thương…
"Sao cành của ta lại khác với người khác?” Nàng nhấc thẻ gỗ có đính tua rua lên: "Không chỉ có thêm hai cành trúc, mà chữ trên thẻ lại còn được khắc viền vàng?”
Nha hoàn kia như đã có chuẩn bị, kính cẩn đáp: "Tiểu thư cùng Tạ hầu gia được thánh thượng ban hôn, tất nhiên phải khác với người thường.”
"Vậy à…”
Sau lớp sa trắng, Thích Bạch Thương nhếch môi, ánh mắt thoáng hiện ý giễu cợt, song giọng nói lại tỏ vẻ ngại ngùng: "Đa tạ quý phủ đã có lòng.”
"Không dám, Thích tiểu thư đi thong thả.”
…
Thích Bạch Thương cùng Thích Uyển Nhi sóng vai bước vào Vãn Phong Uyển, theo bước chư vị công tử tiểu thư các phủ đang lần lượt tiến vào, cùng nhau đi đến rừng trúc - nơi tổ chức yến tiệc Lưu Thương Khúc Thủy.
Thích Uyển Nhi lo lắng nói nhỏ: "A tỷ, thẻ gỗ và cành trúc này… có khiến tỷ gặp phiền phức không?”
"Ừm… không sao.” Thích Bạch Thương cũng đáp khẽ: "Người trên núi tự có kế hay.”
Uyển Nhi thở dài, cách lớp mũ sa trắng nhìn nàng.
"Tỷ có thấy không? Phía trước, ngay chỗ giao nhau trước rừng trúc kia.” Thích Bạch Thương ra hiệu: "Lát nữa đến đó, muội sẽ rẽ trái, đi vào hậu viện An phủ. Một mình muội vào yến tiệc, nhớ phải cẩn thận.”
Uyển Nhi nói: "Người nên cẩn thận là a tỷ mới phải.”
"Ta biết rồi.”
Hai người bước đến gần ngã rẽ. Thích Bạch Thương giả vờ quay lại sửa mũ sa, xác nhận sau lưng tạm thời không có ai bám theo, mới đẩy nhẹ cổ tay Thích Uyển Nhi.
Hai tỷ muội im lặng nhìn nhau, rồi lặng lẽ tách ra, mỗi người đi về một hướng.
Theo kế hoạch đêm qua, Thích Bạch Thương đã học thuộc cặn kẽ sơ đồ An phủ do Liên Kiều mua về từ Hồng Y lâu.
Giờ đây nàng quen cửa quen nẻo men theo đường đi tới hậu viện An Phủ, thi thoảng tránh né đám tôi tớ trong phủ. May sao, Vãn Phong Uyển như tên gọi, vô cùng phong nhã, rừng cây núi đá vô vàn, đủ để nàng ẩn thân.