[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 102
"Tại sao?” Tạ Thanh Yến hờ hững tiếp lời.
"Rõ ràng là có âm mưu!”
Vân Xâm Nguyệt đắc ý xoay người, dựa lưng vào bàn dài của Tạ Thanh Yến, thả lỏng đôi chân dài, mở quạt ra phe phẩy: "Chắc chắn nàng ta đã sắp đặt gì đó, chờ báo mối hận bị oan ở Lang Uyển đây mà!”
"Ừm.”
"Ừm cái gì mà ừm! Dù gì Thích Uyển Nhi cũng bị vạ lây vì người, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn nàng ta gặp nguy?”
Tạ Thanh Yến cầm bút, nghiêng tay chép lại vài dòng bên cạnh bản binh thư, giọng nói chậm rãi lạnh nhạt: "Từ khi Thích gia chen chân vào chuyện tranh đoạt ngôi vị, lại còn cố tình để lộ ra đủ loại lời đồn về ta với Thích Uyển Nhi, thì nàng ta chẳng còn liên quan gì đến chữ hai chữ vô tội nữa.”
Vân Xâm Nguyệt gãi mũi: "Dù sao cũng đâu phải nàng ta tự nguyện.”
"Nàng ta không muốn gánh lấy rủi ro phản kháng, lại đổ hết trách nhiệm lên đầu ta. Đạo lý gì vậy?”
"…”
Nhìn vẻ ôn hoà của nam nhân trước mặt từ đầu đến cuối chưa hề biến mất, Vân Xâm Nguyệt xuýt xoa hai tiếng, rồi ngán ngẩm đứng dậy: "Đúng là sắt đá vô tình!”
"Ngươi đã mềm lòng như vậy thì cần gì đến ta. Dạo này yến tiệc trong kinh nhiều như nêm, bao nhiêu lần bị công kích ngầm, đều do ngươi đứng ra chắn thay nàng ta, chẳng phải ngươi đã chăm sóc người ta chu đáo lắm rồi sao.”
"?”
Vân Xâm Nguyệt như bị giẫm trúng đuôi, quay ngoắt lại đầy phẫn nộ, quạt xếp chĩa thẳng về phía Tạ Thanh Yến: "Tạ Diễm Chi, ngươi đừng có nói nhăng nói cuội! Ta không phải loại người cạy góc tường của bằng hữu!”
Đuôi mắt Tạ Thanh Yến nhướng lên.
Y uể oải ngước nhìn, như cười như không "Ta nói như vậy lúc nào.”
"…”
Vân Xâm Nguyệt đang tức tối siết chặt quạt xếp trong tay.
Bên ngoài lầu, công chúa Trinh Dương như bị dồn tới bước đường cùng, giọng nghẹn ngào xen lẫn giận dữ vang lên: "Ba vị cô nương nhà họ Thích đều đã nhận lời, chẳng lẽ huynh không chịu đi gặp một lần sao?”
"…”
Không gian trong lầu bỗng chốc im lặng.
Ý cười trên mặt Tạ Thanh Yến dần phai, hàng mày nhíu lại.
Lần đầu tiên, buông cuốn binh thư trong tay xuống: "Thích Bạch Thương, sao nàng ấy có thể đồng ý?”
"Gì cơ ngươi không biết à?” Vân Xâm Nguyệt sực tỉnh, lập tức cười trên nỗi đau của người khác: "Ấy chà, chẳng lẽ Yêu Yêu cô nương nhà ngươi động xuân tâm rồi, phải lòng công tử nào đó trong kinh thành rồi chăng?”
"…”
Đầu ngón tay Tạ Thanh Yến khựng lại.
Ngòi bút y đang dựng giữa các ngón tay khẽ run nhẹ, để lại một vệt mực nhỏ rơi xuống.
Bộp.
Một giọt mực đậm như máu thấm loang giữa trang giấy tuyết trắng.
…
Mùng Chín tháng Chín, tiết Trùng Dương.
Hôm nay cũng là sanh thần của Thích Bạch Thương.
Từ sáng sớm, nàng đã tựa bên cửa sổ trong noãn các, yên lặng chờ đợi.
Thế nhưng mãi đến khi người trong phủ đến truyền lời, bảo nàng chuẩn bị tới dự yến hội Lưu Thương Khúc Thủy tại Vãn Phong Uyển của An phủ: "thứ” nàng mong đợi vẫn chưa tới.
"Tiểu thư, người đừng đợi nữa. Nếu trưởng công tử có gửi thư, bọn nô tỳ nhất định sẽ đem đến ngay.” Liên Kiều biết rõ tâm sự của nàng, vừa thắt áo choàng vừa an ủi.
"Nhưng mà… Thôi vậy. Hôm nay các em không cần theo ta nữa.”
Cảm giác bất an trong lòng Thích Bạch Thương ngày càng lớn. Nàng dặn dò cả hai: "Liên Kiều, em tới Hồng Y lâu dò hỏi xem trên đường đi Triệu Nam tra án, Tuần sát sứ có gặp gì bất trắc không, càng chi tiết càng tốt.”
Nàng lại quay sang Tử Tô: "Em mang tín vật của ca ca ta đến Đại Lý Tự, tìm vị đồng liêu của Thiếu khanh Đại Lý Tự là Tiêu Thế Minh, hỏi xem vụ án bên Kỳ Châu có tin tức gì mới không.”
"Nhưng mà tiểu thư, nếu cả nô tỳ và Tử Tô đều đi thì để người dự yến một mình sao?”
"Không cần lo. Hôm nay đâu phải chỉ có mình ta. Huống hồ tới An phủ, có các em đi theo cũng bất tiện.”
Dứt lời, Thích Bạch Thương giao tín vật cho Tử Tô, sau đó bước ra khỏi viện theo gia nhân đang chờ sẵn bên ngoài.
Hôm nay Thích Uyển Nhi đã mời nàng ngồi chung trên đường đến Vãn Phong Uyển ở An phủ.
Thích Nghiên Dung đã từ chối lời mời lời mời của Uyển Nhi, xe ngựa của nàng ta theo sát phía sau xe của Uyển Nhi, một trước một sau lăn bánh trên con đường đá xanh trước cổng chính phủ Quốc công, vó ngựa phát ra tiếng vang giòn như chuông đồng buổi sớm.
Trong xe chỉ có hai tỷ muội cùng nha hoàn thân cận của Uyển Nhi là Vân Tước. Không có người ngoài, Thích Uyển Nhi nhỏ giọng hỏi thẳng: "Hôm qua a tỷ nói sẽ giúp muội tránh mặt công chúa Trinh Dương trong yến Trùng Dương hôm nay, không biết là dùng cách gì?”
"Đơn giản thôi.” Ánh mắt Thích Bạch Thương loé ý cười: "Dựa vào thứ này và thứ này.”
"Vâng?”
Thích Uyển Nhi nghi hoặc nhìn sang.
Chỉ thấy Thích Bạch Thương lấy ra chiếc mũ trùm che mặt cùng với chiếc vòng tay nàng ấy từng tặng a tỷ vài ngày trước.
"A tỷ định…”
"Nếu người An phủ đến tìm, ta sẽ giả làm muội. Dáng người ta với muội tương đương, lại có mũ trùm che mặt, nhất định sẽ khó mà phân biệt nổi.”