[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 101
"Tiểu thư đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa…” Liên Kiều xua tay: "Hôm trước Trưởng công tử còn viết bảo đến Kỳ Châu, công việc bận rộn, e là không thể gửi thư thường xuyên, chắc do vụ án bên đó thôi.”
"Mong là vậy.”
Thích Bạch Thương đang định cụp mi tiếp tục tĩnh tọa.
Tử Tô tựa vào tường bỗng đứng bật dậy: "Uyển Nhi tiểu thư đến.”
"?”
Thích Bạch Thương ngạc nhiên ngẩng đầu.
Sau khi được ban hôn, Uyển Nhi trở thành tiểu thư nổi bật nhất kinh thành…
Ngày nào cũng có không biết bao nhiêu thơ hội, cầm hội, thiệp mời cứ như nước chảy tràn vào phủ.
Năm xưa Tống thị từng nhiều lần bị mỉa mai vì không được Quốc công gia sủng ái, giờ thì hận không thể đưa nữ nhi đi khoe khắp các quý phủ, lưng thẳng tắp sắp chọc trời rồi.
Vậy nên hôm nay Uyển Nhi có thể đến đây đúng là hiếm có.
Có điều…
"Trùng Dương… yến gì cơ?” Thích Bạch Thương thoáng bối rối.
"Yến Trùng Dương, Lưu Thương Khúc Thủy.” Thích Uyển Nhi khẽ cười: "Đây cũng là yến hội đã thành tục lệ ở thượng kinh, cách tổ chức rất độc đáo, thú vị lắm.”
Thích Bạch Thương vốn chẳng hứng thú với yến hội, nhưng cũng không muốn làm mất mặt Uyển Nhi, bèn hỏi: "Thú vị chỗ nào?”
"Ừm, chẳng hạn như đây là yến hội duy nhất trong các yến hội thượng kinh mà không phân biệt nghiêm ngặt giữa nam nữ. Nữ tử có thể che mặt hoặc đội mũ trùm đi dự tiệc, thậm chí còn được ngồi cạnh nam tử.”
Đôi mắt Thích Uyển Nhi sáng rực, vẻ mặt phấn chấn hiếm thấy.
"Yến hội này tổ chức vào ngày Trùng Dương hằng năm, mô phỏng tập tục cài cành thù du, chỉ là ở yến Lưu Thương Khúc Thủy sẽ đổi thành nam nữ tặng lan và trúc cho nhau.”
Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động: "Mấy hôm trước muội còn nói chán ngán mấy lời mời này, hôm nay sao lại hăng hái thế?”
"À?”
Mặt Uyển Nhi thoáng ửng hồng, ánh mắt cũng né tránh.
"Muội có đâu, chỉ là các phủ ở thượng kinh đều sẽ tham dự, hiếm khi có buổi tiệc không phân biệt chỗ ngồi nam nữ. Nữ tử mang lan tặng trúc, nam tử mang trúc tặng lan, tập tục này muội cũng thấy hay. A tỷ không thấy thú vị sao?”
"…”
A tỷ thấy vậy.
Nhưng a tỷ không thể nói thẳng ra.
Thích Bạch Thương trầm ngâm chốc lát, cuối cùng tiếc nuối đáp: "Ta mới tới thượng kinh, e là không tiện tham dự yến hội.”
"Sao lại không được? Lần này yến Trùng Dương mời tất cả hậu bối Thích gia, chỉ trừ Thế An đệ đệ ở nhị phòng chưa tròn mười sáu tuổi nên không thể đi thôi.”
"…”
Thích Bạch Thương thoáng ngập ngừng: "Chắc phu nhân cũng sẽ không để ta…”
"Mẫu thân đã đồng ý rồi! Còn nói nhất định phải để muội đưa a tỷ theo dự cho bằng được!” Thích Uyển Nhi hiếm khi vui vẻ đến vậy, tươi cười rạng rỡ.
Thích Bạch Thương khựng lại: "Phu nhân… đồng ý rồi?”
"Đúng thế.”
Nàng nghiêng đầu trầm tư, ánh mắt chạm phải Liên Kiều và Tử Tô đang đứng cạnh.
Sắc mặt Tử Tô nghiêm nghị, còn Liên Kiều thì ra sức lắc đầu với nàng.
Rõ ràng cả hai đều cảm thấy lần này Tống thị không có ý tốt.
Thích Bạch Thương thu ánh mắt lại: "Đáng tiếc là mai ta…”
"Chỉ có một chuyện khiến muội hơi do dự…” Thích Uyển Nhi bỗng lo lắng nói: "Nghe bảo yến Trùng Dương Lưu Thương Khúc Thủy năm nay là do công chúa Trinh Dương đứng ra tổ chức, địa điểm lại là tại Vãn Phong Uyển của nhà họ An.”
"Nhà họ An?”
Thích Bạch Thương sững người.
Thích Uyển Nhi khựng lại: "Phải.”
Vãn Phong Uyển chính là hậu viện của phủ An gia, tòa phủ đệ được Thánh thượng phê chuẩn cho mở rộng, quy mô tương đương vương phủ. Toàn bộ thân tộc họ An, bao gồm cả đích thứ tử An Trọng Ung đã bệnh lâu năm đều sống quanh khu viện này.
Nói cách khác, đó chính là "thùng sắt” mà dạo gần đây Thích Bạch Thương dốc hết tâm tư vẫn không sao chen vào nổi.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng như sao: "Uyển Nhi, muội đúng là phúc tinh của ta.”
"?”
Thích Uyển Nhi ngẩn người: "A tỷ đồng ý đi thật sao?”
"Đi!”
Trong thư phòng tầng hai, Vân Xâm Nguyệt đang dựa vào lan can, nghe vậy thì tặc lưỡi quay đầu lại: "Đừng mà, biểu muội Trinh Dương của ngươi đã tha thiết mời mọc như thế rồi…”
"Thanh Yến ca ca, huynh thật sự không chịu gặp muội lấy một lần sao?”
Tiếng nữ tử như sắp khóc từ bên ngoài vườn theo gió bay vào, ngắt lời Vân Xâm Nguyệt.
"Nghe chưa.” Vân Xâm Nguyệt làm ra vẻ tiếc hận, thở dài thườn thượt: "Công chúa Trinh Dương vốn kiêu kỳ là thế, vậy mà vì ngươi lại khóc sướt mướt như vậy.”
"Xót sao?” Sau tấm binh thư, Tạ Thanh Yến cụp mi, cất giọng ôn hòa: "Vậy ngươi đi dỗ đi.”
"Không nghiêm túc gì cả.”
Vân Xâm Nguyệt bước lại gần, chống khuỷu tay lên án thư. Thấy Tạ Thanh Yến không buồn liếc nhìn, hoàn toàn ngó lơ, hắn bèn dùng quạt xếp ấn nhẹ lên cuốn binh thư trong tay y, ép nó xuống bàn.
"Bộp.” Cuốn sách bị đè xuống mặt bàn dài.
Tạ Thanh Yến chẳng hề tức giận, cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên, chậm rãi hỏi: "Nói đi.”
"Chắc chắn Thích Uyển Nhi sẽ tới tiệc Lưu Thương Khúc Thủy lần này. Công chúa Trinh Dương còn mong có thể tách hai người ra, sao lại chủ động mời ngươi?”