[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 100
Lúc này Thích Bạch Thương mới chậm rãi ngước mắt, quay đầu nhìn về phía bóng đêm thăm thẳm.
Không biết người kia đã lên xe từ lúc nào, con tuấn mã bất kham ban nãy cũng ngoan ngoãn kéo xe, cả cỗ xe lặng lẽ khuất vào bóng tối cuối con hẻm.
"Tiểu thư, người đưa người về hôm nay… là Tạ… phải không?” Liên Kiều biết ý, hạ thấp giọng hết mức có thể.
Thích Bạch Thương nhẹ nhàng đáp: "Họ làm gì em rồi?”
"Không có gì, nô tỳ chỉ xui thôi, Tử Tô chạy lẹ lắm… phu nhân vừa dẫn người xông vào viện, nô tỳ mới quay đầu lại thì nàng ta đã mất tăm mất tích!” Liên Kiều vừa định lải nhải thêm mấy câu…
"Suỵt.”
Một tiếng huýt gió trầm thấp vang lên.
Liên Kiều quay phắt lại, thấy Tử Tô đang ngồi trên tường, mặt không biểu cảm nhìn mình chằm chằm.
Liên Kiều lập tức nghiêm mặt quay về: "Thôi không nói chuyện đó nữa, tiểu thư không sao chứ?”
"Ừ, về thôi.”
Thích Bạch Thương cùng Liên Kiều trở vào phủ, khi đi qua hành lang vắng vẻ dẫn về viện, nàng khẽ hỏi: "Đã chọn được chỗ đặt y quán chưa?”
Liên Kiều lắc đầu: "Chưa đâu ạ, lão Cát nói phải đợi đưa mấy nha đầu vào kinh rồi mới đi xem.”
"Ta để ý một mảnh đất rồi.”
"Dạ?” Liên Kiều ngạc nhiên ngoái lại.
Diệu Xuân Đường vốn là hiệu thuốc do sư phụ truyền lại cho Thích Bạch Thương, nàng hiện là tiểu chủ, còn lão Cát là chưởng quầy. Trước giờ nàng chưa từng nhúng tay vào chuyện gì ngoài việc khám bệnh và chẩn trị, hôm nay là lần đầu tiên nàng chủ động đưa ra ý kiến.
"Trong kinh có một gánh hát, tên là Trạm Vân Lâu. Mở y quán trên con phố ấy, càng gần nó càng tốt.”
"Trạm Vân Lâu?” Liên Kiều ngớ ra ghi nhớ: "Được ạ.”
Về đến phòng, Liên Kiều giúp Thích Bạch Thương cởi áo khoác mỏng bên ngoài, đột nhiên nàng ấy rùng mình.
"Trúng gió rồi sao?” Thích Bạch Thương dừng tay, định lấy hòm thuốc.
"Không, không phải.” Liên Kiều xoa cánh tay: "Chắc là bị doạ.”
"Sợ gì?”
"Thì Tạ Thanh Yến chứ ai.”
"?”
Lúc này đang ở trong phòng, Liên Kiều chẳng sợ ai nghe thấy, vừa gấp áo choàng vừa thở dài: "Hồi mới vào kinh, tiểu thư nói Định Bắc hầu không phải người lương thiện, lúc đó nô tỳ còn chưa tin. Giờ thì tin rồi, tối nay y đứng trong ngõ, cách xa như vậy mà không cần nói gì, chỉ vuốt con tuấn mã rồi nhìn về phía phu nhân, nô tỳ đã cảm thấy mình cũng sắp mất hồn mất vía rồi.”
Thích Bạch Thương thoáng sững người, bật cười bất đắc dĩ.
Từ trước tới giờ Liên Kiều vẫn hay nói quá, nàng cũng đã quen.
Không ngờ ngay cả Tử Tô cũng khoanh tay phụ hoạ: "Đúng là sát khí rất nặng. Tay nhuốm máu người, nhiều không kể xiết.”
"Ừ ừ ừ!” Liên Kiều gật đầu như giã tỏi: "Sau này phải tránh xa mới được!”
"…”
Thích Bạch Thương hơi ngẩn ra.
Không biết vì sao, nàng chợt nhớ lại câu nói hôm nay y thốt ra bên ngoài tường phía Bắc, khi đứng giữa ánh sáng và bóng tối.
[Ta mà lương thiện thì e rằng đã thành bộ xương trắng rồi.]
Lòng nàng bỗng run lên.
Thích Bạch Thương buột miệng nói thay y vài câu: "Xương trắng giữ biên ải là vì nước vì dân, chẳng phải là do làm việc ác.”
"Nói thì nói vậy, nhưng nghe vẫn thấy đáng sợ lắm… Ơ? Không đúng nha tiểu thư, sao người lại bắt đầu bênh Tạ Thanh Yến rồi?”
"…”
Thích Bạch Thương khựng lại.
Vài giây sau, nàng chớp mắt, chậm chạp nâng cổ tay trắng muốt lên che miệng anh đào, uể oải ngáp một cái: "Buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi.”
"!"
Gần đây Thích Bạch Thương không hề rời phủ, ngày nào cũng lật xem tin tức Liên Kiều điều tra được từ các thôn trang và cửa hiệu gần Trạm Vân Lâu, những nơi đã được thuê hoặc có sẵn khế đất.
Nàng xem bản đồ và khế đất muốn nhức cả đầu nhưng vẫn chưa thể quyết định được.
Điều khiến nàng đau đầu hơn cả là chuyện nhà họ An, tuy đã mua được kha khá tin tức từ Hồng Y Lâu, nhưng bước khó nhất lại là biến giả thành thật.
Dù các nàng tìm mọi cách nhưng nhà họ An vẫn kín như thùng sắt, không tài nào tìm ra kẽ hở để luồn vào.
"Ai.”
Trong sân, Thích Bạch Thương vừa u sầu vừa chậm chạp xoay người phơi nắng, tiếp tục ngồi tĩnh tọa.
Liên Kiều đi ngang qua cũng không lấy làm lạ…
Tiểu thư nhà nàng gọi việc này là "hấp thụ tinh hoa trời đất”, nói có thể kéo dài tuổi thọ, giống như thái cực quyền và trà thuốc đều là những thứ không thể thiếu hàng ngày.
Dù sao tiểu thư cũng chỉ mới mười chín tuổi, sao đã sợ chết như vậy.
"Liên Kiều?”
"Dạ!”
Vừa mới oán thầm tiểu thư nhà mình, Liên Kiều giật nảy người, lập tức đáp lời: "Có gì sao tiểu thư?”
"Hôm nay huynh trưởng vẫn chưa gửi thư sao?”
"À chuyện đó…” Liên Kiều thở phào: "Nô tỳ đã kiểm tra rồi, không có.”
"…”
Mí mắt Thích Bạch Thương giật giật, nàng mở mắt ra, trong lòng cảm thấy bất an.
Từ sau khi Thích Thế Ẩn rời kinh, cách hai ba ngày sẽ gửi một phong thư báo bình an, cũng kể về những điều hắn thấy trên đường. Thích Bạch Thương rất thích, vẫn luôn hồi âm đều đặn.
Nhưng lần này đã năm ngày trôi qua mà vẫn chưa có thư mới.
"Không xảy ra chuyện gì đấy chứ.” Thích Bạch Thương nhíu mày.