DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 99

1013 từ

Một bóng dáng cao ráo thanh thoát đang đứng bên xe ngựa.

Dưới bóng đêm đen, chẳng thể nhìn rõ dung mạo của y.

Sương thu dần nhuộm khắp kinh thành, khiến màn đêm đầu tháng Chín thấm vào da thịt, lạnh thấu xương.

Có lẽ vì trời lạnh, cũng có lẽ vì những tháng ngày nhẫn nhịn từ khi vào kinh đã đến cực hạn, ngay khoảnh khắc lướt qua nhau, Thích Bạch Thương bỗng ngẩng đầu, bật cười khẽ.

"Thật kỳ lạ.”

Nàng xoay người, nhìn về phía Tống thị: "Năm ấy ta trở về phủ mới chín tuổi, không biết phu nhân khi đó đã kết thù oán gì với một đứa trẻ như ta, mà giờ lại hết lần này tới lần khác làm khó, ép ta vào đường cùng?”

Nụ cười lơ đãng trong màn đêm tựa làn sương xanh mờ ảo, thoảng chút giễu cợt mơ hồ, khiến Tống thị như mèo bị dẫm đuôi, lập tức quay ngoắt lại quát lên the thé: "Rõ ràng ngươi không biết giữ mình, còn dám đổ cho ta làm khó ngươi?”

"Ta ăn mặc đàng hoàng, vận y bào văn sĩ, làm sao có thể hẹn hò vụng trộm với người ta? Phu nhân chưa hỏi han đã vội gán tội, không phải làm khó thì là gì?”

Tống thị giận dữ chỉ về cuối ngõ: "Vậy kẻ đưa ngươi về chẳng phải là gian phu của ngươi sao?”

"Ta đến chợ Tây là để chọn mặt bằng mở y quán, có nhờ một vị quý nhân dẫn mối giùm.”

Thích Bạch Thương hoàn toàn không để tâm đến sự giương nanh múa vuốt của bà ta, giọng nàng vẫn nhẹ nhàng: "Ta cản phu nhân, không phải vì mình, mà vì vị quý nhân kia vốn nổi danh thanh liêm trong kinh, nếu để tổn hại đến thanh danh của người ấy, e là phu nhân không gánh nổi hậu quả.”

Tống thị nghiến muốn nát răng: "Ngươi dám uy hiếp ta?”

"Nếu phu nhân nghĩ vậy thì chính là vậy.”

"Ngươi… Tốt lắm! Ta phải ra xem thử, rốt cuộc là nhân vật ghê gớm phương nào, đến mức Tống gia và Thích gia đều không đắc tội nổi!”

Tống thị nổi trận lôi đình, xoay người bỏ đi.

Bà ta vừa bước được hai bước, sau lưng lại có giọng nữ dịu dàng chậm rãi vang lên.

"Huynh à, huynh cũng nghe thấy rồi. Phu nhân đã nói vậy, ta cũng đành bất lực. Đợi khi phu nhân gán cho ta cái tội gian phu dâm phụ, chỉ đành để huynh chịu thiệt chấp nhận mối hôn sự này thôi.”

"…”

Tống thị lập tức khựng lại giữa đường.

Giọng điệu của Thích Bạch Thương vẫn uể oải lười biếng, nhưng trong lòng lại căng thẳng tột cùng.

Nàng chỉ sợ Tạ Thanh Yến sẽ quay lưng bỏ đi, lại sợ dù y không đi, Tống thị thật sự xông đến, thì để bảo vệ danh dự hai nhà, chắc chắn thứ nữ không thân không thế như nàng sẽ trở thành vật hi sinh.

Thế nhưng, điều nàng không ngờ nhất lại xảy ra ngay sau đó…

"Được.”

Người kia đứng cạnh xe ngựa cuối ngõ, vai rộng eo thon, thong thả nhấc tay vuốt bờm ngựa: "Huynh nghe lời muội.”

Giọng nói trầm thấp nghe như dịu dàng lưu luyến giữa đêm thu.

Thích Bạch Thương lập tức ngẩng đầu, trên mặt hiện rõ vẻ sững sờ…

Tạ Thanh Yến, sao y dám?

"…”

Tống thị cũng hoàn toàn không ngờ "gian phu” kia lại dám cất tiếng, hơn nữa còn điềm nhiên như thế, không hề sợ bị nhận ra.

Giọng nói kia quá ung dung, quá trấn tĩnh.

Tuy Tống thị hay ghen ghét nhỏ nhen, nhưng dù gì cũng là chủ mẫu Thích phủ, vẫn có mắt nhìn đời để nhận ra người kia mạnh miệng hay thật sự vững vàng như núi.

Huống hồ, giọng nói đó hơi quen quen, chắc hẳn từng gặp ở đâu.

Cuối cùng vẻ kinh hoảng trong mắt Tống thị cũng lấn át mọi cảm xúc. Bà ta quay phắt lại, vừa bước nhanh về phía Thích Bạch Thương vừa mắng: "Ngươi muốn ta thành toàn cho ngươi? Không đời nào! Ngươi không biết liêm sỉ, Thích gia còn phải giữ mặt mũi!”

Thấy Tống thị có vẻ không nhận ra và cũng biết lui, cuối cùng dây thần kinh đang căng ra của Thích Bạch Thương cũng buông lỏng đôi phần.

Nàng cụp mi, chẳng buồn cãi thêm.

Tống thị đứng chắn trước mặt nàng, trút hết cơn giận bị chặn họng: "Uyển Nhi sắp xuất giá, hôn phu của con bé là Tạ Thanh Yến có một không hai của Đại Dận này, làm sao ta có thể để con bé bị thứ hồ ly tinh như ngươi làm nhơ danh…”

"Hí!”

Tiếng ngựa hí vang vọng từ cuối ngõ truyền đến, tựa tiếng sấm vang giữa đêm khuya, hoàn toàn lấn át tiếng mắng chửi của Tống thị.

Tống thị kinh hoảng ôm ngực quay phắt lại.

Trong màn đêm, con tuấn mã trước xe giương cao hai vó trước, hí vang đầy giận dữ. Còn người đứng cạnh ngựa vẫn bất động, bóng dáng cao lớn sừng sững như núi, lặng lẽ dõi mắt về phía này.

Chỉ một bóng hình mà tựa như có ngàn vạn quân mã phục sẵn sau lưng.

Một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy tim gan Tống thị, trong bóng đêm lạnh lẽo, bà ta như ngửi thấy mùi máu tanh rợn người.

"Người… người đâu…”

Bà ta run rẩy giơ tay, mãi đến khi được ma ma quản sự đỡ lấy, mới miễn cưỡng đứng vững rồi lắp bắp xoay người: "Đỡ ta về… về phủ nghỉ ngơi…”

"…”

Thích Bạch Thương dừng lại tại chỗ, cúi đầu đứng yên.

Mãi đến khi đám gia nhân theo Tống thị về phủ hết, Liên Kiều cũng được thả ra, chạy nhanh tới bên nàng.

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 99