DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 98

1035 từ

"?”

Thích Bạch Thương ngoái đầu, tấm màn trong tay nàng vừa vén lên liền buông xuống đúng lúc.

Tầm nhìn vừa bị che khuất.

Tạ Thanh Yến đã đặt tay lên thắt lưng nàng, bất ngờ ép nàng tựa sát vào vách tường. Y đưa tay rút chiếc trâm cài của nàng xuống, khiến mái tóc dài dưới vành mũ tuôn xõa ra như thác.

Thích Bạch Thương sững người: "Tạ Thanh Yến, ngươi điên…”

Tiếng bước chân rượt theo phía sau đã cận kề.

Khiến nàng lập tức nuốt ngược câu nói ấy vào.

Nàng kinh hãi trừng mắt nhìn bóng người mơ hồ phía sau lớp lụa trắng.

Giây tiếp theo, một bàn tay thon dài ấm áp như ngọc vén lớp màn trước mặt nàng lên…

Tạ Thanh Yến cúi người, bước vào trong chiếc mũ rộng của nàng.

"Đắc tội rồi.”

"?”

Thích Bạch Thương còn định nói gì đó, thì ngón tay y đã chạm lên môi nàng ngăn lại.

Tấm màn buông xuống vai y.

Hàng mi dài của y rủ xuống, che đi bóng tối trong mắt.

Tạ Thanh Yến thế mà lại làm bộ muốn hôn nàng.

"!”

Thích Bạch Thương hoảng hốt nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân đuổi theo dần dần lướt qua bên người nàng, có lúc dừng lại, song chẳng mấy chốc lại tiếp tục rời đi. Những âm thanh xa lạ nguy hiểm ấy như bị một lớp màn vô hình ngay trước mặt nàng chặn lại.

Một góc tối tựa lao ngục, nàng vừa được bảo vệ, lại vừa bị giam cầm.

Trong ánh sáng mập mờ, bóng người chập chờn qua lại, hàng mi Thích Bạch Thương run dữ dội, nhưng nàng không dám mở mắt.

Thứ chạm vào môi nàng vẫn là ngón tay lạnh lẽo của y, lực tay như vuốt ve lại như nghiền ép, hơi thở nóng rực kia bị chính ngón tay y chặn lại.

Nhưng càng là bóng tối thì càng rõ ràng.

Nàng nhắm mắt, song lại chẳng hề cảm nhận được một Định Bắc hầu đoan chính phong nhã, ngược lại, lại giống như một mãnh thú tự giam cầm, thậm chí đến hơi thở cũng phảng phất mùi máu tanh tàn độc.

Lần đầu tiên Thích Bạch Thương nhận thức rõ ràng…

Y còn nguy hiểm hơn bọn chúng gấp bội.

Chốn hoa lâu chưa bao giờ thiếu khách chơi, đám người Hồ kia đuổi tới, vượt qua bọn họ, thỉnh thoảng buông lời cợt nhả lạnh lùng, nhưng không dừng lại mà tiếp tục lao về phía đám người đang đơn độc trong đại đường.

Mãi đến khi tiếng bước chân cuối cùng cũng rời xa.

Hơi thở lạnh lẽo đan xen mùi trầm hương trên người Tạ Thanh Yến cuối cùng cũng lui đi. Y buông tay, nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương kéo nàng đứng dậy: "Tiền lâu sắp bị phong tỏa, phải tranh thủ trước khi bọn chúng kịp phản ứng, leo tường rời khỏi hậu viện.”

Giọng y hiếm khi khàn đặc, mang theo vẻ chật vật mơ hồ.

Thích Bạch Thương cũng chẳng còn tâm trí so đo. Nàng vừa hoàn hồn, lập tức tranh thủ theo Tạ Thanh Yến chạy về phía hậu viện.

…

Một nén nhang sau.

Ánh hoàng hôn phủ xuống khu buôn bán nhộn nhịp, một cỗ xe ngựa đơn sơ chạy chầm chậm qua con đường lát đá xanh, lặng lẽ lướt qua cánh cổng trước Trạm Vân Lâu, nơi bỗng dưng được canh giữ nghiêm ngặt.

Xe ngựa đi về hướng Bắc, bóng xe dần tan vào sắc chiều tà trải khắp muôn ngàn lầu gác.

Sát giờ giới nghiêm là lúc đường xá đông đúc nhất.

Đợi băng qua mấy khu buôn bán, cuối cùng xe ngựa rẽ vào con hẻm dẫn tới cửa bên hậu viện phủ Quốc công, bên ngoài xe đã sập tối.

Tiếng vó ngựa chậm dần rồi dừng hẳn.

Bên trong khoang xe vốn yên tĩnh, Thích Bạch Thương đứng dậy: "Chuyện hôm nay, đa tạ hầu gia.”

Chuyến đi đủ dài để nàng có thể nói ra lời này.

Vừa dứt câu, nàng định xuống xe.

Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc nàng vén rèm, sau lưng lại vang lên một câu nói giữ chân nàng lại:

"Đa tạ ta điều gì?”

"?”

Thích Bạch Thương nhíu mày ngoảnh lại.

Nàng cứ tưởng sự lặng im suốt dọc đường là dấu hiệu hai người đã ngầm ăn ý, rằng sẽ không ai nhắc lại chuyện thất lễ nửa canh giờ trước vì tình thế khẩn cấp.

Thế nhưng trong bóng tối lờ mờ, ánh mắt của Tạ Thanh Yến lại khiến nàng cảm thấy bất an, thậm chí có cảm giác như bị mạo phạm.

Cảm giác bị mãnh thú áp sát lại trở về.

Thích Bạch Thương khẽ cắn môi, hạ giọng: "Coi như cảm ơn vì ngài đã xả thân cứu giúp.”

Nói xong, nàng không để y có cơ hội lên tiếng, lập tức nhảy xuống xe.

Con hẻm sau phố tối đến nỗi khó lòng nhìn rõ vật gì.

Thích Bạch Thương nghe thấy phía sau có tiếng rèm xe lướt qua vạt áo, rồi sau đó là bước chân rất khẽ chạm đất.

Y xuống xe rồi.

Nàng lập tức tăng tốc không hề nghĩ ngợi. Vài bước sau, nàng đã chạy tới trước cửa nhỏ, vừa ngẩng đầu lên.

"Vù!”

Ánh đèn trước mắt bỗng bừng sáng.

Thích Bạch Thương vô thức giơ tay che mắt.

"Giỏi nhỉ, nửa đêm lén gặp nam nhân, sắp giới nghiêm mới chịu về?” Giọng the thé của Tống thị vang lên: "Thế gia vọng tộc như Thích gia lại sinh ra thứ nữ nhân không biết liêm sỉ như ngươi!”

Người Thích Bạch Thương cứng đờ, buông tay áo xuống.

"Tiểu thư…”

Liên Kiều bị gia nhân giữ chặt, nước mắt rưng rưng nhìn nàng.

Còn bên ánh đèn, Tống thị đang từng bước dậm mạnh xuống bậc thềm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cỗ xe đang dừng nơi đầu hẻm: "Ta phải xem thử là tên gian phu nào đưa ngươi về đây!”

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 98