DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 97

1015 từ

Tạ Thanh Yến ngừng hai giây, cuối cùng cũng rời mắt khỏi chén trà, dịu dàng đáp: "Ừ, tự mình cẩn thận.”

"Được.”

Thích Bạch Thương không thèm nhìn Lăng Vĩnh An đang chắp tay chào nàng, xoay người bước thẳng ra ngoài.

Lăng Vĩnh An bĩu môi, thầm mắng một câu trong bụng, quay đầu trở vào phòng.

Rồi đối diện với ánh mắt của Tạ Thanh Yến.

Rõ ràng một giây trước đó vẫn nở nụ cười dịu dàng, bây giờ lại lạnh lẽo khiến người ta lạnh sống lưng.

Lăng Vĩnh An rụt người lại, mông lập tức rời khỏi ghế: "Diễm Chi… huynh?”

Tạ Thanh Yến cụp hàng mi dài.

Im lặng mấy giây, y chậm rãi nâng chén, nhấp một ngụm trà: "Hôn sự giữa ngươi và Thích Bạch Thương.”

"Vâng? Sao vậy ạ?” Lăng Vĩnh An căng thẳng nhìn y.

Đầu ngón tay Tạ Thanh Yến miết nhẹ vành chén, hờ hững nói: "Tuyệt đối không thể.”

"Thật sao?”

Lăng Vĩnh An gần như không thể tin nổi, đợi đến khi hoàn hồn thì đã phấn khích đến mức bật dậy, cúi người hành đại lễ: "Đa tạ huynh trưởng! Đa tạ Diễm Chi huynh trưởng!”

"…”

Tạ Thanh Yến chẳng buồn liếc hắn lấy một lần.

Y dời mắt, nhìn xuống dưới lầu, sau sân khấu nơi các ca cơ đang múa hát, Thích Bạch Thương đảo mắt nhìn quanh, bước vào tấm màn dẫn đến hậu viện.

…

Tấm màn lướt qua tầm mắt, rồi lại buông xuống.

Đi vòng sau sân khấu, xuyên qua lớp lớp màn che, cuối cùng Thích Bạch Thương cũng lần vào hậu viện của Trạm Vân Lâu.

Lúc này đã gần đến hoàng hôn, bóng chiều như tấm lụa bao phủ khắp sân.

May mà người Hồ có vóc dáng cao lớn, ngũ quan lại khác với người Đại Dận, nên dù nàng trốn sau cột chống lớp màn ngoài cùng thì vẫn dễ dàng nhận ra, trong viện này, những người đứng, ngồi, trò chuyện khe khẽ hay im lặng ăn uống đều là người Hồ.

Chỉ trừ một người.

Ánh mắt Thích Bạch Thương khóa chặt vào kẻ đang quay lưng về phía nàng, liên tục khom lưng với tên cầm đầu đám người Hồ.

Nhìn cách ăn mặc thì rõ ràng chính là tú bà từng gặp ngoài Trạm Vân Lâu.

Ba ta vừa cung kính nói gì đó với tên thủ lĩnh người Hồ, vừa lật quyển sổ trông như sổ sách đặt trên bàn trước mặt hắn, thỉnh thoảng còn giơ tay chỉ chỏ.

Sổ sách? Hay sổ kê hàng?

Thứ đó tuyệt đối không thể cho người ngoài xem.

Chẳng lẽ tên thủ lĩnh người Hồ kia mới thực sự là ông chủ của Trạm Vân Lâu?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến tim Thích Bạch Thương khẽ run.

Ở Đại Dận gần như không thể xảy ra chuyện này.

Đại Dận và Tây Ninh, Bắc Yên vốn đã chất chứa oán thù suốt bao đời, có thể truy ngược đến tận nghìn năm trước. May mà những năm gần đây ở phương Bắc có Huyền Khải Quân và Trấn Bắc Quân do Tạ Thanh Yến dẫn dắt trấn giữ, uy thế mạnh mẽ, khiến đám người kia không dám manh động.

Vậy nên việc triều đình Đại Dận chịu để thương nhân người Hồ ra vào buôn bán đã là ân điển phá lệ rồi, thế mà nơi này lại là nơi sầm uất nhất trong kinh thành, dưới chân thiên tử, sao có thể để người Hồ mở tửu lâu, còn buôn bán rầm rộ thế này?

Lại có từng ấy người Hồ tới lui, sao phía trên có thể hoàn toàn không hay biết…

Rốt cuộc là ai trong triều đang đứng sau che chở cho bọn họ?

Càng nghĩ, Thích Bạch Thương càng cảm thấy ớn lạnh.

Chuyện này dây mơ rễ má quá sâu, không phải một nữ tử khuê các như nàng có thể đối đầu, chỉ có thể chờ ca ca về kinh rồi mới tính tiếp…

Thích Bạch Thương còn chưa nghĩ xong, trong viện bỗng vang lên một tiếng quát của người Hồ.

Nàng giật mình, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Tuy không hiểu tên đó vừa nói gì, nhưng chắc chắn không phải lời gì hay ho.

Quả nhiên, nàng vừa vội vã quay lại theo đường cũ, sau lưng đã vang lên tiếng binh khí va chạm loảng xoảng, tiếng bước chân nặng nề dồn dập đạp vỡ mặt đất, hệt như đang ập tới chỗ nàng.

Thích Bạch Thương nín thở, ép sát mũ che, rảo bước lao về tiền lâu.

Ngay khoảnh khắc xốc rèm lao vào lầu, nàng bất ngờ đâm sầm vào Tạ Thanh Yến chẳng rõ đã tìm đến từ khi nào.

"Chạy mau!”

Chẳng kịp nghĩ nhiều, Thích Bạch Thương nắm lấy tay Tạ Thanh Yến, quay người định chạy ra ngoài.

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng huýt gió sắc lẹm đột nhiên xuyên qua từng lớp rèm phía sau lưng nàng vang lên.

Tiếng huýt gió len vào giữa điệu nhạc ca vũ trong lầu, đám khách khứa hoàn toàn không nhận ra.

Chỉ có vài gã người Hồ lực lưỡng đứng dưới mái hiên bỗng đồng loạt cảnh giác, ánh mắt đảo qua một lượt, như đang dò xét người trong khu vực mình trông chừng.

Tim Thích Bạch Thương giật thót, lập tức khựng bước.

Với dáng vẻ đội mũ rộng che kín hiện tại, lại còn kéo theo Tạ Thanh Yến rời đi, chắc chắn sẽ bị bọn chúng chú ý, mà tiếng đuổi theo ở đằng sau đã rất gần.

Sắc mặt Thích Bạch Thương hơi tái, nàng vén màn che lên, đảo mắt tìm lối thoát.

Phải làm thế nào mới đánh lừa được đám người phía sau…

Ngay lúc ấy, trước mặt bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.

"Muốn làm nên chuyện ở Thượng Kinh, nàng nên học cách lợi dụng mọi thứ. Ví như… ta.”

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 97