DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 96

1025 từ

Công tử bọn họ còn chẳng bằng bọn họ.

"Bịch.”

Lăng Vĩnh An khóc không ra nước mắt, lập tức quỳ sụp xuống đất như thể đã quen: "Diễm Chi huynh, sao lại là huynh nữa vậy?”

Từ lúc tháo mũ trùm đầu ra, vẻ mặt Tạ Thanh Yến vẫn ôn hòa trầm ổn như trước: "Đuổi bọn họ ra ngoài.”

Y hơi nghiêng người, xoay lưng về phía đám người kia, đặt mũ trùm đầu sang một bên: "Đừng nói bừa.”

"Vâng, được!” Lăng Vĩnh An nhanh nhẹn bò dậy, quay ra đạp vào đám người còn đang ngơ ngác: "Nghe thấy huynh trưởng ta nói chưa? Còn không cút đi cho ta!”

"Công tử, Hổ Tử ngất rồi!”

"Thì khiêng ra ngoài đi!”

"À… dạ…”

Sau cùng đám người đó cũng bị tống ra hết.

Tạ Thanh Yến nhìn chiếc mũ trùm trắng đang quay về phía mình.

Tuy không thấy rõ ánh mắt dưới tấm màng lụa, nhưng y lại cảm nhận được sự tò mò đang lấp ló bên trong. Khóe môi y hơi nhếch lên.

Vừa rót trà, y vừa giải thích bằng giọng ôn hòa: "Tổ phụ của Lăng Vĩnh An, tức lão Bình Dương Vương, là ca ca ruột của đương kim Thái hậu.”

Thích Bạch Thương: "…”

À.

Nàng nhớ rõ Hoàng đế và Trưởng công chúa điện hạ đều là con của Thái hậu.

Nếu xét quan hệ hai bên, thì nàng là đệ phụ* của y, còn y lại là muội phu của nàng.

*Đệ phụ: Em dâu.

Quan hệ thân thích trong giới quyền quý kinh thành này thật sự quá rối rắm.

Trong lúc hai người nói chuyện, đám gia đinh nhà họ Lăng đã bị đuổi sạch.

Lăng Vĩnh An quay đầu lại, vừa định cười làm lành thì đã bắt gặp Tạ Thanh Yến đang đứng trước bàn trà, tay áo buông xuống, mỉm cười cúi đầu rót nước cho vị tiểu công tử thanh y đội mũ trắng bên cạnh.

Lăng Vĩnh An chớp mắt lia: "Diễm Chi huynh, vị này là?”

Tạ Thanh Yến nghe vậy nghiêng người, như vô tình chắn ngang tầm mắt hắn: "Tiểu đệ trong tộc.”

Lăng Vĩnh An thoáng ngơ ngác.

Trong tộc? Là thân thích bên ngoại hay bên nội?

Hoàng tộc ở Thượng Kinh nhiều vô kể, như chính bản thân hắn tuy không mang họ Tạ nhưng cũng là con cháu hoàng thất. Nếu nói bên nội thì phò mã của Trưởng công chúa vốn xuất thân bình dân, thậm chí không tính là hàn môn, nếu không nhờ chiến công hiển hách thì còn không có tư cách cưới công chúa…

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu nổi, Lăng Vĩnh An đành thôi, mỉm cười cúi người thi lễ với tiểu công tử: "Xin thứ lỗi, vừa rồi ở dưới lầu có chỗ mạo phạm, tại hạ thất lễ.”

Thích Bạch Thương nhíu mày, qua loa đáp lại, rồi quay đầu nhìn vào trong lầu.

Trên đài giữa đại sảnh, một đoàn vũ cơ người Hồ đang múa theo điệu nhạc lạ tai, những chiếc chuông bạc, tua rua và mảnh kim loại đính trên người không ngừng lắc lư, ánh sáng lấp lánh hấp dẫn ánh mắt của mọi người theo từng nhịp múa.

Mà sau sân khấu, dưới hành lang dẫn ra hậu viện, có vài bóng người Hồ đang lặng lẽ lẩn vào chỗ tối.

"Ơ?”

Thích Bạch Thương cau mày.

Khi vừa bước vào nhã các này, nàng đã thấy một tốp người Hồ này lướt qua bên hành lang đi về phía hậu viện.

Chẳng lẽ là trùng hợp?

"Ta nghe mẫu thân nói, bệ hạ đã hạ chỉ tứ hôn, thành toàn cho chuyện tốt giữa Diễm Chi huynh và Nhị tiểu thư nhà họ Thích?”

Lăng Vĩnh An đang cười hớn hở nịnh nọt Tạ Thanh Yến.

Nhưng lời vừa dứt, hắn đã cảm thấy không ổn.

Không chỉ Tạ Thanh Yến đột ngột ngước mắt, nhìn hắn bằng vẻ mặt lạnh lẽo như cười như không, mà ngay cả vị tiểu công tử vừa còn đang tựa lan can xem múa cũng khựng lại.

Lăng Vĩnh An ngẫm nghĩ vài giây, chợt tỉnh ngộ: "Phải rồi phải rồi, đến Trạm Vân Lâu rồi mà, nhắc chuyện trong nhà làm gì. Ta cũng nghe nói tuy tiểu thư Thích Uyển Nhi kia có tiếng là tài nữ, nhưng tính tình thật sự nhạt nhẽo, sao sánh được với các cô nương chu đáo dịu dàng ở đây…”

Tạ Thanh Yến thoáng nhìn thấy bàn tay Thích Bạch Thương đang nắm lấy lan can đã siết chặt đến mức trắng bệch.

Y cụp mắt xuống: "Lăng Nhị.”

"Vâng?” Lăng Vĩnh An vội vã ngậm miệng.

Tạ Thanh Yến nhướng mày: "Chuyện trong phủ Thích gia, e là còn chưa tới lượt ngươi tùy tiện bình phẩm.”

"…”

Lăng Vĩnh An bị ánh mắt ấy dọa cho cứng đờ, đứng chết trân tại chỗ.

Ngay cả Thích Bạch Thương cũng hơi bất ngờ, quay đầu nhìn Tạ Thanh Yến.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tạ Thanh Yến cảnh cáo người ta.

Thật không ngờ, y lại coi trọng Uyển Nhi như vậy, đủ để xé rách vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn thường ngày.

Thật sự…

"Diễm, Diễm Chi huynh hiểu lầm rồi.”

Lăng Vĩnh An hoàn hồn, rụt cổ lại, cuống quýt cười gượng: "Ta chỉ muốn nói, nếu huynh đã đính thân với Uyển Nhi cô nương, thì hôn sự giữa ta và đại tiểu thư nhà họ Thích chắc chắn phải xếp sau hai người rồi, đúng không?”

"…”

Tạ Thanh Yến cụp mi, ngón tay đang cầm chén trà khựng lại giữa không trung.

Nước trà trong chén hơi rung nhẹ.

Thích Bạch Thương vốn đã không muốn nghe tiếp, nàng nhìn xuống dưới, lại thấy có một tốp người Hồ bước vào hậu viện sau sân khấu lần thứ ba.

Lặp đi lặp lại.

Thật quá mức quái lạ.

Nàng vừa nghĩ vậy, liền đứng dậy đi ra ngoài: "Tạ… huynh trưởng, ta xuống lầu xem thử.”

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 96