DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 95

1038 từ

"Là hai ngươi chiếm Mẫu Đan Các của lão tử đấy à?” Giọng Lăng Vĩnh An gầm lên, bước lại kéo gần khoảng cách hai người.

"…”

Không trốn được rồi.

Thích Bạch Thương giữ chiếc mũ trùm bằng lụa trắng, cố ý hạ thấp giọng nói: "Công tử, chỗ này chúng ta đã đặt trước.”

"Ai đặt trước ai hả! Ở hoa lâu trên kinh thành này, chẳng ai dám giành với Lăng Vĩnh An ta!” Lăng Vĩnh An ngang ngược hống hách, đám gia đinh sau lưng cũng hùa theo góp lời.

Khách khứa bốn phương trong đại sảnh tầng một lập tức nhìn sang.

Ngay cả dưới trụ hành lang gần đó, vài nam nhân người Hồ cao lớn cũng đặt tay lên binh khí bên mình, đề phòng nhìn sang bên này.

Thích Bạch Thương đứng trên bậc thềm cao ba cấp, hận không thể lập tức đá cho tên ngốc này một cú.

Tú bà thấy tình hình không ổn, lại chẳng đoán ra được thân phận hai vị công tử áo đen áo trắng trên bậc thang, cả hai đều đội mũ trùm lụa, trông chẳng khác nào hắc bạch vô thường, đành phải dè dặt cười nịnh, khom người tiến đến gần Lăng Vĩnh An: "Lăng công tử, lâu của chúng tôi nào dám thất lễ với ngài. Thế này đi, hôm nay để Bão Cầm cô nương và Lưu Hoàn cô nương cùng hầu ngài ở Đỗ Quyên Các…”

"Nực cười! Từ lúc nào Lăng Vĩnh Ta thì phải dùng đồ người khác không thèm?”

Lăng Vĩnh An cười nhạt, nhấc chân bước lên bậc thứ ba. "Ta nói cho ngươi biết, hôm nay Mẫu Đơn Các này, ngươi nhường thì nhường, không nhường cũng phải nhường!”

Thích Bạch Thương nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, lùi lên một bậc, vừa định quay đầu…

"Còn đội mũ che mặt, che che đậy đậy, không dám gặp người đúng không? Ta nhất định phải xem thử, xem rốt cuộc cái bộ mặt dọa cho các cô nương bỏ chạy của ngươi xấu tới cỡ nào!”

Vừa dứt lời, Lăng Vĩnh An đã đưa tay định giật tấm lụa trắng trên mũ Thích Bạch Thương.

Ánh mắt Thích Bạch Thương lạnh lùng, vừa nghiêng người tránh đi…

"Chát!” Một cây quạt gấp vung tới, gõ mạnh vào cổ tay Lăng Vĩnh An.

Tà áo dài màu đen tung bay theo động tác, Tạ Thanh Yến vòng xuống, chắn trước người nàng.

Cùng lúc đó, nghe thấy Lăng Vĩnh An hét lên tiếng "Á”, rồi ôm cổ tay đau đớn cụp người xuống.

"Đa tạ công tử.”

Tạ Thanh Yến cắm lại cây quạt vừa "mượn tạm” của người đi đường đang đứng ngây ra vì bất ngờ, sau đó xoay người nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương. Trước khi nàng kịp giãy ra, y đã kéo nàng đi lên tầng ba.

"Dẫn đường.”

Tiếng nói trong trẻo lạnh nhạt khiến tiểu nhị đang đờ ra sực tỉnh, vội vàng đuổi theo sau.

Trong lầu lập tức rộ lên những lời bàn tán khe khẽ.

"Ghê gớm thật, dám đắc tội với Lăng Vĩnh An, Thượng Kinh này quả có người không sợ chết.”

"Dạo hoa lâu còn che mặt, e là cũng xuất thân từ vương phủ công phủ nào đó có máu mặt.”

"Ô kìa, Lăng Vĩnh An dẫn đám gia đinh lên tầng rồi, phen này có trò hay để xem rồi.”

"…”

Bên trong Trạm Vân Lâu, để tiện thưởng thức ca vũ trên đài, dù là nhã các trên lầu cũng chỉ xây ba mặt tường, mặt ngoài cùng để trống nhìn xuống giếng trời giữa lầu.

Tuy nhiên, trong các nhã các đều có rèm và màn dày để buông xuống, đủ để che chắn tầm nhìn từ bên ngoài.

Tiểu nhị run rẩy đưa hai người vào nhã các, Thích Bạch Thương và Tạ Thanh Yến ngồi xuống hai chiếc ghế phía trước, hắn còn chưa kịp lui ra thì cánh cửa gỗ sau lưng đã bị người ta đá ra.

"Các ngươi đúng là không biết sống chết, đã đánh ta mà còn dám chạy lên đây?”

Lăng Vĩnh An nghiến răng ken két lao vào đầu tiên, hung hăng trợn mắt nhìn nam nhân áo đen đội mũ trùm đang ngồi ngay phía trước.

"Hổ Tử, dọn chỗ!”

"Rõ!” Gia đinh phía sau lập tức đẩy mạnh tiểu nhị ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Vài tên gia đình mặt mày hung dữ lần lượt bước ra từ sau lưng Lăng Vĩnh An, định nhào tới.

Dưới lớp mũ trùm màu đen.

Tạ Thanh Yến ngước đôi mắt lạnh nhạt sâu thẳm lên, y vừa định ra tay…

Ống tay áo chợt căng, có người từ phía sau kéo y lại.

Tạ Thanh Yến dừng lại, tựa như chẳng hề để tâm tới đám gia đinh đang hùng hổ tiến tới, quay đầu hỏi: "Sao vậy?”

"Vết thương do đao chưa lành, đừng đánh nhau.” Thích Bạch Thương khẽ nhắc.

Tạ Thanh Yến im lặng hai giây như đè ý cười xuống, dịu dàng đáp: "Không sợ bại lộ thân phận, làm lỡ chuyện quan trọng của nàng sao?”

Thích Bạch Thương do dự: "Hồi trước ở Chiêu Nguyệt Lâu, Lăng Vĩnh An sợ ngươi như vậy, chắc hắn không dám đâu.”

"Được, nghe nàng.”

"?”

Thích Bạch Thương ngẩng đầu lên, còn đang lấy làm lạ có phải giọng điệu vừa rồi của y quá thân thiết hay không, thì đã thấy Tạ Thanh Yến bỗng ngoảnh đầu lại, nhanh nhẹn nghiêng người, dễ dàng né được cú đấm đang lao đến.

Y đưa tay gỡ chiếc mũ trùm đầu, tiện tay hất ngang, chính xác đón lấy nắm đấm đang đập thẳng vào mặt.

Thậm chí chẳng thấy y dùng sức, cánh tay trái vẫn để nàng nắm, chỉ vung tay phải.

"Bốp!”

Tên gia đinh xui xẻo kia bị hất văng ra, đập vào tường rồi ngã rạp xuống đất không gượng dậy nổi.

Chênh lệch sức lực quá rõ ràng khiến đám người Lăng phủ lập tức bị doạ sợ, quay đầu nhìn về phía công tử nhà mình.

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 95