[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 94
Thích Bạch Thương thở phào.
Nghe tên thôi cũng cảm thấy là một nơi đàng hoàng, ít nhất là có vẻ văn nhã.
…
Nửa canh giờ sau.
Thích Bạch Thương đứng trước xe ngựa, qua lớp lụa mỏng của mũ trùm trắng, nàng nhìn chằm chằm vào tòa lầu trước mặt với vẻ mặt vô cảm.
Mùi son phấn nồng nặc xộc vào mũi, tay áo đỏ bay phấp phới…
Thanh lâu.
"Nó tên là Trạm Vân Lâu.”
Thích Bạch Thương quay đầu, nhìn người bên cạnh đang đội mũ trùm đen:
"Ngươi chắc chứ?”
Dưới lớp mũ trùm đen, người kia bật cười khẽ: "Không phải đệ bảo ta đưa đi sao, Thất đệ, sợ rồi à?”
"Có gì mà phải sợ.”
Thích Bạch Thương hít sâu một hơi, nhớ lại dáng vẻ lêu lổng của đám công tử ăn chơi trác táng, cố gắng bắt chước tư thế ưỡn ngực ngẩng đầu, bước thẳng vào trong.
Vừa mới bước được hai bước.
"Ui cha! Lăng công tử đến rồi! Mau, mau, mời vào trong!”
Một tú bà hớn hở chạy ra đón, cười đến nỗi mặt nhăn nhúm cả lại, phất khăn tay, nhiệt tình nhào tới…
Nhưng lại là tới bên cạnh Thích Bạch Thương.
Thích Bạch Thương vô thức quay đầu nhìn, lập tức chết đứng.
Hai giây sau.
Ngay trước mặt Tạ Thanh Yến, vị "thiếu công tử” đội mũ trùm trắng vừa ưỡn ngực đi trước đã vèo một cái xoay người lại, suýt chút nữa bổ nhào vào lòng y, ngón tay trắng trẻo nắm chặt lấy tay áo y.
Tạ Thanh Yến sững người, ánh mắt dần tối đi, cúi đầu nhìn bàn tay nàng đang níu lấy mình.
"Thất đệ?”
"Sao ngươi không nhắc ta.”
Giọng Thích Bạch Thương vừa tức vừa đè xuống, gần như rít lên bên tai y.
Nàng chỉ về phía sau, cái bóng người ngả ngớn vẫn đang nghênh ngang tiến tới.
"Lăng Vĩnh An…”
"Sao hắn cũng đến đây?”
Thích Bạch Thương vừa hỏi xong, lập tức cảm thấy mình đúng là hỏi một câu ngốc nghếch.
Ở Thượng Kinh, ai mà chẳng biết cái tên Lăng Vĩnh An gắn liền với thanh lâu? Nếu không phải vì tai tiếng vang dội đến thế, nhà họ Tống cũng đã chẳng vội vã sốt sắng gả nàng qua đó.
Kẻ thật sự không nên xuất hiện ở đây e là "phu nhân” chưa qua cửa của Lăng Vĩnh An nàng đây.
"Hắn từng thấy ta với thân phận y nữ ở Lang Uyển, chắc chắn sẽ nhận ra.” Thích Bạch Thương nhớ lại lý do khiến mình buộc phải bỏ mũ che mặt hôm ấy, lén liếc nhìn Tạ Thanh Yến.
Không ngờ vừa ngước mắt đã bắt gặp y đang nhìn nàng, lập tức bị bắt quả tang.
"Nàng đang trách ta à?”
"…”
Thích Bạch Thương nghẹn họng. Sao Tạ Thanh Yến cứ có cái tật im lặng nhìn người ta chằm chằm vậy?
"Phải rồi, trách ta.”
Người bên đỉnh đầu khẽ cười, giơ tay khoác lên bờ vai mảnh khảnh của nàng, kéo nàng dịch sang bên cạnh y, hơi lùi về sau một chút: "Vậy ta giấu nàng đi, nàng trốn cho kỹ vào.”
Thích Bạch Thương sững người.
Khoảnh khắc ấy, một giọng nói đã lâu không xuất hiện trong mơ chợt vang lên trong đầu nàng.
[Ta sẽ giấu muội đi, muội phải trốn cho kỹ.]
Mái che khoang xe được kéo xuống, trong tia sáng cuối cùng còn sót lại, giọng nói run run pha tiếng cười của một bé gái chỉ lớn hơn nàng không bao nhiêu vọng lại.
Sau đó: "nàng ấy” không chút do dự quay người, thay nàng bỏ chạy trong đêm tối ngập ánh lửa.
Mang theo cả những mảnh ký ức như ác mộng.
Đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy "nàng ấy”.
Thích Bạch Thương vô thức ngẩng đầu lên, xuyên qua lớp sa trắng của mũ che mặt, lặng lẽ nhìn bóng dáng cao gầy đang đi phía trước, như muốn tìm kiếm chút gì đó quen thuộc trong ký ức.
Tạ Thanh Yến đi được mấy bước thì dừng lại, ngoảnh đầu: "Không đi à, Thất đệ?”
"Ờ.”
Thích Bạch Thương hoàn hồn, vội vàng đuổi theo.
Nàng vừa đi vừa lắc đầu, tự trách: "Mình điên rồi, lại nghĩ ngợi lung tung gì thế không biết.”
Hai người một trước một sau bước vào trong lầu. Tiểu nhị đang đi ngang qua trông thấy họ, liếc sơ y phục trên người hai người, lập tức nở nụ cười tươi rói: "Hai vị công tử tới Trạm Vân Lâu xem múa, có thể ngồi bàn lẻ ngoài đại sảnh hoặc lên nhã gian riêng phía trên có rèm che, không biết hai vị muốn…”
Thanh niên áo đen dừng bước, nhấc tay áo lên, đặt tấm lệnh bài đồng vào khay tiểu nhị.
"Đã đặt trước, phiền dẫn đường.”
Tiểu nhị vừa nhìn rõ hoa văn mẫu đơn khắc trên mặt lệnh bài, mắt lập tức sáng lên, cái lưng vốn đang khom nửa chừng cũng cúi rạp xuống: "Mời hai vị! Mời lên lầu!”
Cầu thang gỗ chạm khắc hoa văn nằm ngay hai bên cửa vào, Thích Bạch Thương theo sát sau Tạ Thanh Yến, cúi thấp đầu ép mũ xuống, lướt qua sau lưng Lăng Vĩnh An.
Bước chân lên bậc thang đầu tiên, nàng mới thở phào một hơi.
Bàn tay đang giữ mũ che mặt cũng buông xuống.
Ngay lúc ấy, sau lưng vang lên giọng vịt đực khàn đặc của Lăng Vĩnh An: "Cái gì? Mẫu Đan Các bị chiếm rồi? Ai dám chiếm Mẫu Đan Các của lão tử…”
"Mẫu Đan Các, hai vị khách quý!”
Tiếng tiểu nhị trên lầu và tiếng Lăng Vĩnh An dưới lầu vang lên gần như cùng lúc.
Trước sau giao nhau, hai ánh mắt cùng chạm nhau.
Thích Bạch Thương đứng giữa hai người, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng: Làm gì cũng không thoát khỏi hắn được.