DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 93

1045 từ

"Hai đêm trước đã không triệu ta, hôm nay chắc cũng chẳng cần.”

Thích Bạch Thương nhặt chiếc màn trùm đầu trên bàn, dặn: "Các em trông nhà nhé.”

"À… đúng rồi tiểu thư, người ra ngoài nhớ cẩn thận đấy!” Liên Kiều níu lấy cánh cửa: "Mấy hôm nay kinh thành chẳng yên ổn gì đâu. Sáng hôm kia, ngoài cổng phủ nhà họ An bị người ta ném mấy cái xác vô danh, đến giờ nha môn vẫn chưa tra ra được manh mối nào cả!”

"…”

Thích Bạch Thương vừa bước vào sân, nghe vậy bỗng khựng lại.

Nàng chợt nhớ tới điều gì, quay đầu liếc sang bên cạnh, bỗng thót tim.

[Ở đâu tới thì đưa về đó.]

Lúc người ấy nói câu này, y đang ngồi sau chiếc bàn đá nọ, tay cầm chén trà, lời nói thong thả trầm thấp.

Dáng vẻ như ngọc không tì vết, như trăng thanh gió mát, như quân tử thánh hiền.

…

Y hệt như người đang đứng dưới tường viện lúc này, nở nụ cười như gió xuân nhìn nàng.

Thích Bạch Thương dừng bước ngay trước mặt Tạ Thanh Yến, càng nghĩ càng lạnh sống lưng, trong lòng nảy sinh ý định xoay người quay lại phòng.

Đáng tiếc, đã quá muộn.

Ngọc bội đeo bên hông lay động, để ngón tay thon dài như ngọc của người kia quấn lấy tua ngọc, nâng lên trong lòng bàn tay rồi nhàn nhã thưởng thức.

Ngay khoảnh khắc Thích Bạch Thương thoáng hiện ý định thoái lui, dải tua trượt dọc theo đốt tay y, sắp sửa rơi khỏi tay thì lại bị Tạ Thanh Yến bất ngờ siết lấy.

Y kéo nhẹ một cái.

Đồng tử Thích Bạch Thương giật mạnh, thân thể lao về phía trước, bị Tạ Thanh Yến ôm trọn vào lòng.

"Đắc tội rồi.”

Y nói xin lỗi, song tay kia lại giữ chặt đai lưng bên hông nàng, ép cả người nàng đang vùng vẫy vào lòng mình. Còn bản thân thì mượn lực bờ tường, tung người lên…

"!”

Cảm giác mất trọng lực ập tới, gió lớn rít bên tai, suýt nữa khiến Thích Bạch Thương kêu thành tiếng.

Ngoài tường viện.

Nàng nhắm chặt mắt, tay ghì lấy vạt áo dài đen của Tạ Thanh Yến, ngón tay trắng bệch bám chặt lấy ngực áo y.

Thoạt nhìn như đang đẩy ra, song lại giống như đang níu giữ.

Tạ Thanh Yến nhìn nàng vài giây, bật cười: "Chưa chết được đâu, sợ gì chứ.”

"…”

Thích Bạch Thương bất ngờ mở bừng mắt, lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch, nàng vừa sợ vừa giận, đuôi mắt hơi cong như cánh bướm rung nhẹ.

"Tạ hầu gia sắp phong hầu, Bạch Thương nào sánh được?”

"Hôm nay ra ngoài, nàng chỉ được gọi ta là huynh trưởng, không được gọi là Hầu gia.” Tạ Thanh Yến mỉm cười: "Họ Thích chắc là đứng thứ bảy, vậy ta gọi nàng là Thất đệ nhé?”

Thích Bạch Thương nghe cái xưng hô kỳ quặc ấy, miễn cưỡng chấp nhận.

Tạ Thanh Yến chỉ về phía cỗ xe ngựa cuối hẻm nhỏ:

"Mời lên xe, Thất đệ.”

Thích Bạch Thương nhìn theo bóng lưng y. Tuyết bào rũ xuống không vương bụi trần, phong thái trầm tĩnh, thanh thuần như ngọc.

Thế nhưng…

"Những người đó là do ngươi giết sao?”

Tạ Thanh Yến khựng lại, không quay đầu.

Thích Bạch Thương siết tay: "Ta không trách ngươi, cũng hiểu ngươi vì lo cho sự an nguy của Uyển Nhi mới ra tay bảo vệ sự bình yên của Thích phủ. Nếu đám tử sĩ An gia thật sự cấu kết kẻ xấu thì chết cũng đáng. Có điều…”

"Có điều cảm thấy quá tàn nhẫn, đúng không?”

Y cúi đầu cười khẽ.

"Thích cô nương có tấm lòng của đại phu, cả đời chỉ biết cứu người. Còn ta thì chỉ biết giết người thôi.”

Ánh sáng từ bức tường cao trong ngõ hắt xuống phía sau vai y, một nửa sáng trắng như tuyết, một nửa đen kịt như mực.

Mà y thì đứng ở ranh giới sáng tối, không nhìn rõ nét mặt.

"Nhưng Thích cô nương có tin không…” Người kia cất giọng rung rung như đang cười: "Nếu ta có lòng từ bi, e rằng đã sớm hóa thành bộ xương trắng rồi.”

"…”

Im lặng kéo dài.

Thích Bạch Thương cụp mi, hai tay đan vào nhau. nàng nghiêm túc cúi đầu, từ tốn quỳ gối hành lễ trước y.

"Ta tin.” Nàng nói: "Tạ Thanh Yến, là ta sai rồi.”

"…”

Tạ Thanh Yến khựng lại trước hành động của nàng.

Vài giây sau, y mới khẽ cười: "Nàng lúc nào cũng vậy…”

"?” Thích Bạch Thương ngơ ngác đứng thẳng người: "Như vậy là như thế nào?”

Thế nhưng y lại không đáp nữa.

Y xoay người đi đến bên xe ngựa, vén rèm lên cho nàng: "Lên xe đi.”

"Ừm.”

Thích Bạch Thương lúng túng bước theo, nhất thời không quen với đuôi áo choàng kiểu nam nhân nên phải cẩn thận vén lên, kế đó lại lâm vào tình thế khó xử khi phát hiện xe không có bệ để bước lên.

Với chiều dài đôi chân của nàng… mà xe thì lại cao như vậy…

Thích Bạch Thương bèn vén áo cao hơn, chuẩn bị tự mình trèo lên…

"…”

Một tiếng thở dài rất khẽ tựa như ảo giác.

Thích Bạch Thương còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị người kia nắm lấy, eo lập tức bị siết lại.

Giây tiếp theo, cả người nàng đã được bế lên xe.

Thích Bạch Thương: "?”

"À…” Tạ Thanh Yến đón nhận ánh mắt nàng, thản nhiên nói thêm một câu: "Mạo phạm rồi.”

Thích Bạch Thương: "…”

Mãi đến khi đã vào xe, yên vị ngồi xuống, Thích Bạch Thương mới nhớ ra hỏi: "Rốt cuộc là chúng ta định đi đâu?”

Tạ Thanh Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, bật cười.

"Nữ tử kia xuất thân từ đoàn thương nhân người Hồ, lần này họ tạm dừng chân trong một nơi gọi là Trạm Vân Lâu ở Thượng Kinh.”

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 93