[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 92
Người đó chỉ đứng cách nàng chưa đến một gang tay.
Bóng dáng cao gầy bao trùm lấy nàng.
"Vừa rồi nàng tưởng ta phái người giết nàng à?" Tạ Thanh Yến nhìn chiếc túi hương nàng siết chặt bên hông.
Không hiểu sao, ánh mắt ấy khiến Thích Bạch Thương thoáng chột dạ.
Nàng không chịu lép vế, ưỡn thẳng lưng: "Tạ hầu dăm ba phen uy hiếp tính mạng ta, chẳng lẽ ta không nên đề phòng sao?"
"Nên."
Ánh chiều tà hắt xuống phủ kín đôi mắt sâu thẳm của Tạ Thanh Yến, giọng nói dịu dàng thong thả nhưng lại như đang nhai nát xương tủy.
Thích Bạch Thương cảm thấy hoàng hôn hôm nay quá lạnh, nàng cắn răng, không để lộ nửa phần yếu thế: "Thánh chỉ cũng đến rồi, Tạ hầu không mau về phủ tiếp chỉ đi, chẳng lẽ muốn mang tội bất kính khi quân?"
"Bất kính khi quân... là tội gì?" Y chậm rãi ngẩng đầu.
"Tất nhiên là tội chết." Thích Bạch Thương vừa định cười khẩy thì người trước mặt bỗng cúi xuống, tựa như bóng chiều sập xuống đầu, y cười khẽ: "Nếu ta chết rồi..."
Cả người Thích Bạch Thương cứng đờ.
Cuối cùng chỉ còn cách nhau chừng một tấc, y dừng lại.
Ánh mắt sâu như hồ mực, tựa như dây cung sắp bị bắn ra: "Đỡ cho nàng nơm nớp lo sợ, chẳng phải hợp ý nàng lắm sao?"
Thích Bạch Thương: "..."
Tên này đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!
Tiếc là chưa kịp để Thích Bạch Thương phản bác, Tạ Thanh Yến đã quay người đi, tựa như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh thoảng qua, không để lại chút dấu vết nào.
Thích Bạch Thương cắn răng, quyết định không thèm để ý tới y nữa, xoay người định bước vào nhà.
Người sau lưng như thuận miệng hỏi: "Án đầu độc của nữ nhân Hồ tộc, Thích cô nương không muốn biết ai là kẻ đứng sau sao?"
"..."
Bước chân Thích Bạch Thương lập tức khựng lại.
"Nữ nhân Hồ Tộc kia mang độc trong người, mê man nhiều ngày, vừa tỉnh lại, Đại Lý Tự đã lập tức tiếp nhận vụ án, nhưng lại chẳng thể chăm sóc chu toàn... mấy hôm trước, nàng ta đã chết trong ngục rồi."
Tạ Thanh Yến chậm rãi tiến lại gần: "Ồ, Thích Thế Ẩn thân thiết với nàng như vậy, chắc hẳn cũng đã nói cho nàng biết rồi nhỉ?"
Biết rõ là cái bẫy, nhưng Thích Bạch Thương vẫn buộc phải xoay người: "Tạ hầu đã tra được gì?"
Vừa rồi còn lạnh nhạt giận dữ, trong chớp mắt lại ngoan ngoãn trở lại.
Tạ Thanh Yến nheo mắt: "Vậy nàng dùng gì để đổi?"
"Nhà họ Thích..."
"Mật thám?" Tạ Thanh Yến bật cười, giọng ôn hoà như ngọc: "Nàng cũng thấy rồi đó, ta đâu có thiếu."
Thích Bạch Thương cắn môi, chau mày suy nghĩ hồi lâu mà chẳng ra kết quả.
Thế nên nàng càng tức hơn...
Dù nghĩ thế nào thì cũng thấy Tạ Thanh Yến không thiếu cái gì nhưng cứ phải gây khó dễ cho nàng.
"Tạ hầu muốn gì thì nói thẳng đi." Thích Bạch Thương nhìn y với vẻ mặt vô cảm.
Đối diện với đôi mắt sâu như vực thẳm vẫn luôn nhìn nàng chăm chú.
"Nàng nợ ta lần này." Tạ Thanh Yến bất chợt nghiêng người, xoay bước ra ngoài: "Hai ngày sau, giờ Mùi, đợi ta ở đây."
"Hả? Đợi ngươi làm gì..."
Lời còn chưa dứt.
Bóng trắng kia đã vượt qua tường viện, biến mất không thấy bóng dáng.
Thích Bạch Thương đứng sững tại chỗ, chau mày rất lâu vẫn chưa nhúc nhích.
Góc tường nơi y rời đi có một mạng nhện mỏng giăng đón nắng.
Giữa những mắt lưới mỏng ấy, ngày đêm xoay vần, nhật nguyệt luân chuyển.
Liên Kiều vừa buộc dây thắt lưng cho Thích Bạch Thương, vừa lùi lại mấy bước, nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới.
Thích Bạch Thương cũng hơi do dự, cúi đầu quan sát…
Trên người nàng là một chiếc ngoại bào gấm Thục màu thiên thanh, thêu chỉ vàng hình mây, đường viền may tỉ mỉ khéo léo, thắt lưng da gắn ngọc, còn đeo thêm một dải ngọc bội, nhìn là biết vô cùng quý giá.
Từng chỗ đều hoàn hảo.
Chỉ có điều đây là một bộ nam trang.
"Thật sự là Tạ Thanh Yến đưa tới sao?” Thích Bạch Thương hơi nghi hoặc, quay sang hỏi Tử Tô.
Tử Tô im lặng gật đầu.
Thích Bạch Thương thấy không quen, đưa tay chạm mái tóc dài được vấn bằng ngọc quan nhưng chưa buộc lại: "Rốt cuộc y muốn làm gì.”
Liên Kiều thở dài "Cảm thấy cứ như có điềm xấu, không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đấy chứ?”
"…”
"Tiểu thư, chúng ta… không đi có được không?”
"…”
Thích Bạch Thương khẽ thở dài.
Nữ nhân Hồ tộc bị thủ tiêu trong ngục, đầu mối ấy xem như đã đứt hẳn. Tuy huynh trưởng đã hứa sau khi trở về sẽ điều tra kỹ càng, nhưng một mặt nàng không muốn làm phiền huynh ấy quá mức, mặt khác, đợi đến khi huynh ấy về e là sự việc đã qua lâu, manh mối còn lại cũng chẳng bao nhiêu.
Tạ Thanh Yến đã nói như vậy, có lẽ y đã tra được điều gì rồi.
Chuyện này có liên quan đến loại độc bí mật từng khiến mẫu thân qua đời, dù biết rõ là có người câu cá bằng lưỡi câu trần, nàng cũng đành phải cắn mồi.
Thích Bạch Thương còn chưa kịp giải thích với Liên Kiều.
"Cốc!”
Tựa như có viên sỏi nhỏ ném trúng cửa sổ bên ngoài.
Ba người trong phòng đều giật mình, Thích Bạch Thương ngoảnh lại: "Xem ra là đến rồi.”
"Tiểu thư, trong phủ đang mở tiệc mừng thánh chỉ ban hôn cho hai nhà Tạ - Thích ba đêm liên tục, nay là đêm cuối cùng rồi đấy, người đừng về muộn quá nhé!” Liên Kiều vội nhắc.