DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 91

1035 từ

Nàng nhìn xuống định cầm chén thuốc của mình trên bàn.

Liếc một vòng chẳng thấy đâu, cuối cùng mí mắt Thích Bạch Thương giật giật như có linh cảm.

Tạ Thanh Yến nhấc ngón tay: "Nàng đang tìm cái này sao?”

Ngón tay y xoay chiếc chén sứ nửa vòng rồi úp xuống mặt bàn, sau đó y đẩy nó đến trước mặt nàng.

Đôi tay người kia thon dài như ngọc, làn da trắng mịn như sứ, chỉ có ở hổ khẩu là lộ ra vài vết chai mỏng ẩn dưới lòng bàn tay, trông còn tinh tế hơn chén ngọc kia.

Mí mắt Thích Bạch Thương lại giật giật, nàng chột dạ quay đầu đi.

Nàng có một sở thích nhỏ đến cả Tử Tô và Liên Kiều cũng không biết, đó là nàng rất thích những đôi tay đẹp, xương cốt càng hoàn mỹ thì càng khiến nàng không rời mắt nổi.

Đã đôi lần bắt mạch trễ là vì nguyên do này.

Nhưng sau khi quay đi, Thích Bạch Thương rót thuốc cho mình, còn chưa kịp nâng chén uống, lại quay sang nhìn y bằng ánh mắt nghi hoặc: "Rốt cuộc ngươi tới làm gì?”

"Chẳng phải Thích cô nương mời ta đến sao?”

"Ta mời ngươi đến khi nào…”

Thích Bạch Thương sững người, rồi như chợt nghĩ ra, hạ giọng: "Ta chỉ bảo Tử Tô nhắn lại rằng trong áo hạc của ngươi còn sót một miếng ngọc bích…”

"Nhưng ta chưa từng đánh rơi.” Tạ Thanh Yến dịu dàng tiếp lời, rồi tự nhiên lấy thêm một chén mới, đặt xuống trước tay nàng đang cầm ấm thuốc.

"Nếu Thích cô nương đã tìm được vật gì, vậy thì vật ấy vốn là của Thích cô nương.”

Vừa nói, y vừa đưa mắt ra hiệu về phía chiếc ấm bạc chạm hoa sen cùng chén không trước mặt.

Thích Bạch Thương cảm thấy người này thật sự bị bệnh, khẽ nghiến răng: "Đây là thuốc, không phải trà.”

Tạ Thanh Yến gật đầu: "Ta biết.”

"Ngươi không sợ bên trong có độc sao?”

"Chẳng phải Thích cô nương là thần y sao? Có nàng ở đây, ta không chết được.”

"…”

Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc đàng hoàng kia của Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương hít sâu rồi thở ra.

"Tuy rất muốn cho Tạ hầu nếm thử mùi khổ sở, nhưng dù sao ta cũng là một đại phu, không thể làm chuyện hại người trong lúc kê thuốc…” Nàng đậy nắp ấm lại: "Tạ hầu mang thương tích trong người, không nên dùng thứ thuốc này… đã không chịu nhận ngọc bích, vậy thì mời Tạ hầu về cho.”

Thích Bạch Thương đứng dậy, giơ tay hướng ra ngoài viện ra hiệu.

Tạ Thanh Yến vừa định mỉm cười nói gì đó thì ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo.

Chỉ trong một cái chớp mắt, vẻ sắc bén kia đã xé toạc lớp vỏ dịu dàng, để lộ bộ mặt lạnh lùng như sương.

Bên ngoài tường Bắc của viện.

Vài tiếng nặng nề như có vật gì rơi xuống đất, thi thoảng còn xen lẫn âm thanh xé gió sắc bén.

Thích Bạch Thương khựng lại.

Nàng lại nhớ đến lúc mình trông thấy Tạ Thanh Yến ở Hộ Quốc Tự trong một cái chớp mắt.

Là ảo giác của nàng hay đúng thật là y?

Chưa kịp để nàng nghĩ thông suốt, người kia đã quay đầu nhìn sang, vẻ mặt vẫn như thường, có điều khí chất quanh người lại hơi trầm xuống.

Thích Bạch Thương nhíu mày: "Tạ…”

"Suỵt.” Tạ Thanh Yến ngước mắt nhìn nàng chăm chú.

"?”

Thích Bạch Thương còn đang hoang mang thì tiếng đáp đất khẽ khàng phía sau đã khiến nàng lạnh sống lưng.

Nàng lập tức nắm chặt túi hương treo bên hông, quay phắt người lại…

Một nam nhân trông hơi quen quen đang quỳ trên đất, bẩm báo: "Công tử, đã giải quyết xong.”

"Ừ.” Tạ Thanh Yến gõ nhẹ bàn đá, vẻ mặt vẫn dịu dàng ôn hòa: "Từ đâu đến thì đưa về đó.”

"Vâng.”

Ngay khoảnh khắc đối phương đáp lời, Thích Bạch Thương chợt nhận ra: "Ngươi là người hôm đó đã đến truyền lời thay Vân Tước khi Uyển Nhi gặp chuyện ở Lang Uyển sao?"

Chi tiết bị nàng bỏ sót bấy lâu cuối cùng cũng xâu chuỗi lại thành hình.

Nàng quay đầu, trừng mắt với Tạ Thanh Yến: "Bảo sao hôm ấy Vân Tước gặp ta ở Lang Uyển lại tỏ ra kinh ngạc như thế, bởi vì kẻ tới Thích phủ báo tin không phải Vân Tước mà là ngươi!"

Tạ Thanh Yến cụp mi: "Ở kinh thành, phủ nào mà chẳng có mật thám, Thích phủ cũng không ngoại lệ."

"..."

Kẻ đang quỳ dưới đất đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn sang Thích Bạch Thương.

Những lời tựa như giải thích thế này lại được thốt ra từ miệng Tạ Thanh Yến, thật khiến hắn như bị sét đánh giữa trời quang.

Tiếc là Thích Bạch Thương chẳng hề cảm kích, nàng giận quá hoá cười: "Ly Sơn, Lang Uyển, Thích phủ, Hộ Quốc Tự... hóa ra Tạ hầu có chấp niệm vói mạng ta như vậy. Ta có thể sống đến hôm nay, hẳn là nên đa tạ Tạ hầu đã nhiều phen thủ hạ lưu tình, có đúng không?"

Bàn tay đang đặt trên mặt bàn đá của Tạ Thanh Yến khẽ run lên.

Chừng hai giây sau, y không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía kẻ vẫn chưa rời đi: "Còn gì nữa không?"

Cái liếc mắt kia vẫn bình thản như thường.

Song khiến mật thám kia lập tức cúi rạp người xuống: "Công tử, trong phủ truyền tin tới, thánh chỉ ban hôn đã đến, mời người trở về tiếp chỉ."

"Lui xuống đi."

"Vâng." Hắn nhận lệnh, xoay người, nhảy nhẹ qua tường rào rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Thích Bạch Thương nghiến răng nhìn theo, lúc nàng quay đầu lại thì đã thấy Tạ Thanh Yến đã đứng ngay trước mặt nàng từ lúc nào.

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 91