DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 90

1035 từ

"Khâm thử.”

Giọng tuyên chỉ vang dội của thái giám cao vút lên, lượn quanh không trung phía trên Quan Lan Uyển của phủ Khánh Quốc công, hồi lâu vẫn chưa dứt.

Gia quyến phủ Quốc công quỳ đầy một sân, ai nấy đều ngây ra, tựa hồ còn chưa hoàn hồn.

Cho đến khi thái giám tuyên chỉ hạ giọng nhắc nhở: "Khánh Quốc công, còn không tiếp chỉ?”

Toàn thân Thích Gia Học run lên, sắc mặt đỏ bừng như máu, tay áo run run đứng thẳng dậy:

"Thần, Thích Gia Học, tiếp chỉ… tạ ân!”

"Thần phụ, tiếp chỉ tạ ân.”

"Thần nữ, tiếp chỉ tạ ân…”

"…”

Thích Bạch Thương quỳ ở góc xa nhất, gần với đám ma ma trong phủ.

Phía bên kia ồn ào náo nhiệt, Thích Gia Học và Tống thị cười đến mức hằn cả nếp nhăn, ngay cả lão phu nhân xưa nay luôn thiên vị nhị phòng giờ cũng mừng rỡ ra mặt, vui đến mức không khép được miệng.

Thánh chỉ ban hôn, với phủ Khánh Quốc Công đã lặng tiếng mấy chục năm nay thật sự là vinh quang hiếm có.

Huống hồ người được ban hôn lại là Định Bắc hầu Tạ Thanh Yến, nhân vật quyền thế ngút trời, được thiên hạ tranh nhau kết thân.

"Tiệc rượu! Đêm nay mở đại tiệc!”

Tiễn thái giám tuyên chỉ đi, Thích Gia Học hớn hở nắm lấy tay Thích Uyển Nhi, xúc động thốt lên: "Tốt lắm! Có nữ nhi như con có thể khắc ghi dấu ấn trong lòng bệ hạ, rạng danh gia môn, phụ thân không còn mong gì hơn nữa!”

Tống thị cũng cười tươi như hoa, dặn ma ma quản sự: "Thưởng! Hôm nay phát tiền lương gấp đôi, chúc mừng hỉ sự!”

"Đa tạ công gia, đa tạ phu nhân!”

"Đa tạ công gia phu nhân…”

"…”

Bên ngoài tiếng người huyên náo, Thích Bạch Thương đứng ở xa, lặng lẽ dừng bước trong giây lát.

Chắc giờ này Uyển Nhi không rảnh để nói chuyện với nàng. Nàng cụp mi, lùi vào hành lang.

Nàng hoà vào đám nha hoàn rồi tản ra, im lặng quay về tiểu viện của mình.

"Ta nghe nói vì muốn cầu hôn Nhị tiểu thư, Tạ hầu gia thậm chí đã quỳ suốt một đêm trong cung, chọc giận cả hoàng thượng!”

"Trời ạ, có chuyện đó sao?”

"Sao mà giả được? Quên rồi à? Hôm ở Hộ Quốc Tự, Tạ hầu gia còn liều mình cứu Nhị tiểu thư, bị thương thay tiểu thư đấy!”

"Định Bắc hầu đúng là có tình sâu nghĩa nặng với Nhị tiểu thư…”

"Giờ thì Uyển Nhi tiểu thư đúng là nữ tử được ngưỡng mộ nhất khắp kinh thành rồi!”

"…”

Thích Bạch Thương vòng qua hành lang quanh co, băng qua biệt viện, tiếng xì xầm kia cũng dần lùi xa.

Cho đến khi gần tới tiểu viện của mình, dưới mái hiên, nàng lơ đãng ngẩng đầu nhìn rặng trúc xanh rì cuối bức tường phía Bắc, vẫn rợp bóng như trước.

[Chẳng lẽ là vì ta che mất ánh nắng mưa móc nên mới ngăn hoa cỏ nơi này khoe sắc đón xuân?]

[Bạch Thương cô nương đúng không.]

[Hôm nay Diễm Chi xin nghe theo lời chỉ dạy.]

Nhớ đến tình cảnh ngày ấy, bước chân Thích Bạch Thương khựng lại, nàng nhíu mày.

Tuy lời đồn không hẳn đều đáng tin…

Nhưng hôm ở Hộ Quốc Tự, cách y nhìn Uyển Nhi… chắc cũng có đôi phần thật lòng.

"Nữ tử muốn có chỗ dựa vững chắc vốn chẳng dễ, nếu Uyển Nhi lấy được người ấy, ít ra cũng có thể tự bảo vệ mình được, như vậy cũng là việc tốt.”

Thích Bạch Thương tự nhủ trong lòng, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn.

Nàng cúi đầu bước qua cửa nguyệt môn, rẽ vào tiểu viện, vừa ngẩng đầu lên thì sững người tại chỗ…

Vừa đến hoàng hôn, sương mỏng phủ khắp sân.

Còn trên chiếc ghế mây mà nàng thường ngồi có một thanh niên mặc tuyết y đội ngọc quan, dung mạo tuấn mỹ, phong thái ung dung đang ngồi đó.

Không ai khác, chính là người được cả thiên hạ đều biết: Định Bắc hầu Tạ Thanh Yến.

"Ngươi…”

Thích Bạch Thương chết sững, gần như hoài nghi mình gặp ảo giác.

Bằng không thì cái tên vừa được nhắc đến trong thánh chỉ ban hôn…

Sao có thể xuất hiện trong viện của nàng?

Có điều lúc này "ảo giác” kia đã ngẩng đầu nhìn sang, Tạ Thanh Yến phẩy tay áo, nâng chén trà thuốc lên, thản nhiên hỏi: "Đi đâu mà giờ mới về?”

Giọng điệu của Tạ Thanh Yến rất tự nhiên và thân thuộc như thể hai người đã quen biết từ lâu, như thể y đã chờ nàng ở nơi này đã nhiều nhiều năm rồi.

Thích Bạch Thương ngây người trong một thoáng, nhất thời nghẹn họng, còn Tạ Thanh Yến thì im lặng đứng chờ, không xa cách mà cũng chẳng quá thân mật.

Y mỉm cười nhưng đôi mắt lại đen như mực chẳng thể nhìn rõ, như mây mù sau cơn mưa thu sau núi.

Mãi đến khi Thích Bạch Thương hoàn hồn, nàng nhíu mày, nhưng không lên tiếng cũng chẳng nhúc nhích, chầm chậm giơ tay bắt mạch cho mình.

Tạ Thanh Yến nhướng mày: "Thích cô nương có ý gì?”

"…”

Thích Bạch Thương đếm mạch mười giây, rồi mới ngẩng đầu.

Cuối cùng nàng cũng bước tới, hành động cũng chậm rãi như giọng nói, lộ vẻ lười biếng: "Nếu vào giờ này, tại nơi này, lại gặp được Tạ… gặp được ngươi, vậy thì trong hai chúng ta, nhất định có một kẻ mắc bệnh.”

Dứt lời, Thích Bạch Thương cũng kéo ghế ngồi xuống bên bàn đá: "May là không phải ta.”

Tạ Thanh Yến cụp mi cười khẽ: "Vậy thì may thật.”

"…”

Lời mắng còn chưa kịp thốt ra đã bị người ta đáp trả một cách ôn hoà như thế, hiếm khi Thích Bạch Thương bị nghẹn họng như vậy.

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 90