DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 89

1112 từ

"Bệ hạ thật sự bắt ngươi quỳ suốt một đêm à?”

Tạ Thanh Yến thản nhiên đáp: "Bảy tám canh giờ.”

"Bảy tám…”

Vân Xâm Nguyệt nghiến răng: "May mà ngươi luyện võ từ nhỏ, đổi lại là người khác e là quỳ tàn phế luôn rồi. Bệ hạ chúng ta lúc thân thiết thì thân thiết thật, nhưng lúc xuống tay thì đúng là không nể tình chút nào.”

"Thân thiết với ngươi là ban ơn; trừng phạt ngươi là thị uy.” Tạ Thanh Yến cười nhạt: "Vừa ban ơn vừa thị uy, xưa nay bệ hạ rất am hiểu đạo lý này.”

"Phải, hiểu rõ lòng vua như vậy mà vẫn cố đâm đầu tìm chết thì chỉ có thể là đại tướng quân nhà ta thôi, đúng không?”

Vân Xâm Nguyệt chép miệng ngồi phịch xuống mép giường, bung quạt ra quạt mạnh hai cái, thấy lạnh lại gập lại.

"Nói đi, rốt cuộc sao lại cầu hôn phủ Khánh Quốc công?”

"Ngươi đoán xem.”

Vân Xâm Nguyệt định dùng quạt gõ y, nhưng cố nhịn, bất đắc dĩ hừ một tiếng: "An gia?”

Tạ Thanh Yến gật đầu, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

Vân Xâm Nguyệt đáp: "Phục kích ở Hộ Quốc Tự thất bại, chắc chắn An gia không cam lòng bỏ qua. Nếu ta là họ, để đảm bảo không xảy ra sơ suất, nhất định sẽ chia quân làm hai đường, quyết không để cho Thích Thế Ẩn và Thích Bạch Thương sống sót.”

Tạ Thanh Yến khẽ cười: "Người hiểu ta chỉ có Vân tam.”

"Bớt diễn đi…” Vân Xâm Nguyệt cố kiềm chế sự đắc ý, nghiêm mặt nói: "Vậy nên ngươi cố ý buộc bản thân với Thích gia, để An gia ném chuột sợ vỡ bình?”

"Ừ.”

"Nhưng với hiểu biết của ta về ngươi, ngươi làm việc chắc chắn không chỉ có một mục đích.”

"…”

Thấy Vân Xâm Nguyệt không buông tha, Tạ Thanh Yến im lặng trong giây lát rồi nói: "Có chút tư tâm thôi.”

"Tư tâm gì?”

"Đợi sính lễ của phủ Trưởng công chúa đưa đến Thích gia, thì trước khi Thích Uyển Nhi thành thân, Thích gia sẽ không để thứ nữ xuất giá.”

"?”

Vân Xâm Nguyệt cảnh giác: "Không phải ngươi đang kiêng dè cái phế vật Lăng Vĩnh An kia đó chứ. Ai muốn bàn chuyện hôn nhân với Thích Bạch Thương chứ?”

Nghĩ tới chuyện nghe được trong yến tiệc hôm qua, Tạ Thanh Yến không vội đáp, mắt phượng nheo lại.

Tạ Thông đi tìm Thích Bạch Thương là để tiếp tục mối duyên gặp gỡ khó quên tại Lang Uyển.

Nhưng Tạ Minh… hắn cũng nhúng tay vào làm gì?

"Sao không nói nữa?”

"…” Tạ Thanh Yến hoàn hồn, bật cười nhạt: "Phòng ngừa trước không được sao.”

"Được.”

Vân Xâm Nguyệt cười khẩy: "Ngươi đã giỏi đến vậy, sao không dứt khoát một lần, xé rách trời ra, thẳng thừng cầu hôn Thích đại cô nương trước mặt bệ hạ luôn đi?”

Ý cười trên mặt Tạ Thanh Yến nhạt dần.

Trong mắt y như nổi lên từng lớp sóng ngầm, nhưng rồi lại lần lượt tan biến, cuối cùng chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Y khẽ cười: "Ngươi cũng biết mối hôn sự này cũng chỉ một nước cờ, không thành được.”

Huống chi, nàng không nên bị cuốn vào bàn cờ đã định cũng vỡ nát này.

"Ngươi nói thì hay lắm…” Ánh mắt Vân Xâm Nguyệt mang ý dò xét: "Nhưng nếu sau này bệ hạ đã mở miệng vàng, chọn ngày lành tháng tốt, ngươi còn dám kháng chỉ chắc?”

Vẻ mặt Tạ Thanh Yến ôn hoà, nghe vậy thì dịu dàng mỉm cười: "Nào dám.”

"…”

Vân Xâm Nguyệt bỗng dưng nheo mắt lại.

Chiếc quạt trong tay bị hắn siết chặt đến mức in hằn cả vết trắng.

Chỉ là ngay khi Vân Xâm Nguyệt ngẩng đầu định hỏi gì đó…

"Công tử.”

Giọng Đổng Kỳ Thương khẽ vang lên từ bên ngoài cửa sổ: "Ngoài Lang Uyển có một nha hoàn xưng là Tử Tô từ phủ Thích gia đến, nói trong chiếc hạc bào công tử ban tặng còn sót lại một khối ngọc bích. Nàng ta bảo vật ấy quý giá, xin Lang Uyển cử người đi lấy.”

Trong phòng.

Vân Xâm Nguyệt nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Tạ Thanh Yến bằng ánh mắt hoài nghi: "Ngươi? Làm rơi một khối ngọc bích?”

"…”

"Cố ý đấy à?”

"…”

Tạ Thanh Yến không trả lời, chỉ lật chăn mỏng dậy, khoác áo đứng lên.

"Thương thế của ngươi vẫn chưa lành, định đi đâu nữa?” Vân Xâm Nguyệt thấy động tác y chậm rãi, lúc khoác thêm áo choàng còn khẽ chau mày, hiển nhiên vết thương trên lưng và vết bầm ở đầu gối đêm qua đều chưa kịp lành.

"Ngươi không nghe à?”

Tạ Thanh Yến buộc lại thắt lưng, giọng nói trong trẻo như gió xuân lướt qua mặt:

"Thích cô nương hẹn gặp ta”

Vân Xâm Nguyệt: "…”

Biết xấu hổ chút đi.

Hôm trước khám bệnh từ thiện mệt nhọc nên bây giờ Thích Bạch Thương đang ngủ trưa, nàng còn đang ở trong mộng thì bị tiếng hét to như gọi hồn của Liên Kiều đánh thức.

"Nhỏ tiếng chút. Tiểu thư đang nghỉ trưa.” Tử Tô nghiêm giọng.

"Không phải đâu… chuyện này không nhỏ tiếng được, tiểu thư, mau dậy đi… phủ ta sắp có thánh chỉ rồi! Lão phu nhân và Quốc công gia vừa truyền lời, gọi mọi người trong phủ ra tiền viện Quan Lan Uyển chờ nhận chỉ!”

"…”

Cơn buồn ngủ của Thích Bạch Thương lập tức bay biến.

Nàng chống tay ngồi dậy bên mép giường: "Chỉ dụ gì?”

"Ban hôn!”

Liên Kiều kích động khoa tay: "Là Định Bắc hầu! Thật sự sắp thành thân với Uyển Nhi tiểu thư rồi!”

…

Một nén nhang sau, trong Quan Lan Uyển.

"Thánh thượng chiếu rằng:

"Hoàng chất của trẫm, Tạ Thanh Yến, hiện giữ tước Định Bắc hầu, tư chất như ngọc, tài hoa xuất chúng, đã qua tuổi nhược quán mà chưa thành hôn, quả là điều tiếc nuối của triều đình và dân chúng. Nay nghe nói đích nữ phủ Khánh Quốc công, Thích Uyển Nhi, tính tình đoan trang, hiền lương thục đức, tài đức song toàn… ban hôn cho hai người kết lương duyên trời định, nối mối nghĩa Tần Tấn… Truyền Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt, lệnh Lễ Bộ và Hồng Lô Tự cùng chuẩn bị hôn lễ, để tỏ thánh ân…

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 89