DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 88

1019 từ

"Ải mỹ nhân?”

Tạ Sách lặp lại bằng giọng lạnh tanh, chẳng rõ là vui hay tức giận.

"Từ nhỏ Diễm Chi được nuôi dạy ở Xuân Sơn, trẫm chưa từng ôm nó một lần. Mãi đến năm mười hai tuổi mới về kinh, lúc đó tính cách đã lạnh nhạt, sau lại theo quân ra trận càng lạnh lùng hơn. Không giống lão Nhị lão Tam, cả ngày vờ vĩnh thân thiết trước mặt trẫm… Nhưng nó cũng chưa từng trái ý trẫm, hôm nay là lần đầu tiên.”

Thái giám cười gượng: "Bệ hạ, Nhị điện hạ và Tam điện hạ là long tử, tất nhiên thân cận với người hơn. Dù Tạ tướng quân là cháu ngoại của bệ hạ, nhưng sao có thể so với họ được.”

"Vậy sao, nhưng sao trẫm lại cảm thấy, so với lão Nhị lão Tam, tính nết của nó lại càng giống trẫm hơn?”

"!”

Nụ cười trên mặt thái giám lập tức cứng lại.

Tạ Sách nói rất nhẹ nhàng như nói đùa. Nhưng đùa giỡn của đế vương cũng nặng tựa ngàn cân, huống hồ lại dính đến chuyện lập Thái tử, là chuyện liên quan đến nền tảng quốc gia, chỉ cần nói sai một câu là tan xương nát thịt.

Kẻ nào dám bàn luận bừa bãi về chuyện này, kết cục rõ rành rành…

Vào buổi lâm triều sáng nay, vì các đại thần khuyên lập Thái tử mà bệ hạ nổi giận, đánh mấy viên ngôn quan, máu bọn họ để lại ngoài cửa cung đến giờ vẫn chưa khô.

Ngay khi thái giám đang run chân, suýt quỳ rạp xuống thì giọng tiểu thái giám truyền báo vang lên kịp lúc cứu mạng.

"Bệ hạ, Nhị điện hạ và Tam điện hạ cầu kiến.”

"Yến tiệc tan rồi, bọn chúng còn đến làm gì?” Tạ Sách hỏi, giọng không vui không giận, phẳng lặng như nước.

Tiểu thái giám lúng túng ngẩng đầu: "Chắc… chắc là đến cầu xin cho Tạ hầu gia.”

"Cầu xin?” Tạ Sách bật cười, quay đầu nhìn thái giám phía sau:"Ngươi nghe thấy chưa? Hai đứa con ngoan của trẫm, lỗi của mình còn chưa nhận, đã vội đến xin cho biểu ca… đúng là biết phân nặng nhẹ, tính toán thật rành rẽ!”

Tiểu thái giám sợ tới mức câm như hến.

Tên thái giám thân cận cố gắng nở nụ cười: "Hai vị điện hạ cũng chỉ lo cho bệ hạ, sợ người giận quá mà tổn hại long thể…”

"Không gặp.” Tạ Sách thu lại nụ cười, nhìn về phía hồ Tẩy Nguyệt: "Bảo chúng về cung của mình đi.”

"Vâng, bệ hạ.”

Tiểu thái giám lau mồ hôi, vội vàng chạy ra ngoài.

Thái giám còn lại thấy thế, cắn răng, cẩn thận lên tiếng: "E rằng đêm nay hai vị điện hạ khó lòng yên giấc.”

"Khi trẫm còn là hoàng tử, hành sự đâu ra đấy, kính trên nhường dưới, nhưng cũng chưa từng có một đêm ngủ ngon.” Tạ Sách nheo mắt: "Còn chưa biết cách lôi kéo lòng người đã vội chạy tới trước mặt Tạ Diễm Chi khoe khoang… Quân thần chưa lập, đã mơ tưởng vị trí Thái tử. Nếu thực sự để bọn chúng ngồi lên, người mất mặt không chỉ là trẫm mà còn là thể diện của cả Đại Ấn. Huống hồ, thể diện là chuyện nhỏ, quốc sự mới là chuyện lớn!”

Thái giám cung kính cúi mình: "Dẫu sao hai vị điện hạ vẫn còn nhỏ tuổi.”

"Còn nhỏ ư?”

Trong mắt Tạ Sách như có đốm lửa nhỏ rơi xuống rừng khô, thoắt cái bùng lên ngùn ngụt. Đây là lần đầu tiên trong đêm nay, ông thực sự nổi giận.

Song cuối cùng cơn giận đó lại bị nỗi đau trong mắt dập tắt.

Không rõ vì cớ gì, Tạ Sách khẽ thở dài, chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn đêm sao bên ngoài đình: "Không bàn tới chuyện gì xa xôi, khi Tạ Thanh Yến bằng tuổi bọn chúng đã là thiếu tướng quân nổi danh ở Bắc Cảnh. Với đức hạnh hiện tại của chúng, nếu không rèn giũa, tương lai sao đủ sức lèo lái bách quan?”

Ông ta nheo mắt nhìn ánh đèn lấp lánh xa xa của Thái Thanh Điện.

Sắc ấm êm dịu ấy phản chiếu trong đôi mắt đế vương, vậy mà lại lạnh lẽo hơn cả sương thu.

"Chuyện này phải khiến một kẻ vừa vui vừa sợ, còn kẻ kia thì vừa sợ vừa vui, như vậy mới công bằng.”

Thái giám cũng liếc về phía Cửu Hoa Điện, trong lòng nghĩ đến vị hầu gia còn đang quỳ gối kia: "Chuyện Tạ tướng quân cầu hôn phủ Khánh Quốc công… bệ hạ định chuẩn sao?”

"Sao lại không chuẩn?” Tạ Sách cười nhạt: "Đợi nó quỳ đến sáng, rồi truyền lời cho nó là trẫm đã chuẩn tấu!”

….

Ngày hôm sau, ở Lang Uyển.

"Tạ Diễm Chi ơi là Tạ Diễm Chi, ngươi bị mỹ nhân làm mê muội đến phát điên rồi sao?”

Vân Xâm Nguyệt xông vào, trông thấy Tạ Thanh Yến đang "dưỡng thương” trên giường lập tức mắng một trận tơi bời: "Đang yên đang lành làm người ngoài cuộc, ngươi lại cứ muốn nhảy vào rước lửa thiêu thân. Vân Giám Cơ ta quen nhìn thấy kẻ ngu trong thiên hạ, nhưng đây là lần đầu thấy có người tự rước hoạ cho mình, hay là ngươi thấy triều đình săm soi nhất cử nhất động của ngươi chưa đủ, nên muốn tặng thêm cho họ lý do hả?”

Tạ Thanh Yến lười biếng tựa trên giường, tiện tay đặt bản chú giải binh thư sang một bên: "Tam công tử Vân gia nói hay quá.”

"Ta còn có thể mắng thêm mười ngày mười đêm nữa đấy!”

Vân Xâm Nguyệt bực mình cầm chiếc quạt xếp chỉ y, đi tới đi lui hai vòng bên giường, mắng một hồi, cuối cùng thở dài buông quạt xuống, chỉ vào đầu gối đối phương.

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 88