[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 87
"Ta nói rồi mà, phu nhân xem, lý do là vậy đó.” Nguyên Thiết thu ánh mắt về.
Trưởng công chúa vẫn lo lắng: "Nhưng bệ hạ đâu phải người vô cớ giận lây Yến nhi…”
"Chắc là thương nàng đó, thấy Yến nhi chưa tâu qua phụ mẫu đã dâng biểu xin cưới, cảm thấy thất lễ chăng?”
Nguyên Thiết vừa ăn nói bông đùa vừa đỡ vai Trưởng công chúa, ấn bà ấy ngồi xuống ghế, vỗ ngực đảm bảo: "Vậy đi, đêm nay ta sẽ đi đổi ca tuần phòng! Nhân tiện dò la chút tin tức! Phu nhân cứ ở phủ chờ tin tốt, yên tâm đi, không sao đâu!”
"…”
Nguyên Thiết khéo léo dỗ dành một hồi, bộ dạng hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thô kệch to xác kia, khiến Trung Lang tướng bên cạnh cũng không đành nhìn thẳng.
"Chăm sóc điện hạ cho tốt, đêm nay nhớ thắp tĩnh hương trong phòng nàng.” Đợi Trưởng công chúa được ma ma dìu về phòng nghỉ, Nguyên Thiết quay sang căn dặn đám cung nữ thân cận, rồi mới đi thẳng ra ngoài: "Ngụy Khoan, theo ta.”
"Rõ, tướng quân.”
Trung Lang tướng lập tức đứng dậy, đi theo bóng người to lớn vạm vỡ kia.
Đêm nay trăng mờ sao thưa, ánh trăng ảm đạm.
Men theo hành lang quanh co vòng qua hồ rộng trong phủ Trưởng công chúa, càng đi ra ngoài, ánh sáng càng u ám, ngay cả khuôn mặt vốn chất phác thô lỗ của Nguyên Thiết cũng hơi âm trầm.
"Tướng quân.” Trung Lang tướng Ngụy Khoan là thân tín cận vệ bên cạnh Nguyên Thiết, lúc này đến gần khẽ hỏi: "Tối nay đúng là sau khi công tử kiên quyết xin cưới nữ nhi Thích gia, bệ hạ mới giận dữ bỏ đi.”
"Ta biết.”
Ngụy Khoan hơi sững người, ngẩng đầu nghi hoặc: "Vậy tướng quân có biết vì sao thánh thượng lại nổi giận không?”
"Còn vì sao nữa, hôn sự mà con ta chọn, cữu cữu nó không hài lòng.” Rõ ràng đang cười nhưng giọng nói vọng trên mặt hồ trong đêm lại hơi nặng nề.
"Nhưng chẳng phải chính bệ hạ ép công tử phải chọn đó sao?”
"….”
Nguyên Thiết đột ngột dừng chân, ngoái đầu nhìn hắn: "Ngươi bị mấy lời đồn vớ vẩn trong phố làm lú đầu rồi à?”
"Hả?”
"Ngươi tưởng bệ hạ thật sự muốn nó chọn giữa Thích Uyển Nhi và Trinh Dương sao?”
"Chẳng… chẳng phải thế sao?”
"Nếu thật thì ông ta đã sớm ban hôn rồi, sao còn đợi tới hôm nay? Ông ta muốn ép con ta không chọn ai giữa lão Nhị và lão Tam, dứt khoát cắt đứt hy vọng của họ. Chính vì vậy mới ba lần bảy lượt giục nó đó!”
"…”
Ngụy Khoan sững người tại chỗ, mấy giây sau mới hoàn hồn, vội vã đuổi theo ông ấy ra khỏi hành lang, vòng qua nguyệt môn, vội vàng hỏi: "Tướng quân, vậy chẳng phải hôm nay công tử đã phạm phải sai lầm lớn rồi sao?”
"Hừ.”
Nguyên Thiết bật cười, vuốt râu đầy đắc ý, dừng bước trước chuồng ngựa: "Lão tử còn chưa nghĩ đến thì cái thằng nhóc đó đã nghĩ thông từ tám đời rồi.”
Ngụy Khoan dắt ngựa ra cho ông ấy: "Công tử đã biết rõ thánh ý, vì sao thà chọc giận long nhan cũng nhất quyết cầu hôn nữ nhi Thích gia?”
"Ngươi hỏi lão tử, lão tử biết hỏi ai?”
Nguyên Thiết giật dây cương, trừng mắt: "Chuyện này không phải việc ngươi nên đến hỏi ta, hay ngươi muốn lão tử tự đi tra cho ngươi?”
Ngụy Khoan nghẹn họng, đành cười khổ: "Suy nghĩ của công tử vốn sâu như nước lặng, ngay cả tướng quân và công từ là phụ tử đồng tâm còn không đoán ra, tất nhiên là thuộc hạ cũng bất lực.”
"Chậc, thế thì còn giữ ngươi làm gì.”
Nói xong, hai người đi ra từ cửa hông của phụ.
Nguyên Thiết phi thân lên ngựa, đưa mắt nhìn bóng hoàng cung sừng sững trong đêm, sắc mặt trầm xuống: "Chẳng lẽ…”
Ngụy Khoan vội ngẩng đầu: "Tướng quân đoán được gì ạ?”
Nguyên Thiết nheo mắt nói: "Tiểu cô nương Thích gia ấy thật sự đẹp đến mức giống tiên nữ à?”
Ngụy Khoan: "…”
…
"Nữ tử Thích gia kia thật sự tốt đến vậy sao?”
Trong tẩm điện hoàng cung.
Tạ Sách đứng bên hồ Tẩy Nguyệt phía sau Thái Thanh Điện, đưa mắt nhìn ánh đèn ở xa, sắc mặt sa sầm, quay đầu hỏi thái giám phía sau.
Thái giám dè dặt nói: "Ý bệ hạ là Nhị tiểu thư?”
"Sao, Thích gia có nhiều tiểu thư lắm chắc?”
"Hồi bệ hạ, cũng không tính là nhiều, trong tộc ghi chép có ba vị. Nhị tiểu thư Thích Uyển Nhi là đích nữ của Khánh quốc công, tài mạo song toàn, danh chấn Kinh thành. Tam tiểu thư Thích Nghiên Dung là con nhị phòng lão quốc công, dung mạo diễm lệ nhưng không có tiếng về tài đức. Người có liên hệ với Tạ tướng quân chính là Nhị tiểu thư Thích Uyển Nhi.”
"Thế còn Đại tiểu thư?”
"Vị đó… theo lời đồn trong dân gian thì vô cùng xấu xí, hình như đã đính hôn với thứ tử phủ Bình Dương Vương, Lăng Vĩnh An.”
"?”
Tạ Sách xoay người, nhướng mày, bật cười trầm thấp: "Lăng Vĩnh An à, cũng là một mối hôn sự không tệ.”
"…”
Thái giám không dám lên tiếng.
Mãi đến khi Tạ Sách thu lại ý cười, cất giọng hờ hững: "Nói trẫm nghe về Nhị tiểu thư Thích gia kia.”
Thái giám thở phào: "Nghe nói Uyển Nhi tiểu thư là đệ nhất tài nữ kinh thành, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, thơ phú văn chương không thua nam tử. Tạ tướng quân anh hùng khó qua ải mỹ nhân cũng là chuyện thường tình.”