[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 86
"Thần có mặt.”
Thống lĩnh cấm quân bước nhanh ra giữa điện, quỳ rạp xuống.
"Ngươi nói xem, hôm nay lão Nhị lão Tam bận làm gì?”
"Tâu bệ hạ, giờ Thân hôm nay, Nhị điện hạ cùng Tam điện hạ đã xuất cung, đi thẳng ra ngoài thành.”
Sắc mặt hoàng hậu dịu đi phần nào, vừa định mở lời…
Đinh Xướng Chân lại vô cảm nói tiếp: "Thần đã tra rõ, sau khi ra khỏi thành, hai vị điện hạ lập tức tới nơi lưu dân ở tra soát, chỉ để tìm một vị y nữ tuyệt sắc che mặt bằng rèm lụa, đã hành y cứu người bên ngoài thành vào giờ Ngọ hôm nay!”
"!”
Lời vừa dứt, sắc mặt Tống hoàng hậu và An quý phi đồng loạt thay đổi.
Còn Tạ Thanh Yến vốn bất động như núi dưới long án, hàng mi dài cụp xuống cũng khẽ run.
Y bất chợt ngước mắt.
Tạ Sách bật cười ha hả, đảo mắt nhìn quanh: "Nghe thấy chưa, đây chính là hai đứa con ngon của trẫm… lưu dân đầy đường, oán than khắp chốn, vậy mà bọn chúng lại mượn danh vì dân vì trẫm chỉ để truy tìm một nữ nhân!”
"Bộp!”
Ống tay áo tung lên rồi hạ xuống, đập mạnh lên long án trước mặt.
Một chưởng ấy khiến cả chén ngọc cũng rung lên, mấy giọt rượu bắn ra ngoài.
"Hoàng tử mà ra nông nỗi này, còn bắt trẫm lập Thái tử? Bọn chúng xứng làm Thái tử sao?”
Đám cung nữ, thị vệ, thái giám trong điện đều bị dọa đến cứng người, có cung nữ đang rót rượu run tay làm rơi chén xuống đất, lập tức quỳ sụp xuống.
Trong đại điện, bầu không khí lạnh lẽo như sương phủ.
Chỉ có Tạ Thanh Yến đang ngồi nghiêm chỉnh nơi đầu án là không lộ vẻ kinh ngạc. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, y đứng dậy, vòng qua bàn dài, quỳ gối dưới bệ ngọc.
"Bệ hạ bớt giận.”
Giọng nói trong trẻo như dòng suối chậm rãi lan khắp đại điện rực rỡ sắc vàng son, tựa như băng tuyết đang dần tan.
Cuối cùng hai vị hậu phi cùng đám cung nhân cũng hoàn hồn, lần lượt quỳ xuống.
"Bệ hạ bớt giận!”
"Bệ hạ bớt giận, chớ để tổn hại long thể!”
Trên ngự tọa, vẻ giận dữ giả vờ của Tạ Sách dần nhạt đi, ông ta đảo mắt một vòng rồi dừng lại giữa đại điện, nơi Tạ Thanh Yến đang quỳ ngay ngắn như trăng sáng trúc xanh.
Trong mắt ông ta xẹt qua vẻ hài lòng và tiếc nuối.
"Tạ Diễm Chi.”
"Có thần.”
Tạ Sách hơi ngả người ra sau, híp mắt nói: "Quý phi khen ngươi như ngọc không tì vết, trẫm thấy cũng chưa chắc.”
Mọi người lập tức im bặt.
Sắc mặt mỗi người một vẻ nhưng đều lặng lẽ nhìn sang.
Tạ Thanh Yến vẫn ôn hoà đĩnh đạc như cũ, ánh mắt trầm tĩnh như hồ nước sâu không chút gợn sóng: "Thiên hạ này, ngoài bệ hạ ra, chẳng ai hoàn mỹ cả. Thần cũng vậy.”
Tạ Sách bật cười: "Vậy trẫm hỏi ngươi, hai hoàng đệ của ngươi còn chưa đến nhược quán mà cả ngày chỉ biết mơ mộng nữ nhi tình trường. Còn ngươi thì sao, sao mãi vẫn chưa thông suốt.”
"…”
Sắc mặt Tạ Thanh Yến thoáng cứng đờ.
Tạ Sách thu lại ý cười, trầm giọng hỏi tiếp: "Trẫm lại hỏi ngươi, năm nay ngươi đã hai mươi ba, vẫn chưa thành thân. Thật sự chưa từng để tâm đến ai sao?”
Trong điện lặng như tờ.
Vài giây sau, Tạ Thanh Yến đang quỳ bỗng ngẩng đầu, trong mắt như hồ mực gợn sóng.
"Có.”
"…”
Mọi người kinh ngạc nhìn y, chỉ thấy Tạ Thanh Yến quỳ rạp xuống đất, giọng nói vang vọng giữa đại điện.
"Thần xin được cưới nữ nhi Thích gia, kính xin bệ hạ ban hôn!”
…
Trời vừa sập tối, phủ Trưởng công chúa.
"Phu nhân, nàng nếm thử món kim linh nướng này xem, ta phải đích thân mời đầu bếp từ Lang Uyển đến đó.”
"Điện hạ, tướng quân!”
Thuộc hạ Nguyên Thiết, Trung Lang tướng thuộc đội Tuần bộ vệ mặc giáp sắt, tay cầm trường kiếm, bước nhanh qua hành lang, quỳ xuống trước minh đường đang dọn tiệc, giọng nói đầy gấp gáp:
"Trong cung có tin truyền về.”
"Yến nhi sao rồi?” Trưởng công chúa lập tức đẩy khuôn mặt râu ria lởm chởm của Nguyên Thiết ra, căng thẳng siết chặt chiếc khăn tay trong tay: "Chẳng lẽ nó không chịu thành thân khiến bệ hạ nổi giận?”
"Không phải vậy. Trong yến tiệc tối nay, Tạ hầu đã xin thánh thượng ban hôn cho mình với nữ nhi Thích gia.”
Bàn tay đang cầm đũa của Nguyên Thiết khựng lại trong chốc lát.
Trưởng công chúa thoáng giật mình, rồi lộ vẻ mừng rỡ: "Quả nhiên Diễm Nhi có ý với Nhị cô nương Thích gia.
Trung Lang tướng trầm giọng nói: "Nhưng chuyện này chọc long nhan tức giận, trách công tử hồ đồ, bảo công tử suy nghĩ lại. Tạ hầu vẫn kiên quyết xin cưới, khiến thánh thượng giận dữ, phất tay bỏ đi giữa yến tiệc. Nay Tạ hầu đang quỳ trong Cửu Hoa Điện.”
"Quỳ?” Trưởng công chúa bắt đầu nóng ruột: "Sao bệ hạ lại…”
"Ấy, phu nhân đừng vội.” Nguyên Thiết hoàn hồn, bật cười ngờ nghệch cắt lời bà ấy: "Mấy người chuyên nghe lén tường nhà thì biết gì, chắc chắn là bỏ sót tình tiết quan trọng nào rồi! Xưa nay bệ hạ vẫn mong Diễm Nhi thành thân, giờ nó chịu gật đầu rồi, sao người lại không vui cho được?”
Ông ấy ngừng lại, nhìn về phía Trung Lang tướng, hỏi nhỏ: "Hay là vì chuyện khác…”
Bị ánh mắt như hổ dữ quét qua, Trung Lang tướng lập tức rịn mồ hôi, cái khó ló cái khôn nói ngay: "Vâng… Hôm nay hai vị hoàng tử vì muốn tìm một nữ y có dung mạo khuynh thành, đã xuất cung ra ngoại thành, lỡ mất yến tiệc, vốn đã khiến thánh thượng giận dữ.”