[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 85
"Công tử à…”
Thích Bạch Thương mỉm cười. "Huynh trưởng nghe lời Đàm Mặc đi.”
"Được.” Thích Thế Ẩn trịnh trọng buộc chặt túi thuốc: "Bạch Thương, chờ ta trở về.”
"Tất nhiên rồi.”
Thích Bạch Thương đứng ở chính sảnh, đưa mắt tiễn Thích Thế Ẩn và Khiêm Mặc lần lượt rời khỏi viện.
Bóng người ấy cũng khuất hẳn ở hành lang gấp khúc.
Nàng còn chưa kịp xoay người thì đã thấy bóng Liên Kiều ba bước quay đầu một lần, đang bước vào sân.
"Tiểu thư!” Mặt Liên Kiều đỏ bừng: "Trưởng công tử mặc quan bào đẹp thật đấy…”
Thích Bạch Thương vừa định trêu nàng ấy thì đã thấy trong tay Liên Kiều ôm một chiếc hộp khắc hoa lá.
"Cái gì vậy?”
"A, suýt nữa thì quên mất. Đây là đồ Uyển Nhi tiểu thư đưa tới lúc tiểu thư đang trò chuyện với trưởng công tử! Ban đầu nô tỳ bảo sẽ đi bẩm báo giúp nhưng Uyển Nhi tiểu thư không cho, đưa đồ cho nô tỳ rồi vội vàng rời đi luôn!”
"?”
Thích Bạch Thương đón lấy, mở ra xem thì ngây người.
Là chiếc vòng tay mà trưởng công chúa đã tặng cho Uyển Nhi.
Cũng là chiếc vòng mà mẫu thân nàng lúc sinh thời yêu thích nhất, một chiếc vòng ngọc biếc xanh như nhỏ nước, trên đó khắc hình chim phượng xuyên hoa phù dung bằng tơ vàng.
Thích Bạch Thương nhíu mày. Nàng biết Uyển Nhi đã ghi nhớ lời nàng nói vào thời khắc sinh tử trong Hộ Quốc Tự.
"Uyển Nhi tiểu thư còn bảo Trưởng công chúa nhân hậu độ lượng, chắc chắn sẽ không để bụng chuyện này. Nếu tiểu thư nhất định mang trả lại thì chẳng khác nào không coi Uyển Nhi tiểu thư là muội muội nữa.” Liên Kiều học theo cách nói của Thích Uyển Nhi.
"Ta biết rồi.” Thích Bạch Thương bật cười: "Không hiểu hai hôm nay có chuyện gì mà toàn nhận được đồ ngọc.”
"Ồ… Nhưng khối ngọc của Tạ hầu gia thì đâu phải ngọc bình thường.”
Liên Kiều bắt gặp ánh mắt của Thích Bạch Thương, lập tức dừng lại: "Nhưng mà đúng là tiểu thư nên đeo mới phải. Các cô nương nhà khác đeo một đống ngọc bội vòng ngọc leng keng, còn người thì chẳng có lấy một cái nào.”
Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động: "Cũng từng có một khối.”
"Khi nào vậy ạ?” Liên Kiều kinh ngạc: "Sao nô tỳ chưa từng thấy người đeo?”
"Năm bảy, tám tuổi gì đó đã tặng cho người khác rồi, sao em thấy được.”
"Dạ? Tặng người ta? Ai thế ạ?”
"…”
Nghĩ đến miếng ngọc bội khắc nhũ danh của mình, Thích Bạch Thương hơi xúc động.
Ký ức cùng mẫu thân sống ở sơn trang Ly Sơn mười năm trước dần mơ hồ.
Không nhận được câu trả lời, Liên Kiều đoán bừa: "Chẳng lẽ… khi còn bé tiểu thư đã lấy ngọc bội đi đính hôn rồi?”
Thích Bạch Thương hoàn hồn, bất đắc dĩ: "Nói bậy gì đó, là tặng cho một vị tỷ tỷ.”
"À…” Liên Kiều tỏ ra thất vọng.
Thích Bạch Thương đang định hồi tưởng dung mạo thiếu nữ lớn hơn nàng hai, ba tuổi năm đó thì bất chợt khựng lại.
Vết bỏng nàng từng thấy.
Trong Hộ Quốc Tự, nàng nhìn thấy vết sẹo hằn lộ bên lưng Tạ Thanh Yến, sở dĩ cảm thấy quen thuộc là vì khi còn nhỏ nàng đã từng thấy vết sẹo ấy trên người đứa trẻ kia.
Chẳng lẽ… Tạ Thanh Yến…
"Đúng là mệt tới độ hồn vía lên mây rồi.”
Thích Bạch Thương hồi thần, nàng điểm tay lên trán tự giễu, rồi khẽ thở dài.
Nàng tựa vào cửa, ngẩng đầu nhìn lên vòm trời trong xanh bên ngoài viện.
"Không biết giờ tỷ ấy đang ở nơi nào, cuộc sống… có ổn không.”
….
"Những năm qua, Diễm Chi trấn giữ biên cương, quét sạch Tây Ninh, trấn áp Bắc Yên, có thể nói là công cao khổ cực.”
Hoàng cung, Cửu Hoa Điện.
An quý phỉ ngồi bên phải đương kim hoàng đế Tạ Sách, bà mặc xiêm y lộng lẫy, tươi cười nói: "Nếu thiếu niên nước Đại Dận ta ai nấy đều được như Diễm Chi, thì bệ hạ người có thể giữ giang sơn muôn đời, quốc vận dài lâu.”
"Quý phi quá lời, Diễm Chi nào dám nhận.”
Phía dưới bên trái long án, Tạ Thanh Yến đứng thẳng hành lễ: "Hai vị điện hạ cùng công chúa mới thực sự là nhân tài hiếm có, Diễm Chi chỉ hơn được vài tuổi, sao dám tự cao.”
Quý phi An vừa mỉm cười toan lên tiếng…
"Chúng nó ư?” Tạ Sách bật cười: "Cung yến hôm nay đã truyền rồi mà còn không thấy bóng dáng… hai đứa con ngoan của trẫm, tài kinh bang tế thế thì chưa rõ nhưng mặt mũi thì lớn lắm đấy!”
Hoàng hậu Tống hơi chau mày, đưa mắt nhìn sang.
Cung nữ hầu cận hiểu ý gật đầu, lặng lẽ lui xuống.
An quý phi thoáng hoảng hốt, vội gượng cười: "Bệ hạ, tính Minh nhi giống hệt người… luôn biết thương dân yêu dân. Nay lưu dân vào kinh, nó vì lo nghĩ cho việc này mà trằn trọc mấy ngày không yên giấc, chắc là vì thế mới lỡ giờ yến tiệc…”
"Lưu dân từ đâu đến?” Tạ Sách toát ra vẻ uy nghi, liếc sang quý phi như cười như không: "Ái phi biết rõ chăng?”
An quý phi lập tức im bặt, sắc mặt trắng bệch.
Còn bên trái hoàng đế, Tống hoàng hậu lạnh lùng liếc nhìn bà ta bằng ánh mắt giễu cợt, sau đó đích thân rót rượu dâng lên: "Sau khi Thông nhi hạ triều đã ra ngoài thành thị sát lưu dân, mong bệ hạ chớ trách.”
"Thị sát sao?”
Nụ cười trên mặt Tạ Sách chợt trầm xuống, đưa mắt nhìn sang một bên: "Đinh Xướng Chân.”