[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 84
Thích Thế Ẩn nhíu mày.
"Huynh trưởng, cho dù có chuyện gì đi nữa.” Giọng Thích Bạch Thương càng nhẹ: "Huynh cũng nên nói cho muội biết, để muội còn có sự chuẩn bị.”
Im lặng trong chốc lát, Thích Thế Ẩn trầm giọng đáp: "Là chuyện muội nhờ ta mấy hôm trước.”
"Nữ nhân Hồ tộc ở Lang Uyên sao?”
Ánh mắt Thích Bạch Thương chợt căng thẳng, nàng nín thở: "Đại Lý Tự đã tiếp nhận, chẳng hay đã có kết quả gì chưa?”
"…”
Thích Thế Ẩn lắc đầu, ánh mắt trầm xuống: "Hôm nay sau khi bãi triều, ta nhận được tin nữ nhân Hồ tộc kia bệnh nặng, đã mất trong ngục vào giờ Dần hôm nay.”
"Sao có thể như vậy được?” Sắc mặt Thích Bạch Thương tái nhợt: "Nàng ta từng tự vẫn không thành, sao lại trùng hợp đến mức này! Mới bị giam vào ngục Đại Lý Tự mấy ngày đã bệnh chết?”
"Triều đình mục nát, tệ nạn tích tụ đã lâu, đâu thể xoá sạch trong ngày một ngày hai, Đại Lý Tự cũng không ngoại lệ.”
Ánh mắt Thích Thế Ẩn lạnh lùng, nhưng khi nhìn về phía Thích Bạch Thương lại dịu xuống: "Chuyện này đợi ta điều tra xong vụ án ở Kỳ Châu, sau khi hồi kinh nhất định sẽ tra rõ. Dù họ nhà An có thế lực lớn mạnh, chỉ cần muội không rời khỏi phủ Khánh Quốc công, bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay.”
"…”
Ánh mắt Thích Bạch Thương thoáng dao động, ngón tay vô thức cắm sâu vào lòng bàn tay.
"Bạch Thương?” Thích Thế Ẩn lo lắng lên tiếng: "Hứa với huynh, khi huynh không có mặt ở kinh thành, muội tuyệt đối không được rời phủ.”
Thích Bạch Thương hoàn hồn, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Muội biết rồi, huynh trưởng.”
Thấy nàng đồng ý, Thích Thế Ẩn mới yên tâm phần nào, nhưng vẫn chau mày: "Có điều sắp tới sanh thần muội rồi, e là vào tiết Trùng Dương huynh không thể ở lại kinh đón sanh thần cùng muội được.”
Thích Bạch Thương mỉm cười: "Huynh trưởng có lòng, Bạch Thương đã mãn nguyện rồi. Huống hồ ngày sau còn dài, sang năm vẫn còn cơ hội.”
"Cũng đúng. Chỉ tiếc là món quà huynh chuẩn bị cho muội…”
"Vâng?”
Thấy sắc mặt Thích Thế Ẩn đột nhiên trầm xuống, Thích Bạch Thương thoáng ngẩn ra: "Tiếc gì ạ?”
Nghĩ đến bức tượng bị Vân Xâm Nguyệt ngang nhiên cướp lấy, không hỏi han một lời, Thích Thế Ẩn hiếm khi tức giận vì việc riêng.
Xương gò má khẽ giật, hắn vẫn cố kìm lại.
"Bạch Thương, muội quen biết Tạ Thanh Yến sao?”
Thích Bạch Thương đơ ra một thoáng, giả vờ kinh ngạc: "Sao huynh trưởng lại hỏi thế?”
Thích Thế Ẩn khựng lại.
Hắn biết Vân Xâm Nguyệt làm việc cho Tạ Thanh Yến, hành động đoạt bức tượng kia tám phần cũng là vì Định Bắc hầu, huống chi hôm đó tại Hộ Quốc Tự, nữ tử phía sau tấm bình phong chữa thương cho Tạ Thanh Yến chắc chắn chính là Thích Bạch Thương.
Có điều trong chuyện đoạt bức tượng này, hắn không có chứng cứ, không thể tùy tiện chỉ trích…
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Thích Thế Ẩn càng nặng nề hơn: "Định Bắc hầu đã có ý kết thân cùng Uyển Nhi thì không nên trêu chọc muội… nếu biết rõ còn cố ý làm vậy, muội tuyệt đối không thể dung thứ!”
"…”
Thích Bạch Thương hơi buồn cười: "Tạ hầu gia là con trai độc nhất của Trưởng công chúa, cũng là cháu ngoại duy nhất của Thánh thượng, lại nắm trong tay ba mươi vạn quân Trấn Bắc. Y không ham nữ sắc, bao năm nay vì chuyện này mà chịu không ít phiền toái trong triều, e là người chán ghét mỹ nhân nhất thiên hạ, sao có thể sinh lòng gì với muội?”
"Vậy thì tốt, y không xứng với muội.” Thích Thế Ẩn nghiêm mặt: "Hứa với huynh, tránh xa Tạ Thanh Yến ra.”
Thích Bạch Thương không hiểu: "Sao huynh trưởng lại ghét y như vậy?”
"Không phải ghét, mà là…”
Thích Thế Ẩn trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu nói thẳng: "Người này mới hai mươi ba tuổi đã giữ chức cao nhất trong quân đội, không ai có thể lay chuyển. Đáng lẽ ra phải sống phóng túng, hưởng hết vinh hoa, vậy mà y lại luôn giữ mình cẩn trọng, giấu tài nhẫn nhịn, tâm cơ thâm sâu hiếm ai sánh bằng. Huynh chưa từng nhìn thấu y, lại càng lo thứ y đang mưu tính.”
Thích Bạch Thương chớp mắt.
Phải nói là từng lời huynh trưởng nàng thốt ra đều trúng với suy nghĩ với nữa, nàng đồng tình đến mức không thể đồng tình hơn.
Chẳng phải Tạ Thanh Yến chính là đại họa nhân gian đó sao?
"Muội hiểu rồi….” Thích Bạch Thương hiếm khi bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn: "Nghe huynh trưởng dạy, sau này nhất định tránh xa Tạ Thanh Yến.”
Thích Thế Ẩn lấy lại tinh thần, mỉm cười an lòng.
"Công tử… công tử ơi… Nếu ngài còn chưa ra, quốc công gia sẽ lột da nô tài mất thôi…”
Ngoài cửa, Đàm Mặc như muốn cào cả cánh cửa.
Nghe vậy, Thích Bạch Thương bật cười, bảo Tử Tô mang đến một cái túi vải nhỏ, đưa cho Thích Thế Ẩn: "Đây là quà tiễn đua muội tặng huynh.”
"Muội biết ta sắp rời kinh?” Thích Thế Ẩn ngạc nhiên, mở ra xem: "Đây là… thuốc?”
"Vâng. Muội biết huynh nhất định sẽ điều tra vụ án bạc cứu tế tới cùng, muội không thể đi theo được, chỉ đành dâng chút tâm ý. Thuốc đã chia gói, cách dùng và liều lượng muội đều ghi rõ rồi, mong huynh đi đường nhất định phải giữ gìn sức khỏe.”
Đôi mắt Thích Thế Ẩn ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt, nhìn nàng như còn muốn nói gì đó.