DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 83

1020 từ

Tạ Thanh Yến: "Đêm qua ta xem thiên tượng, bấm ngón tay tính thử, mai Lăng Vĩnh An chết bất đắc kỳ tử.”

Lăng Vĩnh An: "?”

Thích Bạch Thương cởi chiếc áo choàng bằng lông hạc giữ ấm ra, gấp lại ngay ngắn rồi đặt vào hộp gỗ đào do Tử Tô mang tới.

Tấm ngọc bích khắc chữ "Lang” cũng được đặt lên trên cùng.

Sắc ngọc xanh biếc trong vắt, đẹp đến độ mê hoặc lòng người.

"Tiểu thư…” Tử Tô hỏi: "Có cần đưa đến Lang Uyển không ạ?”

"Cứ để đó đã…” Thích Bạch Thương đóng nắp hộp gỗ lại, cài then đồng: "Miếng ngọc bích mà Tạ Thanh Yến đánh rơi nhất định là vật quý, nếu để xảy ra sơ suất, e rằng cho dù có vàng bạc cũng không thể đền nổi. Hai ngày tới em tìm cơ hội đến Lang Uyển truyền lời, bảo người của bọn họ tự đến lấy.”

Tử Tô gật đầu: "Tiểu thư vẫn nghĩ chu toàn hơn.”

Tử Tô bưng hộp đi về phía Tây, vừa ra đến cửa đã thấy Liên Kiều từ phòng trong hớt hải chạy ra, lướt ngang qua nàng ấy, dừng lại bên cạnh Thích Bạch Thương với vẻ mặt đau khổ: "Chỗ dược liệu mang từ thôn trang về sắp dùng hết rồi ạ!”

Thích Bạch Thương cau mày: "Chẳng phải mấy hôm trước vừa bổ sung thêm sao?”

"Hôm nay tiểu thư ra ngoài thành khám bệnh miễn phí, phát bao nhiêu thuốc rồi cơ chứ…” Liên Kiều bĩu môi, làu bàu: "Giờ không phải đang ở Cù Châu, đâu còn y quán nhà mình chống lưng phía sau… Hồi đó ít ra còn có tiền khám bệnh, có phí chẩn trị ra vào, giờ chỉ có ra mà chẳng có vào, nếu không nhờ mấy năm trước chữa trị cho mấy thương nhân giàu có ở Giang Nam mà tích cóp được, e là giờ đến ăn mặc cũng khó xoay xở rồi!”

Thích Bạch Thương ngồi xuống ghế, chống cằm, trầm ngâm chốc lát rồi ngước mắt lên: "Em thấy… mở một Diệu Xuân Đường ở kinh thành thì sao?”

"Dạ?”

Liên Kiều giật mình, hoảng hốt ngồi thụp xuống trước đầu gối tiểu thư nhà mình: "Chẳng phải chúng ta điều tra rõ chuyện mẫu thân của tiểu thư rồi sẽ quay về Cù Châu sao? Tiểu thư không định ở lại kinh thành thành gia lập thất đó chứ?”

"Dĩ nhiên là sẽ quay về. Có điều hiện giờ xem ra vụ án mười lăm năm trước chẳng hề đơn giản, e là cái chết của mẫu thân ta còn liên đới rất nhiều chuyện khác… Nhà họ An là vũng nước sâu, chẳng thể nhìn thấu chỉ trong một sớm một chiều.” Hàng mi dài của Thích Bạch Thương cụp xuống: "Hơn nữa, ta vốn định mở Diệu Xuân Đường khắp Đại Dận, kinh thành cũng không ngoại lệ.”

Tuy lời nàng nói nhẹ nhàng nhưng ý đã quyết, Liên Kiều đành đứng dậy: "Vâng… Vậy để nô tỳ viết thư về bàn với lão tiên sinh một tiếng.”

"Ừ, nhớ dặn họ tất cả đều phải tự nguyện…” Thích Bạch Thương dặn dò: "Đến đây là tha hương, không được ép buộc.”

"Được tiểu thư và sư phụ thu nhận, lại còn dạy dỗ y thuật tận tình, họ sớm đã coi nơi này là nhà, đâu có sẽ là tha hương được ạ?”

Liên Kiều nhăn nhó, vừa tính toán vừa lẩm bẩm: "Chỉ lo ở Kinh thành giá đất đắt đỏ, phải bảo lão tiên sinh lựa chọn kỹ lưỡng, nhiều lắm cũng chỉ dẫn theo hai ba người có y thuật tinh thông thôi, chứ đưa hết cả lên đây thì không ổn đâu ạ!”

"….”

Thích Bạch Thương rót một chén trà thuốc, mỉm cười nhìn Liên Kiều làu bàu rời khỏi phòng.

Đợi nàng ấy rời đi, Thích Bạch Thương uống cạn chén trà, mở sổ ghi chép buổi khám bệnh ngoài thành hôm nay ra, tỉ mỉ nghiền ngẫm từng bệnh trạng ghi lại trong đó, dần dần chìm đắm vào suy nghĩ.

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài viện bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh của Liên Kiều: "Tiểu thư, Trưởng công tử đến rồi ạ!”

"….”

Thích Bạch Thương gấp sổ lại, ngẩng đầu nhìn ra.

Là Thích Thế Ẩn vừa hồi phủ sau buổi lâm triều.

Hắn mặc quan phục đỏ thẫm, thắt đai da ngang lưng, đang sải bước đi tới, khí thế còn nghiêm trang chính trực hơn cả ngày thường.

Phía sau hắn, thư đồng Hàm Mặc vội vã chạy theo, thở không ra hơi: "Công… công tử, không trì hoãn được đâu ạ, Quốc công gia gọi người về Quan Lan Uyển bàn chuyện khởi hành ngày mai!”

Khởi hành?

Ánh mắt Thích Bạch Thương thoáng nghi hoặc, nàng đứng dậy.

Lúc nàng đi tới, Thích Thế Ẩn vì bị thúc giục quá nhiều mà nhíu mày, đóng cửa nhốt Đàm Mặc ở bên ngoài.

"Ngày mai huynh khởi hành đi đâu vậy?” Thích Bạch Thương đã mơ hồ đoán được: "Tới Kỳ Châu à?”

"Ừ. Việc dân chạy nạn vào kinh khiến long nhan nổi giận, bệ hạ đã hạ chỉ cử ta làm Tuần sát sứ đến Triệu Nam thanh tra, sáng sớm mai sẽ xuất phát.” Thích Thế Ẩn xoay người lại: "Sợ không kịp báo nên hôm nay tới để nói trước với muội.”

Thích Bạch Thương hơi ngập ngừng rồi khom người hành lễ chắp tay: "Đường xa vạn dặm, mong huynh trưởng bảo trọng.”

Thích Thế Ẩn lại hiếm khi bỏ qua lễ tiết, không đợi nàng đứng dậy đã bước tới đỡ dậy, giọng nghiêm nghị: "Khi ta không có mặt ở kinh thành, nếu nhà họ An có hành động gì, muội tuyệt đối không được tùy tiện hứa hẹn.”

"Huynh?”

Thích Bạch Thương không hiểu, mãi đến khi Thích Thế Ẩn hoàn hồn buông tay ra, nàng mới lùi lại nửa bước: "Đã xảy ra chuyện gì sao?”

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 83