[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 82
"Im miệng!”
Vân Đức Minh bỗng quát lớn.
Lão đại nhân hòa nhã nhất triều hiếm khi nổi giận, làm Thích Gia Học cũng giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vành mắt ông ấy đỏ bừng, chòm râu run rẩy.
Ngay cả vài vị quan viên phía sau chưa rời đi cũng đồng loạt ngoảnh lại nhìn.
Lồng ngực Vân Đức Minh phập phồng dữ dội, cuối cùng vẫn cố nén xuống, ép mình bình tĩnh lại.
"Tiên sinh…”
Hiển nhiên Trần Tùng Lâm cũng chưa từng thấy lão nổi giận bao giờ, nhất thời sững sờ không kịp phản ứng.
Vân Đức Minh nắm chặt tay áo quan phục của ông ấy, kéo mạnh một cái, nói nhỏ: "Chuyện năm xưa đã quá nhiều người chết rồi, thêm cả cửu tộc Trần Tùng Lâm ngươi cũng chẳng sao, hiểu chưa?”
"Vâng, thưa tiên sinh.”
Trần Tùng Lâm cứng đờ, cuối cùng cũng chịu dịu xuống.
"Ơ? Kia chẳng phải là Tạ hầu gia sao?”
Mấy vị quan viên cấp thấp đang thì thầm trò chuyện phía sau đột nhiên cao giọng giữa khoảng lặng.
Vân Đức Minh, Trần Tùng Lâm và Thích Gia Học đồng loạt ngoảnh lại nhìn theo hướng các quan viên ấy đang chỉ trỏ.
Xa xa trước chính điện hoàng cung, Tạ Thanh Yến khoác áo lông mỏng, tay áo rộng tung bay, đang bước đi vào điện dưới sự nghênh đón niềm nở của đại thái giám thân cận bên cạnh bệ hạ.
Nhìn theo bóng dáng thanh nhã như ngọc, lạnh lùng như sương kia, đám quan viên cấp thấp lập tức xôn xao bàn tán với vẻ ngưỡng mộ:
"Định Bắc hầu hồi cung, chắc là được bệ hạ thân truyền.”
"Lúc thống lĩnh ba quân còn miễn thượng triều, nay về triều vẫn được đặc cách "không triệu không vào”. Thánh sủng đến mức này, e là từ xưa đến nay Đại Ẩn cũng chỉ có một người như vậy.”
"Thần thái Định Bắc hầu thanh cao uy nghi, có phong độ của bệ hạ năm xưa.”
"Cháu giống cửu cửu cũng là chuyện thường tình.”
"Nghe đâu bệ hạ có ý ban hôn trước khi phong tước quốc công cho Tạ hầu, tính ra cũng là chuyện trong mùa thu năm nay rồi.”
"Nghe nói, sau khi Tạ hầu vào kinh, tuy bên cạnh có công chúa Trinh Dương nhưng lại rất để tâm đến vị tài nữ số một kinh thành của phủ họ Thích… Thích Uyển Nhi cô nương…”
Chủ đề chuyển sang Thích Gia Học đang đứng gần đó.
Nhân cơ hội này, mấy vị quan viên đồng loạt tiến lên chúc mừng:
"Chúc mừng Khánh Quốc công, được hiền tế như vậy, còn mong gì hơn nữa!”
"Khánh Quốc công có đích nữ làm cây ngô đồng, tự nhiên dẫn phượng hoàng về đậu!”
"Chúc mừng Thích phủ”
Dù thường ngày luôn giữ phong thái điềm đạm, lúc này bị quan viên vây quanh chúc tụng, Thích Gia Học cũng khó giấu niềm vui ngập tràn.
"Các vị đồng liêu quá khen rồi. Nếu mai này tiểu nữ Uyển Nhi thật sự được Tạ hầu để mắt, nhất định sẽ gửi thiệp mừng đến quý phủ chư vị.”
"…”
"Tiên sinh? Tiên sinh!”
Trần Tùng Lâm gọi giữa đám người, kéo tâm trí Vân Đức Minh quay về: "Tiên sinh đang nghĩ gì vậy ạ?”
"Không sao. Già rồi, bị gió tạt, chảy nước mắt thôi.”
Vân Đức Minh quay lưng lại, lau khóe mắt. Lão hạ tay áo xuống, liếc nhìn Thích Gia Học ở giữa vòng chúc tụng, khẽ lắc đầu, rồi lại cố nở nụ cười, thong thả bước đi:
"Tuổi trẻ mắt sáng, chỉ tiếc không biết nhìn người thôi.”
…
"Phu nhân, nô tỳ trông rõ mồn một đấy ạ!”
Phủ Khánh Quốc công.
Trong viện của chủ mẫu Tống thị, ma ma quản sự giận dữ nói bắn nước bọt tung toé: "Con hồ ly tinh ở Tây viện đó len lén quay về từ cửa bên hông, trên người còn khoác áo cát tường thêu hạc, chỉ cần nhìn chất liệu và kiểu dáng là biết ngay vật quý, rõ ràng là áo nam nhân tặng!”
Sắc mặt Tống thị lạnh lùng: "Ngươi chắc chắn chứ?”
"Chắc chắn ạ!” Nhớ lại hai lần bị mắng vì nha đầu kia, ma ma nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ không rõ nó dùng khuôn mặt đó để mê hoặc nam nhân bên ngoài, rồi bám víu vào hạng gian phu nào nữa! Theo nô tỳ thấy, chi bằng phu nhân sai người tới viện nó lục soát một lượt đi!”
"Không được.” Tống thị ngắt lời: "Chưa đến mức bất đắc dĩ thì không thể dùng cách đó.”
"Dạ? Vì sao ạ?”
"Lỡ đâu nó thật sự bấu được kẻ có quyền có thế, chẳng phải lại đúng như ý nó hay sao? Nói cho cùng, nó chỉ xứng với tên phá gia chi tử chuyên lăn lộn chốn hoa lâu tửu quán như thế tử phủ Bình Dương Vương mà thôi!”
Tống thị lạnh lùng nói, tay siết chặt chuỗi tràng hạt vừa xin từ chùa Hộ Quốc: "Tai họa như thế không thể giữ lại nữa, ngày mai theo ta đến phủ Bình Dương Vương một chuyến. Chọn ngày lành, gả nó đi càng sớm càng tốt!”
Ma ma do dự: "Nhưng mấy hôm trước nó vừa gây chuyện giữa phố, thêm nữa Bình Dương Vương và thế tử đều đang trấn thủ biên cương, giờ mà đến cầu thân e là không tiện…”
"Không phải Tạ Thanh Yến đã nói rồi sao, sẽ thay mặt phủ Bình Dương Vương đến Thích gia chúng ta dạm ngõ?”
Tống thị bật cười đắc ý: "Giờ Uyển Nhi và Định Bắc hầu sắp nên duyên… Ta thật muốn xem dù nó có leo cao đến đâu, liệu có cao hơn Tạ Thanh Yến không?”
…
Lời tác giả:
Tạ Diễm Chi à, Tống phu nhân gọi ngươi tới dạm ngõ nữ nhi người ta đấy!