DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 81

1024 từ

"Chẳng lẽ ở những nơi như Triệu Nam chỉ có một vụ án bạc cứu tế hay sao?” Giọng An Duy Diễn trầm xuống, quét mắt nhìn Tạ Minh: "Ngươi thật sự hoàn toàn không hay biết chuyện mẫu phi và cửu cửu ngươi mưu tính năm xưa sao?”

"…”

Tạ Minh nghẹn lời, vô thức tránh mắt.

"Điểm này ngươi còn kém Nhị ca ngươi xa.” An Duy Diễn thở dài: "Nhớ kỹ, sau này ai có hỏi đến, ngươi cũng phải ra vẻ không biết gì cả.”

"…Vâng.”

"Thích Thế Ẩn… đúng là hơi phiền phức. Nhưng so với việc mạo hiểm để hắn điều tra sâu hơn, chi bằng xử lý dứt điểm, trừ hậu hoạn tận gốc. Huống chi rắn độc ở Triệu Nam trước khi cắn người còn phân biệt sang hèn mới ra tay sao?”

"Tôn nhi xin ghi nhớ lời dạy của ngoại vương phụ.”

Hai ông cháu cùng bước xuống ba tầng bậc thềm, An Duy Diễn dừng chân, hơi khom người chậm rãi đứng thẳng.

Lão chắp tay sau lưng, nhìn bầu trời xanh ngắt bị cung điện che khuất, bất chợt thở dài một tiếng: "Vọng Thư tới số, ta vốn không muốn làm to chuyện… Nhưng nhà họ Thích đã ép ta đến nước này.”

Tạ Minh cúi đầu, hắn đã quen với việc mỗi khi ngoại vương phụ buồn lòng là sẽ nhắc đến người đó - người dì mà mẫu phi hắn ghen ghét nhất, mà hắn thậm chí còn chưa từng được gặp một lần.

Nghe nói bà ấy từng là đệ nhất mỹ nhân Thượng Kinh năm xưa, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh…

Khoan đã.

Tạ Minh bỗng khựng bước.

Không hiểu sao, hắn bỗng nhớ đến bóng dáng nữ tử lướt qua hắn giữa đêm ở Phong Hà Nhã Tạ của Lang Uyển mấy hôm trước.

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao mình thấy nàng ấy quen quen…

Nữ tử hôm ấy lại giống với bức họa An Vọng Thư được cất giữ trong hộp gỗ đàn của ngoại vương phụ đến bảy tám phần!

Một nữ y thôi, sao lại…

"Minh nhi.”

An Duy Diễn đi lên vài bước, thấy ngoại tôn đứng ngây ra sau lưng bèn gọi một tiếng.

"Con tới ngay.” Tạ Minh do dự giây lát, hắn biết cái chết của dì là điều kiêng kỵ trong nhà họ An, cuối cùng vẫn không dám nói ra, chỉ đành gác chuyện ấy xuống, vội vàng bước theo.

Hai bóng người dần khuất sau cánh cửa son, lẩn vào phía sau bức bình phong chạm rồng uốn lượn, không còn trông thấy đâu nữa.

Phía xa mấy chục trượng, trên đài cao.

Khánh Quốc công Thích Gia Học thu ánh mắt về, thở dài một tiếng.

"Sao Khánh Quốc công lại buồn phiền thế kia?” Một giọng già nua cất lên bên cạnh.

Thích Gia Học ngoảnh lại, thì ra là Thái phó Thái tử Vân Đức Minh, bên cạnh còn có gián nghị đại phu Trần Tùng Lâm.

"Vân lão, Trần đại nhân.” Thích Gia Học chắp tay hành lễ, cười khổ: "Chẳng phải vì chuyện Vô Trần dâng tấu trên triều hôm nay đó sao.”

"Người trẻ mà, phải rèn luyện chứ.” Vân Đức Minh đã già, râu tóc bạc phơ, nhưng vẫn cười ha hả như lão ngoan đồng: "Ta thấy đứa nhỏ Vô Trần kia rất khá, còn hơn cái đứa cháu út không nên thân của ta, suốt ngày quẩn quanh kỹ viện ở Giang Nam, về Thượng Kinh rồi cũng vẫn không khá hơn, trời ơi, lão già này sắp bị nó làm tức chết rồi…”

Chưa kịp để Vân Đức Minh than vãn xong.

Gián nghị đại phu Trần Tùng Lâm bên cạnh cau mày, nghiêm nghị nói: "Con nhà thần tử thì cùng lắm chỉ hại một tộc; nhưng con của thánh thượng lại có thể làm lung lay cả triều cương!”

"…Ấy dà, ngươi nhỏ giọng chút coi.”

Sắc mặt Vân Đức Minh thay đổi, mất kiên nhẫn kéo vị Trần Tùng Lâm đang rướn cổ định quay đầu vào điện can gián: "Trần đại phu chán cái đầu trên cổ mình rồi, định đổi cái mới hả?”

Giọng Trần Tùng Lâm vẫn cứng rắn: "Nếu có thể khuyên được bệ hạ lập Thái tử để sớm yên lòng dân, thì Trần mỗ có mất một mạng cũng chẳng đáng gì!”

"Đúng là cái mạng của ngươi không đáng nhưng cả họ Trần của ngươi có gánh nổi chuyện này không?”

"…”

Trần đại phu có tiếng sợ thê tử lập tức xẹp xuống.

Thích Gia Học đứng bên cạnh thấy vậy, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Lại là chuyện lập Thái tử à?”

"Chứ còn gì nữa.” Vân Đức Minh vuốt râu, liếc mắt nhìn Trần Tùng Lâm vẫn chưa nguôi giận: "Cứng đầu. Mỗi năm ba lượt, năm nào cũng vậy.”

Trần Tùng Lâm bất mãn: "Ngày nào bệ hạ chưa lập Thái tử, ngày đó ta vẫn phải dâng tấu khuyên nhủ!”

"Bệ hạ đã hạ quyết tâm rồi, ngươi hà tất phải làm người chướng mắt?”

"Lời ấy sai rồi, đây là trách nhiệm của thần tử chúng ta!”

Mới ỉu xìu chưa được mấy giây, Trần Tùng Lâm đã hừng hực lại.

Ba người vừa bước xuống thềm điện, vừa nghe lão lải nhải một tràng đạo lý cũ rích về chuyện "thái tử là trụ cột của xã tắc”.

"Những lời ấy năm nào ngươi cũng nói, nhưng ta hỏi ngươi, bệ hạ nghe lọt được bao nhiêu?” Vân Đức Minh vạch trần.

"Không có.”

Trần Tùng Lâm nghẹn lại, khẽ thở dài: "Đây cũng là điều mà bọn ta không sao hiểu nổi, hai vị điện hạ đều đã gần nhược quán, ai nấy đều là tuấn kiệt, vì sao bệ hạ cứ mãi chần chừ chưa quyết? Chẳng lẽ thật sự giống lời đồn đãi trong triều rằng bệ hạ đến nay vẫn không quên vị Đại hoàng tử Tạ… đã mất trong vụ hỏa hoạn ở hành cung mười lăm năm trước…”

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 81