DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 80

1017 từ

"Điện hạ, Tam điện hạ, hai vị cứ thong thả trò chuyện, gia phụ chân yếu, hạ quan xin đi trước một bước.” Một văn sĩ trung niên mặt trắng để râu đứng cạnh ông ta khom người hành lễ, rồi xoay người dìu Tống Trọng Nho đi xuống: "Phụ thân, người cẩn thận dưới chân.”

"Vương phụ, cửu cửu đi thong thả, Thông nhi thất lễ rồi.”

Tạ Thông đứng trên bậc ngọc thềm, khom người chắp tay, lễ phép tiễn hai bóng lưng ấy đi xa.

Các quan viên đứng nhìn từ xa, người người gật đầu, khen ngợi không ngớt, phần lớn là những lời như "Nhị hoàng tử hiểu lễ nghĩa, kính trọng trưởng bối”.

Tam hoàng tử Tạ Minh nhìn theo hai người xuống bậc, nhếch môi cười khó lường, đoạn quay đầu lại.

Hắn đối mặt với Tạ Thông vừa đứng thẳng dậy sau khi thi lễ: "Nhị ca trước mặt người khác lúc nào cũng chu toàn lễ độ, khiến đệ rất bội phục.”

"Vậy sao?” Tạ Thông làm bộ như không nghe ra ý mỉa mai, quay đầu liếc hắn một cái: "Chẳng phải Tam đệ trước mặt An Thái phó cũng rất ngoan ngoãn nghe lời đó sao?”

"Làm sao sánh bằng Nhị ca, được người người tán thưởng.” Tạ Minh dừng lại, hạ giọng mấy phần: "Chỉ là việc đưa dân chạy nạn vào kinh lần này, Nhị ca ra tay lớn đến thế, liệu có hơi hấp tấp quá không? Hửm?”

Tạ Thông chớp mắt: "Ta không hiểu Tam đệ đang nói gì, dân chạy nạn? À, đệ đang nói tới đám dân chọc giận phụ hoàng ngoài hoàng thành kia à?”

Tạ Minh cười nhạt nhìn hắn giả ngu.

Tạ Thông thở dài: "Thiên tai khiến người ta xót xa, tiếc là ta thân ở trong cung, không thể chia sẻ ưu sầu với phụ hoàng. Cũng may, giờ phụ hoàng đã cử Thích Thế Ẩn làm Tuần sát sứ, đến mấy vùng Kỳ châu để thanh tra vụ bạc cứu tế, Thích đại nhân liêm chính ngay thẳng, nhất định có thể mang lại cảnh quốc thái dân an cho Triệu Nam.”

"Hay lắm, hay lắm, đệ xin lĩnh giáo.”

Tạ Minh hừ khẽ, chắp tay như móng hổ, sắc mặt hiện rõ vẻ giận dữ. Hắn đang định xoay người bỏ đi thì vừa hay đụng mặt Thích Gia Học đang đi ngang qua.

Ban đầu Thích Gia Học cũng tính lặng lẽ đi qua cho xong như mấy đồng liêu phía trước, ông ta gượng gạo giơ tay chào: "Nhị điện hạ, Tam điện hạ.”

Tạ Thông vội vã đáp lễ: "Di phụ.”

Tam hoàng tử Tạ Minh thì chỉ chắp tay lấy lệ, cất giọng trầm đục: "Chúc mừng Khánh quốc công.”

Thích Gia Học khựng lại: "Tam điện hạ, thần có hỷ sự gì đâu ạ?”

"Thích Thế Ẩn, à không, bây giờ phải gọi là Tuần sát sứ Thích đại nhân, đã được phụ hoàng triệu đến thiên điện nghị sự riêng rồi đấy.” Tạ Minh trầm giọng: "Có nhi tử như vậy, tương lai phơi phới, rạng rỡ tổ tông, ngày vinh hiển chẳng còn xa nữa đâu!”

"…”

Tạ Minh vốn nổi tiếng là người nóng nảy lộ rõ ra mặt, lại thêm dáng vẻ vạm vỡ, mắt sáng như hổ, mới liếc qua một cái mà Thích Gia Học đã thấy mồ hôi rịn đầy lưng.

Nhị Hoàng tử Tạ Thông thì vẫn đứng bên cạnh mỉm cười ôn hôm, hôm nay bản tấu chương của Thích Thế Ẩn đã kéo cả nhà họ Thích đứng hẳn về phía An phủ và đối lập với Tam hoàng tử, không còn đường lui nữa.

Thích Gia Học tự biết mình cưỡi hổ khó xuống, không biết nghĩ gì mà nghiến răng, nói: "Tam điện hạ quá lời, Vô Trần chỉ hơn vài tuổi, luận về đối nhân xử thế thì chẳng bằng hai vị điện hạ. Thần về phủ nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ, không để nó làm tổn hại đến thanh danh gia môn.”

"Được lắm, cáo từ!”

Tạ Minh hừ lạnh một tiếng, hậm hực bước xuống bậc.

Chỉ là những người phía sau hắn không hay biết…

Ngay sau khi lướt qua Thích Gia Học, vẻ tức giận hiện rõ trên mặt Tạ Minh bỗng biến mất trong thoáng chốc. Hắn cau mày, sải bước đuổi theo bóng dáng An Thái phó phía trước.

"Ngoại vương phụ.”

Tạ Minh dừng bước bên cạnh An Duy Diễn, hạ giọng nói thẳng: "Nhìn phản ứng của Thích Gia Học, chuyện Tạ Thanh Yến đích thân đến Hộ Quốc Tự cho Thích Uyển Nhi không phải là giả… đến mức ngay cả con cáo già ấy cũng có gan quyết tâm trở mặt với chúng ta.”

"Tạ Thanh Yến…”

An Duy Diễn nheo mắt, những nếp nhăn bị kéo căng trên gò má cũng lộ vẻ sắc bén như lưỡi dao, nhưng giọng nói thì vẫn ôn hòa: "Sớm biết có hôm nay, năm đó Bắc phạt Tây Ninh, ta không nên tranh đoạt khí thế với nhà họ Tống mà chủ trương khai chiến… Nuôi hổ thành họa mà.”

"Đúng là như thế. Giờ trong triều, phụ hoàng lại đặc biệt coi trọng y, mà ở ngoài triều danh vọng của Tạ Thanh Yến cũng ngày một lên cao, khó lòng đối địch, mấy chuyện này khó mà thay đổi trong ngày một ngày hai.” Tạ Minh cau mày, nói tiếp: "Muốn giải quyết gấp, e rằng vẫn phải ra tay từ nhà họ Thích.”

An Duy Diễn trầm ngâm một lát: "Chuyện xử trí nữ quyến Thích gia từng xem qua sổ sách để thẩm thẩm của ngươi sắp xếp. Còn về Thích Thế Ẩn, ngày mai hắn sẽ lên đường đến Kỳ Châu, nơi ấy là chốn man di phương Nam, rừng sâu nước độc, có chết một hai vị Tuần sát sứ cũng là chuyện thường.”

Tạ Minh thoáng do dự: "Dù sao hắn cũng là Thế tử phủ Quốc công…”

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 80