DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 79

1042 từ

Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động, nàng không đáp lại.

"Có điều ta hiểu tính nàng, có khuyên cũng vô ích.”

Tạ Thanh Yến thở dài: "Vậy nên ta chỉ nói một câu, nếu nàng thực sự định làm gì An gia hoặc các thế gia quyền quý trong kinh, hãy cho người đến Lang Uyển báo ta một tiếng. Được chứ?”

Thích Bạch Thương không nhìn thấu dụng ý của y, trong lòng lại càng cảnh giác hơn.

Nhưng nét mặt nàng vẫn bình thản, chỉ cụp mi, khẽ nói: "Tạ hầu nói đùa rồi, ta chỉ là một nữ tử khuê phòng, nhiều lắm cũng chỉ biết chút y thuật, có thể làm gì được An gia chứ.”

"Nàng?”

Tạ Thanh Yến cười khẽ: "Ta có thể khuynh đảo kinh thành, còn nàng thì có thể lấy mạng ta, sao có thể không làm gì được.”

"Gì cơ?” Thích Bạch Thương không hiểu.

"Sau này Thích cô nương sẽ hiểu.” Tạ Thanh Yến vung tay áo, xoay người bước về phía xa giá.

Giáp sĩ Huyền Khải Quân theo sát bên cạnh.

Giọng y hờ hững vang lên: "Trong cung có nói là vì chuyện gì không?”

"Không nói rõ. Nhưng Trưởng công chúa điện hạ sai người nhắn rằng, hình như bệ hạ đã có chủ ý, muốn ban hôn cho ngài trước tiết Trùng Dương.”

"…”

Sau đó nàng không nghe thấy gì nữa.

Thích Bạch Thương lặng nhìn bóng lưng cô quạnh thanh cao kia, thấy y khoác trường bào, búi tóc cao cài ngọc quan, bước lên xa giá. Màn xe buông xuống che khuất bóng dáng y, chẳng thể nhìn thấy nữa.

Tới khi xa giá khởi hành, tua lụa thêu phù dung đính ngọc minh châu tung bay theo gió, bánh xe từ từ lăn bánh lướt qua người nàng.

"…”

Như gặp ảo giác, Thích Bạch Thương thoáng nghe thấy tiếng xích đồng va chạm trong rèm xe, tựa như đang lướt qua kẽ tay y, át đi một tiếng thở dài vào tận đáy lòng.

"?” Nàng mờ mịt xoay người theo hướng xa giá.

Đáng tiếc, chưa kịp nghĩ thêm, xa giá đã đi xa. Còn Liên Kiều và Tử Tô một trước một sau đã chạy tới, chắn ngang tầm mắt nàng.

"Hù chết nô tỳ rồi đó tiểu thư!” Liên Kiều chạy tới: "Người của Huyền Khải Quân đột nhiên đi theo canh chừng chúng ta từ Hộ Quốc Tự, nô tỳ còn tưởng đã đắc tội với Diêm Vương, hôm nay mất mạng đến nơi rồi cơ!”

Thích Bạch Thương hoàn hồn: "Y không làm khó hai người chứ?”

"Không đâu, ăn ngon mặc ấm, chăm sóc kỹ lắm cơ.” Liên Kiều hớn hở đáp: "Ngoài chuyện không cho xuống xe thì cái gì cũng chiều theo hết, nô tỳ thấy Diêm Vương này cũng chẳng đáng sợ như lời đồn ở biên cương Đại Ẩn đâu!”

Tử Tô liếc nàng ấy một cái, quay sang nhìn Thích Bạch Thương: "Tiểu thư, người không sao chứ?”

Thích Bạch Thương lắc đầu, đưa tay giữ lấy dải buộc áo choàng.

Trên mặt nàng thoáng hiện vẻ ngập ngừng.

Lúc này, Liên Kiều cũng nhận ra chiếc áo choàng dài gần chạm đất trên người nàng, kinh ngạc đi vòng quanh một vòng: "Đây là áo choàng của Định Bắc hầu mà, sao lại đưa cho tiểu thư rồi?”

Thích Bạch Thương nhíu mày, không đáp, chỉ nhìn xuống.

"Chậc chậc, nhìn mấy đường vân trúc đen viền chỉ kim tuyến này, rồi cả đường kim mũi chỉ, lại còn gấm dệt châu ngọc như thế này, e là đổi cả một phủ ba gian cũng không đáng đâu ấy chứ… A!”

Liên Kiều bỗng hét lên một tiếng phía sau lưng nàng.

Thích Bạch Thương ngoảnh đầu lại: "Sao vậy?”

"Hoa văn rồng ẩn!” Liên Kiều đứng thẳng dậy, hoảng hốt chỉ tay ra sau lưng nàng: "Cô nương, cái áo choàng này là vật ngự ban đấy!”

Thích Bạch Thương khựng lại, nàng chẳng màng tiết trời se lạnh, định tháo áo ra xem cho rõ.

Vừa cởi ra được một chút, từ bên trong áo choàng có một miếng ngọc bích sáng lấp lánh rơi xuống.

"Đây… là Hầu gia làm rơi ạ?” Liên Kiều nuốt nước bọt, dè dặt hỏi.

Ánh mắt Thích Bạch Thương hiếm khi trở nên nặng nề như lúc này.

Một khối mỹ ngọc giá ngàn vàng.

Mà khối trong tay nàng đây có giá trị còn cao hơn thế gấp nhiều lần.

"Tiểu thư, hình như mặt sau có chữ đấy?”

"Hả?”

Nghe vậy, Thích Bạch Thương lật tấm ngọc bích trong tay lại.

Nàng nhìn kỹ rồi sững người.

"Lang?”

Hình như là trên mặt ngọc khắc tên của ai đó.

Giọng lanh lảnh của thái giám vang lên, xuyên qua những ngọn cung đăng treo lơ lửng dưới mái hiên, vượt qua ba tầng bậc cao, điện các lầu đài, cuối cùng vọng khắp hoàng cung rộng lớn.

Từng nhóm quan phục đủ sắc tím thẫm, son đỏ, xanh biếc… như những đóa hoa lớn dập dờn nối nhau bước ra từ cánh cửa điện rộng mở.

"Nhị điện hạ, Tống Thái sư…”

"Điện hạ…”

"An Thái phó…”

Những quan viên phẩm cấp hơi thấp hơn đều tự giác đứng nép hai bên, chờ bậc trọng thần đi trước.

Tiếng chào hỏi và hành lễ vang lên, Nhị hoàng tử Tạ Thông sóng bước bên cạnh Thái sư Tống Trọng Nho rảo bước ra ngoài, trên môi vẫn giữ nụ cười khiêm hòa lễ độ, gật đầu đáp lễ với các quan viên đi ngang.

Cho đến khi sau lưng vang lên một tiếng gọi dõng dạc khiến hắn khựng lại:

"Nhị hoàng huynh!”

"…”

Nghe ra là giọng Tam hoàng tử Tạ Minh, không chỉ có Tạ Thông ngừng bước và ngưng trò chuyện, mà nhiều quan viên xung quanh cũng ngẩng nhìn về phía đó, bước chân cũng chậm lại.

Chỉ có Thái sư Tống Trọng Nho đứng bên cạnh Nhị hoàng tử là vẫn như già cả lãng tai, chẳng hề quay đầu, cứ thế chầm chậm bước xuống bậc tam cấp bên ngoài điện.

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 79