DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 78

1016 từ

Đúng lúc xe ngựa đi ngang qua bức tường cao ven phố dài, ánh nắng vừa khuất sau rặng mây.

Bên trong xe tối lại, Tạ Thanh Yến lặng lẽ ngồi thẳng, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chú.

Bốn mắt giao nhau trong mấy giây.

Vài cỗ xe ngựa âm thầm tách khỏi đoàn xe, rẽ vào ngõ nhỏ ven phố, đi vòng vèo quanh co mấy lượt.

Thích Bạch Thương ngồi trong xe, sắc mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng lại đang thấp thỏm.

Thăm dò thì thăm dò nhưng không nên mạo hiểm.

Tạ Thanh Yến sẽ không lật lọng, nhưng nếu vào được kinh thành, có khi y thật sự sẽ lén giấu nàng hậu viện nhà ai mất.

Thích Bạch Thương đang nghĩ vậy thì xe của Tạ Thanh Yến đã dừng lại ở một nơi không rõ là ngõ nào.

Màn xe bị vén lên.

"Cô nương, mời.”

Bên ngoài xe ngựa, giáp sĩ Huyền Khải Quân từng bắt nàng ngày trước đang chỉ về phía cỗ xe ngựa nhỏ được canh gác trong ngõ: "Hai nha hoàn của cô nương hiện đang ở trên cỗ xe phía trước.”

Ánh sáng tràn vào trong xe, chiếu rõ bóng dáng Tạ Thanh Yến khuất trong tối.

Vẫn là Định Bắc hầu ôn hoa, tay đang nhàn nhã mân mê chén trà.

Y đang cúi đầu ngắm nghía như thất thần.

Vẫn là chiếc chén nàng từng dùng.

Thích Bạch Thương suy nghĩ giây lát, cảm thấy lúc này không nên mạo hiểm nhắc khéo làm Tạ Thanh Yến gì nữa, thế là nàng đứng dậy, cảm ơn một tiếng, tự giác xuống xe.

Ra ngoài rồi, Thích Bạch Thương xoay người lại, vừa định nói mấy lời qua loa lấy lệ để rời đi.

Chợt nghe tiếng nói khàn khàn trầm thấp từ trong xe vang ra: "Nàng không cần đồ của nàng nữa à?”

"?”

Thích Bạch Thương ngẩng đầu, nhìn về phía trước xe.

Quyển sổ nàng khâu tạm trong áo choàng hôm qua đã bị lôi ra. Chiếc áo bị xé một đường lớn, cả nó lẫn quyển sổ đều bị giáp sĩ đặt lên thềm chiếc xe xa hoa kia.

Giống hệt một cái bẫy vụng về giăng ra bắt hươu, sáng choang ai cũng nhìn thấy.

Thích Bạch Thương liếc nhìn vài lần, dứt khoát cúi đầu: "Khi nhà họ An chưa biết thì nó là con bài trong tay ta; nhưng khi nhà họ An đã biết thì nó lại là củ khoai bỏng tay.”

Huống hồ, Tạ Thanh Yến đã có ý bày trận nhằm vào An gia, huynh trưởng nàng cũng đã biết sự tồn tại của cuốn sổ ấy, nàng chẳng cần phải lo việc nó bị chôn vùi, mãi mãi không thấy ánh mặt trời nữa.

Nghĩ vậy, Thích Bạch Thương càng cúi thấp đầu: "Thứ quan trọng như vậy, tất nhiên nên giao vào tay người có thể dùng được nó, vẫn là Hầu gia…”

Lời tâng bốc còn chưa dứt.

Trên đỉnh đầu đã vang lên một tiếng cười khẽ.

Thích Bạch Thương rùng mình, ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Tạ Thanh Yến đã khom lưng bước ra khỏi xe từ lúc nào.

Y bước xuống xe, dừng lại ngay trước mặt nàng.

Thích Bạch Thương giật thót, vô thức lui lại một bước: "Hầu gia cũng không cần phải đích thân đưa tiễn…”

"Thấy ánh sáng rồi, Thích cô nương mới chợt nhớ ra mình còn sợ chết.”

Tạ Thanh Yến bật cười khẽ, đưa tay ngoắc về sau: "Muộn rồi.”

"?”

Đồng tử Thích Bạch Thương co lại, nhìn về phía sau y.

Chỉ thấy giáp sĩ Huyền Khải Quân tiến đến gần với vẻ mặt lạnh lùng, trong tay là một thanh đao đoạt mệnh…

Không đúng.

Thích Bạch Thương chớp mắt, ảo giác do hoảng sợ tan biến…

Thì ra binh sĩ kia chỉ bưng tới một chiếc hộp gỗ mun chạm hoa văn cổ điển, chất gỗ trầm đen quý hiếm.

Tạ Thanh Yến mở nắp hộp, ngón tay thon dài như ngọc thò vào lấy ra một chiếc áo khoác màu xám thêu thêu trúc đen.

"Làm rách áo nàng nên đền lại cho nàng.”

Tạ Thanh Yến nói nhẹ như không, tiện tay giũ nhẹ áo choàng rồi phủ lên vai Thích Bạch Thương.

"Thích cô nương thù dai, mối thù kia còn chưa tiêu, không thể tích thêm một mối nữa.”

"Ta…”

Lời từ chối đến bên miệng Thích Bạch Thương bị câu cuối cùng của y chặn lại.

Hôm qua nàng không kìm được buông lời nói thật lại y ghim trong lòng. Rốt cuộc người thù dai là nàng hay là y đây?

Đến khi nàng định thần lại, nùi tùng xanh sau tuyết trên người của Tạ Thanh Yến cùng trầm hương nghìn năm trên áo choàng dày dặn bao phủ người nàng, xua tan cái lạnh đầu thu ở con ngõ nhỏ.

Ngón tay y thon dài như đốt trúc cong lại, dừng lại ngay trước cằm nàng, đang giúp nàng cài lại áo choàng hạc.

"!”

Thích Bạch Thương giật mình, hiếm khi hoảng loạn lùi hẳn hai bước, tránh khỏi tay y.

Không rõ có phải ảo giác hay không.

Lúc ngẩng đầu lên, nàng thoáng thấy trong mắt Tạ Thanh Yến có dục niệm mực đậm lan ra.

Tim nàng bỗng giật thót, nàng mím môi, cất giọng lạnh lùng: "Tạ hầu gia, ngài đã vượt lễ rồi.”

Tạ Thanh Yến nhìn nàng chăm chú, đang định bước lên thêm một bước…

"Hầu gia.”

Một giáp sĩ Huyền Khải Quân vội vã rẽ vào ngõ, quỳ một gối sau lưng y.

"Thánh thượng có chỉ, truyền ngài lập tức vào cung.”

"Biết rồi.”

Bước chân chưa kịp bước tới khựng lại.

Tạ Thanh Yến thong thả đáp lời. Lúc ấy, Thích Bạch Thương nhìn y, thấy vẻ mặt y vẫn ôn hoà như cũ.

"Kinh thành nước sâu, ta chỉ muốn khuyên Thích cô nương đừng bước vào vũng lầy ấy.”

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 78