[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 77
Vị Tạ hầu gia này thật sự là người đeo mặt nạ quỷ trong rừng đêm nọ sao?
Tiên sinh nàng từng chu du khắp nơi hành y cứu người, từng gặp bệnh kỳ quái là một người lại có hai tính cách khác nhau…
Chẳng lẽ Tạ Thanh Yến cũng như vậy?
Vừa nghĩ thế, Thích Bạch Thương liếc nhìn chiếc xích trên cổ tay mình.
Chậc, lại bị lừa rồi.
Nếu y thật sự là thánh nhân quân tử gì đó, sao lại làm ra loại chuyện này.
"Tạ hầu, nếu hiểu lầm đã sáng tỏ, ta cũng nhận lòng tốt của ngài rồi… vậy sợi xích này, có thể tháo ra chứ?”
Tạ Thanh Yến gõ lên bàn, không biết lôi từ ngăn ngầm nào ra một chiếc chìa khoá đồng.
Thích Bạch Thương lập tức giơ tay lên, đưa cổ tay ra trước mặt y.
Tay trái nàng trắng muốt thon gọn, bên dưới khớp ngón tay có một nốt ruồi son đỏ như chấm chu sa.
Tạ Thanh Yến nhìn chằm chằm vào đó hai giây, chợt hỏi: "Không thể khoá thêm một lát nữa sao?”
"Hả?” Thích Bạch Thương tưởng mình nghe nhầm, ngơ ngác ngẩng đầu.
Chỉ thấy Tạ Thanh Yến nhìn nàng, khẽ cười: "Ta thích nhìn Thích cô nương thế này.”
Thích Bạch Thương: "?”
Nàng đã nói rồi mà, Tạ Thanh Yến đúng là có bệnh!
…
Trong đoàn xe của Thích gia đa phần là nữ quyến, xe ngựa đi chậm, mã phu cũng không giục, đến khi xuống núi tới gần cổng thành Thượng Kinh thì đã hai canh giờ trôi qua.
Thế nhưng ngay trước khi vào thành, đoàn xe bỗng dừng lại.
"Hầu gia, phía trước bị kẹt đường vì có dân chạy nạn tụ tập ngoài thành.” Người cưỡi ngựa đi dò đường quay lại bẩm báo ngoài xe.
"Dân chạy nạn?”
Thích Bạch Thương kinh ngạc ngẩng đầu: "Bên ngoài Thượng Kinh sao lại có dân chạy nạn?”
Tạ Thanh Yến lại chẳng lấy gì làm lạ, trong mắt y xẹt qua vẻ u ám, vài giây sau, y mỉm cười hỏi: "Từ Triệu Nam đến sao?”
Thuộc hạ đáp: "Nghe giọng thì có vẻ vậy. Nhìn cách ăn mặc thì phần lớn là dân vùng thiên tai như Kỳ Châu.”
"Lấy danh nghĩa phủ Trưởng công chúa, mở điểm phát cháo ngoài thành trong mười ngày.”
"Tuân lệnh, Hầu gia.”
Tấm rèm trước cửa sổ buông xuống.
Tạ Thanh Yến xoay người lại, đối diện với ánh mắt trầm ngâm của Thích Bạch Thương.
"Từ Triệu Nam đến tận Thượng Kinh, đường xa ngàn dặm, đám dân ấy làm sao vượt nổi?” Thích Bạch Thương chau mày hỏi.
"Nếu có quý nhân ra tay giúp thì ngàn dặm cũng có thể đến được.”
"Quý nhân?” Thích Bạch Thương quay đầu: "Là loại quý nhân như Tạ hầu gia sao?”
"…”
Thích Bạch Thương thừa nhận nàng nói câu này có ý thăm dò.
Lúc Tạ Thanh Yến ngước mắt nhìn sang, nàng thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để bị y siết cổ cảnh cáo "không được thăm dò y” như đêm ở Lang Uyển.
Thế nhưng…
Không có gì cả.
Tạ Thanh Yến chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp hồi lâu, rồi khẽ thở dài: "Chẳng lẽ từ sau hôm qua, nàng đã nghĩ mọi chuyện xấu trên đời này đều do ta làm?”
"… ” Thích Bạch Thương hơi chột dạ, nhìn đi chỗ khác: "Bạch Thương đâu dám. Chỉ là thấy mọi thứ như đều nằm trong dự liệu của Tạ hầu, ngài chẳng bất ngờ gì cả?”
"Đông thành cháy, có kẻ muốn dập lửa thì tất sẽ có người muốn đổ thêm dầu.”
Tạ Thanh Yến thản nhiên đáp, giọng nói lạnh nhạt như gió tuyết, thái độ ôn hòa như thể chẳng màng thế sự: "Lòng người hướng về đâu, cũng chẳng có gì bất ngờ cả.”
"…”
Thích Bạch Thương nghe mà không khỏi suy ngẫm.
Trong lúc nói chuyện, đoàn xe đã tiến vào trong cổng thành.
Nơi đây thuộc ngoại thành, người dân bình thường tập trung ở các khu phố chợ, có cả trẻ nhỏ đuổi nhau nô đùa, chạy vụt qua hai bên xe ngựa.
Tiếng cười ríu rít của lũ trẻ vang lên, truyền đến một khúc ca dao theo gió.
"Nắng đỏ hừng hực thiêu da thịt, Ruộng nương cằn cỗi chết nửa phần. Nông phu ruột bỏng như sôi nước, Vương tôn công tử chỉ phe quạt quần.”
Làn gió lướt qua mang theo tiếng trẻ thơ trong trẻo ngây thơ vang vọng lan khắp trong thành.
Hình như trong gió còn thoang thoảng mùi khói súng.
Thích Bạch Thương vén rèm cửa sổ lên, nhìn về phía đám dân chạy nạn đang dần bị bỏ lại sau lưng thành, bóng người lác đác dần chìm khuất giữa đất đỏ như lửa và ánh hoàng hôn ngoài thành.
Chỉ cách một cánh cổng, trong thành là chốn phồn hoa rực rỡ vô tận, còn ngoài thành là nơi vạn sinh linh chịu cảnh lầm than ly tán…
Ánh mắt Thích Bạch Thương cũng dần lạnh lẽo.
Nàng buông tay, mặc cho rèm rũ xuống: "Đa tạ Hầu gia đưa tiễn. Giờ đã vào kinh, e là An gia cũng không dám manh động nữa.”
Tạ Thanh Yến lại tựa như nhìn thấu nàng: "Nàng muốn ra ngoài thành?”
Thích Bạch Thương không xác nhận, cũng không phủ nhận.
Nàng chỉ lặng lẽ nhìn y.
"Mấy ngày trước, kinh thành nhận được tin từ Triệu Nam, nói dân vùng Kỳ Châu và các nơi khác nổi dậy tạo phản, thương vong rất nhiều.” Tạ Thanh Yến nói bằng chất giọng êm tai.
Thích Bạch Thương chau mày: "Hầu gia nói vậy là có ý gì?”
"Giữa đám dân chạy nạn ngoài thành, thiện ác khó phân. Thích cô nương liệu có cứu được tất cả không?” Tạ Thanh Yến hỏi.
"Tạ hầu hiểu lầm rồi.” Thích Bạch Thương đáp: "Ta chỉ là một du y, việc ta có thể làm chỉ dựng một sạp khám bệnh miễn phí, ngăn không cho dịch bệnh lan tràn trong đám dân đó, tránh để họ đã khổ càng thêm khổ.”