[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 76
Ở nơi núi sâu hoang vắng thế này, chôn nàng cũng chẳng cần đào hố.
Thấy Thích Bạch Thương im lặng không nói.
"Chẳng lẽ…” Tạ Thanh Yến cất giọng dịu dàng, ánh mắt đượm ý cười: "Thích cô nương cho rằng ta muốn kim ốc tàng kiều?”
"…” Thích Bạch Thương vừa định mặc kệ tới đâu thì tới, nghe vậy lập tức ngồi thẳng dậy, trừng mắt liếc y: "Tạ hầu không cần mỉa mai, ta cũng không tự phụ đến vậy.”
Ánh mắt Tạ Thanh Yến cũng thoáng rung, tay áo y buông thõng trên án thư giữa hai người, y hơi nghiêng người nhìn sang: "Thích cô nương có dung mạo có một không hai ở Thượng Kinh, ngay lần đầu tiên ra mắt tại Lang Uyển đã khiến không ít công tử khắp kinh thành tranh nhau khom lưng, ngay cả Nhị hoàng tử cũng đang lùng sục tung tích của nàng… Lời đó sao có thể gọi là tự phụ được?”
"Tạ hầu vốn thanh cao thoát tục, không màng thế sự, tất nhiên chẳng thể đánh đồng với phàm phu tục tử.” Thích Bạch Thương khen lấy lệ.
Thống soái quỷ sai của Diêm Vương, sát thần Tu Lan lợi hại nhất Đại Ẩn, còn chẳng tính là người thì đương nhiên cũng không phải phàm phu tục tử gì rồi.
"Nếu ta nói ta cũng muốn tham gia tranh đoạt thì sao?”
"Tranh đoạt gì?”
Thích Bạch Thương không hiểu, nghi hoặc quay sang nhìn y.
Thấy vẻ mặt nàng lười biếng uể oải, Tạ Thanh Yến cụp mi, giấu đi ý cười trong mắt: "Không có gì. Thích cô nương không định hỏi vì sao ta lại mời nàng lên xe ư?”
"Cái này gọi là mời…”
Thích Bạch Thương nhấc cổ tay đang bị khóa bởi vòng đồng xích vàng, cuối cùng vẫn nhịn xuống, cụp mi: "Tạ hầu nói sao thì là vậy đi.”
Tạ Thanh Yến nhìn nàng: "Hôm nay sau khi hồi kinh, Thích cô nương tạm thời lưu lại phủ ta, không được tùy tiện ra ngoài. Hôm qua người An gia đã thất bại, chưa chắc đã chịu bỏ qua dễ dàng.”
Nghe hết lời, Thích Bạch Thương bất chợt bật cười: "Ý của Tạ hầu là hôm nay ngài lo cho an nguy của ta, sợ người An gia sẽ liều lĩnh giết người diệt khẩu nên mới cố tình nhốt ta trong xe ngài?”
Vừa nói, nàng vừa nâng cổ tay lên lắc nhẹ.
Xích vàng nổi bật trên cổ tay trắng mịn như sương, va vào vòng đồng phát ra những tiếng leng keng trong trẻo.
Như tiếng sáo du dương, vừa hay, vừa đẹp, lại càng mê người.
Tạ Thanh Yến nhìn cổ tay nàng, ánh mắt hơi tối đi.
Thích Bạch Thương bỗng cảm thấy trong xe hơi lạnh.
Nàng rụt tay về, cảnh giác co người lại vào góc xe: "Tạ Thanh Yến?”
Tạ Thanh Yến ngẩng mắt: "Đúng vậy.”
"Đúng cái gì?” Thích Bạch Thương khó hiểu.
"Ta sợ phủ An gia diệt khẩu nên mới giữ nàng lại trong xe ta. Lại sợ với tính tình của nàng, nhất định sẽ không chịu đồng ý, vì vậy mới bảo người khoá xích nàng lại như thế.” Tạ Thanh Yến thong thả đáp.
"Ngươi… sợ?”
Thích Bạch Thương khịt mũi khinh thường, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm: "Hôm qua Tạ hầu vừa đem tính mạng ta ra làm mồi nhử để câu chủ mưu đứng sau, hôm nay lại làm ra vẻ ban ơn, ngươi thấy ta dễ lừa vậy sao?”
Như bị chạm phải chỗ đau, ánh mắt Tạ Thanh Yến thoáng trầm xuống.
"Tạ hầu nhìn ta như thế làm gì?” Thích Bạch Thương mất tự nhiên, đặt chén trà xuống, nhíu mày nói: "Ngươi làm được thì ta không thể nói được chắc?”
Tạ Thanh Yến nhắm mắt lại, khẽ thở dài: "Vẫn chưa hết giận sao.”
"Cái gì?”
Thích Bạch Thương không nghe rõ.
Tạ Thanh Yến ngước mắt lên, cất giọng đứng đắn: "Nếu lời ta vừa nói có nửa câu là dối trá thì sẽ chết không toàn thây, xác bị chó hoang xé xác, được chưa?”
"!”
Thích Bạch Thương thật sự đơ ra trước lời thề của người có mặt Bồ Tát miệng Tu La kia.
"Còn về chuyện trước kia…” Tạ Thanh Yến cụp mi, tựa như đã cân nhắc kỹ lưỡng thay nàng, rồi mới khẽ nói: "Ngày tháng còn dài, món nợ ấy sau này Thích cô nương cứ từ từ tính với ta.”
Lời đã nói đến mức ấy.
Truy hỏi nữa thành ra không biết điều.
Thích Bạch Thương khẽ ho một tiếng, quay mặt sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng thầm nghĩ rõ ràng là Tạ Thanh Yến có lỗi, sao cuối cùng người thấy chột dạ lại là nàng chứ.
Lời thề độc kia nghe cũng chẳng giống như đang nói dối… Chẳng lẽ thật sự là nàng hiểu lầm?
Nhưng nếu vậy, cớ sao chỉ trong một ngày mà Tạ Thanh Yến đã thay đổi đến vậy?
Chẳng lẽ là vì… Uyển Nhi?
Nàng đang nghĩ ngợi, ngoảnh đầu lại nhìn.
Chỉ thấy Tạ Thanh Yến nhìn chiếc án thư giữa hai người hồi lâu, cuối cùng y vung tay áo, chầm chậm nâng tay cầm lấy chén trà trên bàn, đưa lên môi nhấp một ngụm.
Chưa kịp đặt xuống, y đã bắt gặp ánh mắt cứng đờ muốn nói lại thôi của Thích Bạch Thương.
"Sao thế?” Tạ Thanh Yến nhướng mày.
"Chén đó…” Thích Bạch Thương do dự một chút, vẫn nói thật: "Ta vừa dùng rồi.”
Vế sau nhỏ hẳn đi.
Chắc Tạ Thanh Yến sẽ không vì chuyện này mà giết nàng chứ?
"Vậy à.”
Ánh mắt y không chút gợn sóng, còn như mang theo ý cười, trên mặt lại làm ra vẻ ngạc nhiên: "Là Tạ mỗ thất lễ rồi.”
"…”
Thích Bạch Thương vốn định xin lỗi, giờ lại nghẹn họng, tâm trạng phức tạp.