[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 75
Tạ Thanh Yến không để tâm, vẫn ôn hòa như cũ: "Chuyện xảy ra hôm qua vốn là do ta sơ suất, làm liên lụy đến Thích phu nhân và Thích Nhị cô nương. Để phòng kẻ gian quay lại gây sự, hộ tống hai vị hồi kinh cũng là việc Tạ mỗ nên làm.”
"Hầu gia nói thế là khách sáo rồi! Uyển Nhi?”
Tống thị quay đầu lại, nháy mắt ra hiệu cho Thích Uyển Nhi.
Thích Uyển Nhi khó xử đến đỏ bừng mặt, phải mấy giây sau mới run run quỳ gối hành lễ theo lễ nghi nữ tử: "Uyển Nhi cảm tạ Hầu gia đã ra tay cứu giúp hôm qua.”
"Thích Nhị cô nương khách khí rồi, không cần đa lễ.”
Tạ Thanh Yến gật đầu đáp lễ.
Sau một hồi khách sáo qua lại, cuối cùng mẫu tử Tống thị cũng lên xe ngựa nhà họ Thích trong ánh mắt tiễn đưa của Tạ Thanh Yến.
Rèm xe vừa buông xuống.
Tống thị không nhìn bóng dáng quay lại xe của Tạ Thanh Yến nữa, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
Ma ma quản sự đứng hầu cũng mừng rỡ ra mặt: "Chúc mừng phu nhân, chúc mừng tiểu thư!”
Tống thị vờ như không hiểu:
"Chúc mừng chuyện gì?”
Ma ma quản sự cười tươi rói: "Còn không phải là phu nhân sắp có thêm một vị hiền tế tuấn kiệt, là rồng trong thiên hạ đó sao? Nô tỳ thấy Định Bắc hầu với Trưởng công chúa đều giống nhau, chắc chắn có ý với tiểu thư, nếu không sao lại đích thân hộ tống chúng ta về kinh?”
Tống thị giả vờ nghiêm giọng: "Suỵt, chớ nói bậy.”
Ma ma quản sự nào chẳng biết thừa tâm tư Tống thị, lập tức xu nịnh tiếp: "Uyển Nhi tiểu thư cứ yên tâm, nô tỳ thấy hôn sự này rõ ràng như đinh đóng cột rồi! Hầu gia đã có ý thì kể cả công chúa Trinh Dương đích thân tới tranh cũng đừng hòng đoạt nổi!”
"…”
Lời đó làm Tống thị như mở cờ trong bụng, nghe hồi lâu mới xua tay nói: "Không nói chuyện khác, riêng hai ngày nay ta đã tận mắt thấy Định Bắc hầu quả thật xứng danh Xuân Sơn công tử, ôn hòa như ngọc, đúng là bậc quân tử hiếm có trong thiên hạ.”
Không biết bà ta nghĩ tới điều gì, nụ cười dần u ám.
Tống thị quay đầu nhìn Thích Uyển Nhi: "Uyển Nhi, cơ hội thế này, con phải biết nắm cho chắc. Còn nữa, sau này bớt để con bé Thích Bạch Thương kia lởn vởn trước mặt Tạ hầu gia, cái bộ dạng hồ ly câu hồn của nó, hầu gia là bậc quân tử băng thanh ngọc khiết thế kia, sao có thể để thứ người như vậy lọt vào mắt được?”
Cùng lúc đó, trước cỗ liễn xe cuối cùng.
Tạ Thanh Yến vén trường bào, đặt chân lên bậc thang. Dưới ánh nắng, dung nhan y vẫn ôn nhu đĩnh đạc như ngọc không tì vết.
Y khẽ nói với xa phu trước xe: "Xuất phát đi.”
"Vâng, hầu gia.”
Xa phu giục ngựa.
Tạ Thanh Yến ngoái đầu lại, cúi người, vén rèm bước vào trong liễn xe.
Tấm rèm nặng nề lập tức buông xuống phía sau y.
Y đứng thẳng người, ánh mắt dừng lại ở góc liễn xe…
Nơi đó có một nữ tử đội mũ sa mỏng che mặt, đuôi mắt hoe đỏ, cổ tay thon mảnh khảnh bị khóa bằng xiềng đồng khóa vàng, cố định trên lồng song sắt gắn trong xe.
Có lẽ nàng từng giãy giụa nên lúc này tóc mai và xiêm y đều hơi rối loạn.
Nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu nhìn qua.
"Tạ, Thanh, Yến.”
Trong mắt Thích Bạch Thương toát lên vẻ giận dữ, cất giọng khàn khàn: "Ngươi điên rồi sao?”
Chim trong lồng.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tạ Thanh Yến bỗng nhiên nghĩ đến cụm từ này.
Tựa như một tầng cấm chế chậm rãi bị bóc tách trong đáy lòng, dục vọng bị kìm nén suốt bao năm qua bỗng chốc dâng trào như triều đen cuộn trào dữ dội. Nó vùng vẫy muốn xé toạc gông xiềng, phá tan lớp vỏ ôn hòa đoan chính mà y đã dốc hết sức gìn giữ bấy lâu.
Thì ra quả thật chỉ là lớp mặt nạ.
Vân Xâm Nguyệt nói cũng không sai.
Tạ Thanh Yến cười nhạo bản thân, thong thả rủ mi.
Ngăn cách giữa họ là chiếc bàn khảm hình rồng uốn lượn viền men vàng, y ngồi xuống chiếc đệm bên cạnh Thích Bạch Thương, sau đó giơ tay, gõ nhẹ vào song cửa sổ.
"Cốc.”
Âm thanh trầm khẽ vang lên.
Đáp lại tiếng gõ ấy là mệnh lệnh dõng dạc từ lính truyền tin bên ngoài xe ngự giá. Ngay sau đó, cả đội Huyền Khải Quân lập tức xuất phát, hộ tống đoàn xe đi xuống núi.
Bên trong xe.
Không nghe được bất kỳ hồi đáp nào, Thích Bạch Thương nổi giận, giơ tay định lật bàn: "Tạ Thanh Yến.”
Dục niệm mãnh liệt kia kia dần dần bị ép xuống dưới lớp mặt nạ.
Khi Tạ Thanh Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt y đã trong trẻo và ôn hòa trở lại, vẻ tham lam điên cuồng ban nãy cũng bị giấu kín không dấu vết. Lúc nhìn về phía Thích Bạch Thương, trên mặt y chỉ là ý cười hờ hững lười biếng.
"Thích cô nương, đường về kinh cũng không xa, xin cứ yên tâm.”
Thích Bạch Thương nhíu mày: "Ngươi bày ra trận thế này chỉ để đưa ta về kinh thôi sao?”
"Bằng không, Thích cô nương tưởng là gì?”
"…”
Thích Bạch Thương nghẹn lời.
Nàng đâu thể nói rằng mình cứ tưởng y muốn mang nàng ra ngoài thủ tiêu, nhỡ đâu Tạ Thanh Yến nghe xong cảm thấy có lý rồi làm theo thì sao.