DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 74

1026 từ

Tạ Thanh Yến tiến lên nửa bước.

Thích Bạch Thương còn chưa kịp nói hết câu, đã vội lùi lại, bờ vai mảnh mai đập vào cánh cửa phía sau.

Tạ Thanh Yến bật cười khẽ, nói: "Không thẹn với lòng? Vậy Thích cô nương tránh gì chứ?”

"Ngươi…”

Thích Bạch Thương tức đến suýt ngất.

May mà đúng lúc này, Đổng Kỳ Thương quay trở lại, ngập ngừng dừng bước trước cửa lều tàn rách nát chẳng che nổi gì.

Hắn tránh ánh mắt, hắng giọng nói: "…Công tử.”

"…”

Ý cười trong mắt y tản đi như thủy triều rút sạch.

Tạ Thanh Yến lập tức thu lại dáng vẻ bất cần, xoay người nhìn về phía Đổng Kỳ Thương ngoài cửa.

Cuối cùng Thích Bạch Thương cũng tìm được khe hở để thở, nàng nắm chặt hòm thuốc trong tay, cúi người hành lễ rồi vội bước ra ngoài: "Tạ hầu đã không sao, dân nữ cáo lui.”

Không đợi Tạ Thanh Yến lên tiếng, nàng thoắt cái đã biến mất trong bóng đêm ngoài cửa như sóc nhỏ.

Từ sau khi gặp lại ở kinh thành đến nay, đây là lần đầu tiên nàng nhanh nhẹn đến vậy, hoàn toàn không còn dáng vẻ yếu ớt lười biếng thường ngày.

"…”

Tạ Thanh Yến lặng lẽ nhìn theo.

Y nhớ lại một vài ký ức xưa, bỗng hiểu ra vì sao y không thể nhận ra nàng cho đến khi nhận được bức tượng nhỏ do Vân Xâm Nguyệt đưa tới.

Không biết nàng đã trải qua bao sóng gió thăng trầm ngoài kia, mà giờ đây đã hoàn toàn khác với tiểu cô nương hoạt bát lắm lời, lanh lợi năm nào.

Chỉ có một điều vẫn chưa từng thay đổi là sự bướng bỉnh kiên cường bẩm sinh, dù bị lớp vỏ phù hoa mài mòn che đậy, cũng quyết chẳng chịu cúi đầu khuất phục.

Thích Bạch Thương…

Thích Yêu Yêu.

Tạ Thanh Yến cụp mi, ánh lửa lay lắt hắt xuống đuôi mắt y, lặng lẽ phác ra vài phần dịu dàng chân thật.

Cảnh tượng trước mắt khiến Đổng Kỳ Thương chấn động, vội cúi đầu: "Công tử, theo như sắp xếp từ trước, những tên sát thủ còn sống đã được nhốt riêng và giao cho phủ Kinh Triệu xử lý.”

"Còn nhóm tử sĩ nhà họ An mai phục trong rừng thì sao?” Giọng nói dịu dàng khi nãy phút chốc đã trở lại lạnh lùng, ánh trăng lạnh lẽo đổ bóng xuống hàng mi dài và ánh mắt y.

"Bắt sống được năm tên, còn ba kẻ chưa kịp động thủ đã tìm cơ hội tự sát.”

"Năm tên cũng đủ rồi.”

Tạ Thanh Yến thản nhiên nâng tay, cầm khăn lụa lau vết máu giữa các đốt ngón tay thon dài.

Mất máu khiến sắc mặt y nhuốm chút mệt mỏi, giọng nói lạnh nhạt mà vẫn không mất khí độ: "Ngươi dẫn theo một đội binh đưa chúng về Ly Sơn ngay trong đêm. Sáng mai ta sẽ tự mình thẩm vấn.”

"Rõ, công tử.”

Đổng Kỳ Thương theo phản xạ đáp lời, vừa định xoay người rời đi, lại sững sờ dừng lại.

Hắn hoang mang quay đầu: "Công tử, chẳng lẽ đêm nay người không về cùng mọi người sao?”

"Nãy giờ ngươi không nghe sao.”

Tạ Thanh Yến chậm rãi nhấc mắt, vẻ mặt vẫn nho nhã ôn hòa: "Đại phu của ta vừa mới dặn, ta là bệnh nhân. Bệnh nhân thì phải tĩnh dưỡng, đêm nay sao có thể vội vã lên đường được?”

Đổng Kỳ Thương: "…”

Quả thật là bệnh không nhẹ.

"Hơn nữa.”

Tạ Thanh Yến đưa mắt nhìn khắp căn lều ngổn ngang máu tanh, trên mặt thoáng qua vẻ lạnh lùng: "Nhà họ An vì diệt khẩu mà chó cùng rứt giậu, khó đảm bảo được ngày mai khi nữ quyến Thích gia rời chùa về Kinh, dọc đường có phát sinh biến cố gì hay không.”

Đổng Kỳ Thương mở to mắt: "Người không phải định…”

"Ngày mai, khi Thích gia rời chùa,” Tạ Thanh Yến ngoái đầu nhìn hắn: "Trên đường hồi Kinh, để ta đích thân dẫn Huyền Khải Quân hộ tống.”

Đổng Kỳ Thương: "…”

…

Sáng sớm hôm sau.

Bên ngoài Hộ Quốc Tự, xe ngựa nhà họ Thích nối đuôi thành hàng dài.

Khác với hôm đến, lần này hai bên mỗi cỗ xe đều có những giáp sĩ mặc khôi giáp Huyền Minh, đeo mặt nạ ác quỷ, tay cầm trường đao sáng loáng, đứng sừng sững như tượng sắt.

Ngoài ra còn có hai đội kỵ binh cưỡi tuấn mã bờm tím, hộ tống phía sau chiếc liễn xe có hoa văn viền vàng được ngự ban, bốn góc chạm khắc thần thú.

"Lại… lại còn làm phiền đích thân Định Bắc hầu hộ giá, chuyện này… chuyện này thật sự là…”

Tống thị đứng bên cạnh đoàn xe, kích động đến mức giọng nói cũng run lên.

Bà ta vừa hoảng vừa mừng, không kìm được quay đầu lại nhìn về phía trước.

Cách đó chừng một trượng, vị công tử mặc tuyết bào tay rộng, dung mạo tuấn mỹ, trên môi thấp thoáng ý cười, từng lời từng cử chỉ đều ôn hòa đĩnh đạc, chỉ nhìn từ xa thôi cũng toát lên phong thái của bậc quân tử thanh cao.

Ngắm bóng nghiêng tuấn dật ấy, Tống thị kéo tay Thích Uyển Nhi, thì thầm dặn dò: "Lát nữa hầu gia qua đây, con nhất định phải cảm tạ đàng hoàng, biết chưa?”

"Vâng, mẫu thân.”

Chốc lát sau, Tạ Thanh Yến vừa tiễn trụ trì Hộ Quốc Tự xong liền quay người lại, bước tới trước mặt mẫu tử Tống thị.

"Thích phu nhân, Thích Nhị cô nương.”

"Tạ hầu gia, ngài vốn đang bị thương, vậy mà hôm nay còn phải vì Uyển Nhi mà lưu lại chùa thêm một đêm, thực sự khiến Thích gia chúng ta vô cùng áy náy.”

Miệng thì nói vậy, nhưng ý cười trong ánh mắt Tống thị thì không thể giấu nổi.

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 74