DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 73

1074 từ

Câu nói chưa dứt, đã bị một bàn tay bất ngờ thò ra giữ lại.

Nguyên Khải Thắng khó hiểu quay đầu: "Thích đại nhân?”

Ông ta hạ giọng, bối rối hỏi.

Thích Thế Ẩn lạnh lùng dán mắt vào sau tấm bình phong, cố nhẫn nhịn rồi cụp mi hành lễ: "Nghe nói thân vệ của Tạ hầu đã bắt được kẻ gây loạn. Theo luật pháp Đại Ẩn, kinh kỳ thuộc quyền quản hạt của Kinh Triệu phủ. Nay Nguyên đại nhân đã có mặt, kính xin Tạ hầu giao người cho ông ấy.”

Hắn còn chưa cho Nguyên Khải Thắng kịp chen lời đã lập tức gài chặt đối phương, nói thẳng:

"Sau khi xét hỏi, nếu vụ án có liên quan đến ngân khố cứu tế Kỳ Châu, đương nhiên phải chuyển giao cho Đại Lý Tự cùng phá án.”

"A…”

Nguyên Khải Thắng như bị ép phải cắn một củ khoai nóng bỏng tay, nuốt không trôi mà nhả cũng không xong, nhất thời mặt đỏ bừng lên.

Cuối cùng đành giận dữ trừng mắt lườm Thích Thế Ẩn một cái, lại phải ngoảnh đầu cười nịnh với Đổng Kỳ Thương, chắp tay đáp lễ.

Sau tấm bình phong, giọng Tạ Thanh Yến ôn hòa như ngọc: "Đương nhiên.”

Đổng Kỳ Thương cũng chẳng lấy gì làm lạ, lập tức giơ tay chặn đường hai người, hướng ra ngoài cửa: "Công tử đã có sắp xếp, hai vị đại nhân theo ta là được.”

"Phải phải, quấy rầy Tạ hầu rồi…”

Nguyên Khải Thắng vội kéo Thích Thế Ẩn đang nhíu mày định nói, cười hì hì bước nhanh ra ngoài.

Mãi đến khi bước ra khỏi cái lều đổ nát kia cứ như vừa rời khỏi điện Diêm La, Nguyên Khải Thắng mới thở phào một hơi, nụ cười trên mặt sụp đổ hoàn toàn. Ông ta ngoảnh đầu nhìn Thích Thế Ẩn: "Thích đại nhân ngài thật là… ôi!”

Ngại Đổng Kỳ Thương đang đi phía trước, ông ta không nói thêm gì, đành bất đắc dĩ hất mạnh tay áo quan phục, vểnh hai chòm râu mép, bước xuống bậc thềm trước cửa nhà.

Thích Thế Ẩn lạnh lùng chau mày, ngoái đầu nhìn về phía bình phong trong lều rồi mới đuổi theo.

Ba người đi ngang qua hai gian nhà, rẽ qua hành lang dài, vừa định bước xuống bậc tam cấp tiếp theo, phía sau chợt vang lên một giọng nữ khẽ gọi: "Ca ca?”

"…”

Thích Thế Ẩn dừng bước, ngoảnh đầu lại.

Nhìn thấy Thích Uyển Nhi đang đứng trước cửa phòng vừa khép lại phía sau nàng, Thích Thế Ẩn hơi do dự:

"Mẫu thân vẫn ổn chứ?”

Thích Uyển Nhi đáp: "Chỉ bị hoảng sợ một chút, không đáng ngại. Bây giờ người đã nghỉ ngơi rồi.”

Thích Thế Ẩn gật đầu, vừa định mở lời…

Giọng điệu nghi hoặc của Nguyên Khải Thắng đột nhiên vang lên: "Thích đại nhân, vị này là?”

Thích Thế Ẩn khựng lại: "Xá muội của ta, Thích Uyển Nhi.”

"Ồ, thì ra là Uyển…”

Nguyên Khải Thắng lập tức khựng người, mấy giây sau mới ngoảnh đầu, tay run rẩy chỉ về hướng vừa đi ra:

"Vị này mới là tài nữ vang danh Thượng Kinh, Thích Uyển Nhi? Vậy người trong phòng vừa rồi là ai?”

…

Tấm bình phong chạm khắc gỗ được thị vệ đẩy sang hai bên, Thích Bạch Thương che mặt bằng lớp sa mỏng, chậm rãi bước ra từ sau tấm bình phong.

Chờ thị vệ lui hết ra ngoài.

Thích Bạch Thương mới quay người lại, nhíu mày nhìn Tạ Thanh Yến: "Cho dù Tạ hầu có tình ý với Uyển Nhi thì khi nãy cũng không nên sai lại càng sai thêm. Nói lời xằng bậy, hành vi vọng động, không phải hành xử của bậc quân tử.”

"…”

Ngón tay Tạ Thanh Yến đang cài thắt lưng chợt khựng lại, đôi mắt đen như mực ngước lên: "Cái gì?”

Thích Bạch Thương tưởng y đang giả vờ hồ đồ, nhíu chặt mày hơn: "Ngươi thừa nhận như vậy, nếu bị Kinh Triệu Doãn loan truyền ra ngoài nhất định sẽ tổn hại đến danh tiết và thanh danh của Uyển Nhi.”

Tạ Thanh Yến đã hiểu.

Y khẽ bật cười, dáng vẻ lười nhác thoải mái hơn một chút, thờ ơ nói: "Thanh danh?”

Chưa để Thích Bạch Thương kịp đáp lời, y đã một tay đặt lên đai ngọc bên hông, tựa như ung dung bước tới, ánh mắt nâng lên nhìn nàng dường như lơ đãng, nhưng khí thế lại khiến người không thể xem thường.

"Ta cứ tưởng tin đồn truyền khắp kinh thành rằng chính thê của ta là nàng ta hoặc là Trinh Dương đều do phủ Khánh Quốc công các người mà ra.”

Y cất giọng thờ ơ như cười như không rồi chậm rãi dừng bước.

Tạ Thanh Yến khom lưng, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng điệu vừa dịu dàng lại vừa lạnh nhạt: "Chẳng lẽ… là ta hiểu lầm rồi sao?”

Thích Bạch Thương vốn giữ bình tĩnh nãy giờ.

Nhưng giờ phút này, nàng quay đầu đi, né tránh đôi mắt đen thẳm áp bách của y: "Đó không phải là ý của Uyển Nhi.”

Tạ Thanh Yến khẽ cười, nói: "Vậy là ý của ta sao?”

"…”

"Nhà họ Thích các người chẳng màng đến thanh danh nhi nữ, cũng chẳng hỏi đến ý ta mà tự đơn phương quyết định. Đến bây giờ, lại quay ra đòi danh danh cho nàng ta… Thích cô nương, lòng dạ của nàng… có phải thiên vị quá rồi không?”

"…”

Thích Bạch Thương nhất thời không thể phản bác.

Chuyện này đúng là Thích gia đuối lý.

"Hay là…” Tạ Thanh Yến dời mắt khỏi tim nàng, giọng hờ hững mang theo ý cười: "Thích cô nương lại muốn để người ngoài nhìn thấy cô nương và muội phu tương lai trong lời đồn dây dưa không rõ, còn cùng nhau cởi áo gặp mặt?”

"…”

Thích Bạch Thương thật sự không ngờ y lại buông ra lời lỗ mãng đến vậy, giật mình quay đầu nhìn y, kinh hãi đến mức nghẹn lời, mãi một lúc sau mới gượng nói: "Tạ Thanh Yến, ta là người hành y, trị bệnh cứu người, không thẹn với lòng, ta và ngươi dây… dây dưa… lúc nào…”

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 73