DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 72

1015 từ

Thích Bạch Thương cau mày, trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến.

Cảm xúc trong ánh mắt y bị bóng tối che lấp khiến nàng không thể phân rõ, nàng đột nhiên cảm nhận được ý nguy hiểm vô cớ, ngay cả động tác vươn tay của người kia cũng khiến nàng thoáng hoảng hốt…

Tạ Thanh Yến định tự tay bóp chết nàng sao?

Ngay khi đầu ngón tay y sắp chạm đến đuôi mắt nàng.

Ngoài bình phong.

Đổng Kỳ Thương dẫn theo hai người bước vào lều: "Công tử, Kinh Triệu Doãn và Đại Lý Tự thừa đã tới, xin được diện kiến người…”

Lời còn chưa dứt đã lập tức nghẹn lại.

Người đi sau…

Kinh Triệu Doãn Nguyên Khải Thắng và Thích Thế Ẩn cũng đồng loạt dừng chân, kinh ngạc nhìn về phía bình phong phía trước…

Trong gian phòng mờ tối.

Trong ánh nến leo lắt hắt lên bình phong, bóng Định Bắc hầu như đang vươn tay vuốt ve đuôi mắt nữ tử trước mặt, cảnh tượng mập mờ ấy in hằn rõ ràng trên lớp giấy mỏng.

Dù cách một tấm bình phong, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt như lưỡi dao của công tử nhà mình quét tới.

Đổng Kỳ Thương lập tức ho khan một tiếng, vội xoay người, dùng bóng dáng cao lớn chắn trước mặt vị Kinh Triệu Doãn Nguyên Khải Thắng đang vừa khom người hành lễ vừa cố vươn cổ nhòm vào trong.

"Nguyên đại nhân, xin chờ ở đây một lát.”

Đổng Kỳ Thương vô cảm cúi đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào vị quan béo lùn trước mặt.

"À… ừm…” Nguyên Khải Thắng lập tức thu ánh mắt lại, tỏ vẻ đứng đắn: "Nếu giờ Hầu gia không tiện tiếp khách thì chúng ta đợi lát nữa quay lại cũng được.”

Đổng Kỳ Thương liếc xéo tên Kinh Triệu Doãn làm bộ nghiêm túc kia, lạnh lùng nói: "Công tử nhà ta hôm nay vì bảo vệ Thích tiểu thư mà trúng đao, trên đao còn có độc, hiện đang chữa thương.”

"Cái gì? Hầu gia bị thương rồi sao?”

Giọng điệu cố tỏ ra nghiêm trang của Nguyên Khải Thắng lập tức vọt cao mấy bậc, suýt thì chạm nóc nhà. Ông ta xốc áo chạy thẳng về phía sau bình phong: "Thế này… thế này làm sao được chứ, Hầu gia! Ngài sao lại đích thân mạo hiểm? Nếu ngài xảy ra chuyện gì, đừng nói công chúa điện hạ và phò mã sẽ không tha cho hạ quan, e là bệ hạ cũng sẽ lập tức lấy đầu chúng ta mất!”

Nguyên Khải Thắng hành động quá nhanh, ngay cả Đổng Kỳ Thương cũng giật mình, không kịp ngăn cản, để ông ta lao thẳng qua bên cạnh, xông vào sau tấm bình phong.

Trong bình phong.

Sắc mặt Thích Bạch Thương thay đổi, nàng nhìn một vòng, lại chẳng thấy chỗ nào để né tránh.

Sau tấm bình phong bằng gỗ phủ lụa mỏng, bóng người đã sắp áp sát, gần như xông qua rào chắn cuối cùng…

Một vạt áo quan đỏ đã thò qua mép bình phong.

Đúng lúc đó.

Tạ Thanh Yến cúi đầu nhìn nàng, hình như y bật cười khẽ, tay trái vén tay áo, tay phải nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo nhẹ.

Thích Bạch Thương không kịp phản ứng, ngã nhào vào lòng y.

Ống tay áo rộng thùng phủ xuống theo động tác ấy, mùi tùng xanh sau tuyết lẫn mùi máu tanh lập tức bao trùm lấy nàng.

"Nguyên đại nhân.”

Tạ Thanh Yến quay lưng về phía lối vào sau bình phong, hơi nghiêng đầu để lộ sườn mặt tựa ngọc tựa sương sớm, mang theo vài phần se lạnh như gió xuân đầu năm.

"Tạ mỗ không sao, phiền đại nhân dừng bước ngoài tường.”

"…”

Nguyên Khải Thắng chỉ kịp thấy vạt váy lay động ẩn sau bóng dáng cao gầy của Tạ Thanh Yến.

Ông ta sững lại.

Chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Đổng Kỳ Thương mặt mày âm trầm đứng chắn phía trước làm bức bình phong.

"Nguyên đại nhân, Thích cô nương đang chữa thương cho công tử nhà ta.”

"…”

Thích Thế Ẩn đứng ngoài cửa vốn đang cau mày quan sát dấu vết hỗn loạn do thích khách để lại trong lều, nghe vậy bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào trong.

"À à, thất lễ thất lễ…” Như vừa nhận ra điều gì, Nguyên Khải Thắng vội lùi về sau hai bước: "Là hạ quan vô lễ, chỉ vì lo lắng cho an nguy của Hầu gia nên mới mạo phạm, mong Hầu gia lượng thứ.”

Vừa nói, ông ta vừa lui xuống.

Ông ta vân vê chòm râu, vẫn thấy không yên lòng, bèn nhón chân quay đầu hỏi: "Thích cô nương có thân thể quý giá, tài danh lan truyền khắp Kinh thành, hạ quan đã ngưỡng mộ từ lâu. Không ngờ hôm nay Nhị cô nương theo phu nhân lên chùa dâng hương lại bị thích khách làm kinh hãi, không biết có bị thương gì không?”

"…”

Trong bình phong.

Thích Bạch Thương nhíu mày, vén tay áo y ra, ngẩng đầu nhìn thẳng Tạ Thanh Yến.

Lại thấy y cũng đang cúi đầu quan sát nàng.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Tạ Thanh Yến chậm rãi buông tay áo xuống, từng ngón tay từ từ nới lỏng thả cổ tay nàng ra.

"Nàng ấy vẫn ổn, không phiền đại nhân bận tâm.”

"…”

Thích Bạch Thương vừa xoa cổ tay vừa lùi lại chợt khựng người, quay đầu nhìn Tạ Thanh Yến.

Rõ ràng y biết vị Kinh Triệu Doãn kia nhận lầm nàng là Uyển Nhi…

Mà lại không hề đính chính?

Nguyên Khải Thắng thì chẳng hay biết gì, thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi: "Thế thì tốt rồi, tốt rồi. Nếu vậy, Hầu gia cứ yên tâm dưỡng thương, hạ quan và Thích đại nhân xin cáo từ…”

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 72