[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 71
Thích Bạch Thương thoáng sững người, vô thức chạm lên vết sẹo đó.
Đây là… vết bỏng cũ.
Hơn nữa lại ở ngay đầu vai trái.
Chỗ này… sao nàng cứ thấy quen quen nhỉ? Như thể từng thấy trên người ai đó…
"Xoạt.”
Tấm áo bị ngón tay thon dài như ngọc kéo che kín bờ vai.
Tạ Thanh Yến đứng dậy, cầm lấy ngoại bào Đổng Kỳ Thương treo trên bình phong, tiện tay phất nhẹ khoác lên người.
Lúc Thích Bạch Thương hoàn hồn, y đã xoay người lại, đôi mắt mệt mỏi lười biếng liếc nhìn nàng.
Ánh nến lay động khiến ánh mắt hắn tối tăm khó dò.
Tựa như đang ẩn giấu ý dò xét gì đó.
Thích Bạch Thương tự biết mình thất thố, vội vàng đứng dậy: "Tạ hầu, ta không cố ý…”
"Nơi này đã không có người ngoài…” Giọng Tạ Thanh Yến thong thả ngắt lời: "Chẳng phải nàng vẫn thích gọi ta là Tạ Thanh Yến hơn sao.”
Thích Bạch Thương nghẹn lời.
Y đang nói đến chuyện nàng nghiến răng nghiến lợi gọi tên y khi rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh hôm nay.
Nước đổ khó hốt.
Trước kẻ từng suýt đoạt mạng nàng, nàng thực sự không thể lại giả vờ tỏ ra cung kính cúi mình được nữa.
Chưa đợi Thích Bạch Thương kịp tìm lời lấp liếm, một bóng dáng cao lớn đã bước tới một bước từ sau tấm bình phong, ép sát nàng.
Người kia hạ giọng, sắc mặt thâm trầm khó lường dưới ánh sáng lờ mờ.
"Ta còn tưởng nàng không muốn trị thương cho ta.”
"…”
Thích Bạch Thương cúi đầu, động tác thu dọn thuốc men khựng lại trong một chớp mắt, nàng dứt khoát đáp: "Lương y như từ mẫu. Huống chi nếu ngươi chết rồi, chẳng phải ta cũng phải đền mạng hay sao.”
Nàng quay lưng về phía Tạ Thanh Yến nên không phát hiện ra…
Trên bức bình phong, bóng dáng cao gầy của nam nhân như núi ngọc đổ xuống, gần như bao trọn cái bóng mảnh mai của nàng vào lòng.
Mãi đến khi còn một khe hở cuối cùng, y mới cố kìm nén, dừng tay lại.
Giọng người kia khàn khàn trầm thấp: "Không đâu.”
Thích Bạch Thương bất giác nhớ tới đám tử sĩ An gia từ đầu đến cuối hôm nay đều không lộ mặt, trong lòng thoáng khựng lại, nghĩ mà thấy sợ: "Cũng may hôm nay trên lưỡi đao không có kịch độc, bằng không… mỗi quỷ sai của Diêm Vương mỗi người một nhát cũng đủ băm ta ra làm nhân bánh rồi.”
"…”
Ánh mắt Tạ Thanh Yến tăm tối như mực loang, nhưng đến cuối cùng vẫn ép mình dừng lại bên bờ lý trí.
Y cụp mi, chật vật thu lại ánh nhìn, ngay khi Thích Bạch Thương đã thu dọn xong hòm thuốc, định quay người rời đi, lúc sắp lướt qua y…
Tạ Thanh Yến bỗng mở miệng: "Thiếu niên Kỳ Châu đã đến báo tin cho nàng.”
Mí mắt Thích Bạch Thương giật giật.
Tim nàng như bị treo lơ lửng, cổ cứng đờ quay đầu nhìn Tạ Thanh Yến: "Sao ngươi biết…”
"Hắn vốn đã quy phục ta, hành động hôm nay của hắn là phản bội.”
"!”
Sắc mặt Thích Bạch Thương tái nhợt, theo bản năng xoay người lại đối diện với Tạ Thanh Yến: "Hắn chưa từng tiết lộ chút gì về ngươi, ngay cả thân phận của ngươi cũng không hề nhắc đến… ngươi không thể giết hắn!”
"Ta có gì mà không thể.”
Tạ Thanh Yến khẽ cười, nhìn nàng bằng ánh mắt dửng dưng.
Ánh nến chia khuôn mặt y làm hai, một nửa dịu dàng ôn hoà như thần tiên giáng trần dưới ánh nến sáng rực, nửa còn lại chìm trong bóng tối, sâu thẳm như biển đen, ý cười trên môi lại tựa Tu La ác quỷ khiến người rùng mình khiếp đảm.
Thích Bạch Thương cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nàng vô thức siết chặt tay, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Tạ Thanh Yến hơi cau mày, cụp mi nhìn xuống.
"Thả ra.”
"Hử?”
"Thả tay ra, ta không giết hắn.”
"…”
Nương theo ánh mắt Tạ Thanh Yến đang nhìn bàn tay đang siết chặt trong tay áo của mình, lúc này Thích Bạch Thương mới thả lỏng.
Đợi đến khi kịp phản ứng, nàng lại cảm thấy Tạ Thanh Yến quá mức tà dị quỷ quyệt, khiến người ta không sao đoán thấu.
"Ngươi thật sự không giết hắn sao?” Thích Bạch Thương vẫn chưa yên tâm nên hỏi lại.
Tạ Thanh Yến nghiêng người sang một bên, không đáp mà hỏi ngược lại nàng: "Biết rõ mình làm mồi nhử, cửu tử nhất sinh, vì sao không trốn?”
Biểu cảm trên mặt Thích Bạch Thương đông cứng.
Nàng nhớ đến khoảnh khắc người kia đứng dưới đình sau núi, lạnh nhạt dõi theo nàng bị vây đánh, ánh mắt ấy vừa lạnh lùng vừa như đang thưởng thức trò tiêu khiển.
Nỗi căm phẫn khi ấy lại trào dâng, kéo theo cả nỗi hoảng sợ vì nhiều lần cận kề cái chết trong hôm nay, tất cả dồn lại một chỗ khiến lửa giận trong lòng nàng âm ỉ bùng cháy.
"Tạ hầu muốn động đến nhà họ An, ta cũng vậy.”
"?”
Tạ Thanh Yến quay lại.
Ánh mắt đen thẳm không rõ nông sâu dừng lại trên gương mặt nàng.
Thích Bạch Thương ngẩng cao chiếc cổ mảnh mai, lạnh lùng nhìn y: "Lần này vào kinh, Bạch Thương vốn đã chuẩn bị lấy cái chết đổi lấy sự sống. Nếu chết dọc đường, tuy không cam tâm… nhưng tuyệt đối không hối hận.”
"!”
Tạ Thanh Yến nhìn nàng không rời trong khoảnh khắc ấy.
Tựa như có thứ vô hình nào đó ẩn mình trong bóng đêm đang chậm rãi quấn lấy y, hơi thở của nàng hòa cùng mùi thuốc nhàn nhạt trên người len lỏi cuốn quanh cổ tay y, khiến y không kìm được vươn tay chạm về phía gò má nàng.