[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 70
Đang nghĩ ngợi, Đổng Kỳ Thương đã bước đến trước mặt Thích Uyển Nhi, mặt lạnh lùng giơ tay ra hiệu: "Uyển Nhi cô nương, mời.”
"Vậy… A tỷ bảo trọng.”
Thích Uyển Nhi khẽ dặn một câu, liếc nhìn Tạ Thanh Yến, rồi theo Đổng Kỳ Thương rời đi.
Những giáp sĩ còn lại nhanh chóng dọn dẹp trong phòng, sau đó dựng tạm ba tấm bình phong trong căn lều đơn sơ có cửa sổ không đủ che nắng.
Thích Bạch Thương chuẩn bị xong xuôi, lấy kéo đồng trong hộp thuốc ra, cẩn thận cắt mở vạt áo dính máu trên người Tạ Thanh Yến.
Dưới ánh nến, làn da trắng như ngọc của y khiến vết máu càng thêm chói mắt. Trên xương sống hiện lên một đường cong sắc bén, tựa như chỉ cần chạm vào sẽ cứa đứt tay nàng. Còn ở bên sườn sống lưng thì có một vết thương sâu hoắm kéo dài nghiêng về phía vai trái, trông cực kỳ đáng sợ.
Nhìn vào miệng vết thương đó, Thích Bạch Thương nín thở.
Nàng nắm chặt dao thuốc đã được hơ qua lửa trong lòng bàn tay, tay trái đặt hờ lên sống lưng y.
Cơ thể Tạ Thanh Yến nóng rực như thiêu đốt khiến đầu ngón tay nàng khẽ run lên.
"Tạ hầu gia, ngài… phát sốt rồi sao.”
Thích Bạch Thương không chắc chắn hỏi.
"…” Một tiếng cười khàn cực khẽ vang lên giữa ánh nến leo lét và bóng đêm thăm thẳm, âm thanh mê hoặc lòng người:"Có lẽ vậy.”
"Lạ thật…”
Thích Bạch Thương lẩm bẩm, trong đầu không ngừng rà soát độc lý và dược lý nàng từng phối, vẫn không tìm ra nguyên nhân, đành phải tạm thời xử lý vết thương trước.
"Loại độc này ta đã thêm vào tán tê nên giờ có dùng thuốc giảm đau cũng vô dụng. Tẩy độc sẽ rất đau, Tạ hầu…”
"Không sao, ta không sợ.”
Tạ Thanh Yến hơi nghiêng đầu, từ chân mày, sống mũi đến đôi môi mỏng đều được ánh nến khắc họa rõ nét, từng đường nét thanh khiết như thần khiến lòng người xao động.
Cảm nhận được tay nàng đặt sau lưng đang khẽ run, Tạ Thanh Yến mỉm cười: "Thì ra là Thích cô nương sợ rồi.”
"Ta… có gì mà phải sợ.”
Thích Bạch Thương gắng giữ nét mặt nghiêm túc, nghiêng người gạt máu độc vào chậu đồng bên cạnh, rồi lại hơ nóng lưỡi dao.
Thấy Tạ Thanh Yến đã quay lại tư thế cũ, nàng mới hơi thả lỏng vai.
Nín thở nãy giờ, bây giờ nàng mới âm thầm thở ra
Quá trình tẩy độc vốn đáng sợ nhất, không ngờ chỉ trong thời gian một nén hương đã lặng lẽ kết thúc.
Nếu không phải Tạ Thanh Yến luôn giữ thẳng sống lưng, nếu không phải nàng lén nhìn trộm, chắc chắn đã tưởng y đau đến ngất lịm rồi.
Loại đau đớn chẳng khác nào róc xương như thế, làm sao có thể nhắm mắt yên lặng, sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
Hay nói cách khác, y có thể che giấu cơn đau dữ dội ấy đến mức không để lộ một chút dấu vết nào. Vậy thì khả năng khống chế cảm xúc của y đã đạt đến mức độ đáng sợ nào?
Thích Bạch Thương không dám nghĩ sâu hơn, nhanh chóng đắp thuốc giải cho Tạ Thanh Yến, rồi dùng cuộn vải trắng duy nhất trong hộp quấn quanh cánh tay rắn chắc của y.
Cho đến khi tay trái nàng vòng qua phía trước người y.
Nốt ruồi son đỏ rực dưới gốc ngón tay cái đập vào mắt y.
Người Tạ Thanh Yến bỗng run lên.
Thích Bạch Thương giật mình: "Ta làm đau ngài à?”
"Đau không?” Tạ Thanh Yến khẽ hỏi.
Hai người cùng cất lời, không gian bỗng lặng ngắt như tờ.
Thích Bạch Thương thoáng bối rối: "Gì cơ?”
"Hôm ấy ở Lang Uyển, ta làm tay trái của nàng bị thương, ta nhớ lúc đó tay ấy cũng quấn băng thuốc bằng lụa trắng.”
Tạ Thanh Yến khép mi tựa như đang thở dài.
"Có đau không?”
Thích Bạch Thương mờ mịt chớp mắt.
Vết bỏng nhỏ ấy của nàng đâu có xứng với chữ "đau” khi so với vết thương dài doạ người trên vai y?
Y hỏi vậy…
Chẳng lẽ là đang nhắc khéo nàng đừng không biết điều?
Thích Bạch Thương cảm thấy đám người ở kinh thành này nói chuyện thật mệt, quanh co vòng vèo, khiến người ta nghĩ mãi vẫn chẳng thông, bèn đáp lấp lửng: "Không đau, đã lành rồi.”
"Vậy thì tốt.”
Thích Bạch Thương đứng dậy, hơi ngập ngừng: "Ta cần buộc một nút cố định, có thể cởi áo trên vai của Tạ hầu ra không?”
Hàng mi dài của Tạ Thanh Yến cụp xuống, giọng nói ôn hòa mang theo vài phần lười biếng: "Tùy nàng xử trí.”
"…”
Y đúng là tin tưởng nàng.
Như thể hoàn toàn không phòng bị chút nào.
Thích Bạch Thương lặng lẽ bĩu môi.
Nếu không phải đã sớm biết y từng nhiều lần có ý giết mình, thì có khi nàng thật sự đã bị dáng vẻ mỹ nhân ngoan ngoãn vô hại để mặc người định đoạt này lừa gạt mất rồi.
Nàng vừa oán thầm, vừa kéo áo trên vai Tạ Thanh Yến xuống.
Dưới cổ y, sợi dây đỏ buộc ngọc bội bị kéo ra ngoài, cái bóng ẩn dưới vạt áo đong đưa theo ngón tay của nàng.
Thích Bạch Thương sững lại: "Xin lỗi.”
"…”
Lần này, ánh nến hắt lên tấm bình phong, bóng sáng lập lòe, khiến không gian càng thêm tĩnh mịch.
Thích Bạch Thương cầm tấm lụa trắng, trở lại phía sau lưng Tạ Thanh Yến, bắt đầu buộc nút cố định bên vai y.
Sau khi buộc xong, nàng vừa thả tay xuống…
Vô tình thấy trên vai trái của y có một vết sẹo đỏ nhạt kéo dài vào trong lớp áo, tựa như tì vết trên ngọc miếng đẹp.