[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 69
Thích Bạch Thương đang quan sát tình hình trong lều, nàng dời mắt, nhíu mày.
Chẳng thấy thiếu niên kia đâu nữa.
Chưa kịp nghĩ thêm, chợt nghe Liên Kiều kêu thất thanh: "Tiểu thư, trên mặt người có máu…”
Ngón tay đang giơ lên của Thích Bạch Thương khựng lại giữa không trung.
"Máu này… không phải của ta.”
Vừa nghĩ đến một người, nàng vô thức quay đầu nhìn về phía trước bàn hương án rồi hoảng hốt giật mình.
Tạ Thanh Yến…
Y đang nhìn nàng.
Người ấy ngồi trên chiếc ghế dài duy nhất còn nguyên vẹn trong lều, hình như có giáp sĩ Huyền Khải Quân đang nhíu mày cúi đầu băng bó vết thương dài sau lưng cho y.
Tống thị đứng bên kia kéo tay Thích Uyển Nhi, vẻ mặt thấp thỏm bất an nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt, không biết đang nói gì với y.
Tạ Thanh Yến đặt một tay lên mép hương án, nét mặt hờ hững lười biếng. Dù mang thương tích, Định Bắc hầu vẫn mang dáng vẻ đoan chính tuấn nhã, phong thái ung dung, vẫn giữ lễ nghĩa chu toàn khi trò chuyện với Tống thị. Có điều y lại thản nhiên ngước đôi mắt đen như mực nhìn thẳng về phía nàng tựa như vô tình.
Không hiểu sao ánh mắt ấy khiến tim Thích Bạch Thương khẽ run lên.
Nàng vừa định né tránh.
"Hầu gia!”
Giáp sĩ đang băng bó cho Tạ Thanh Yến chợt run tay: "Trong vết thương… hình như có độc!”
Lời vừa dứt, mọi người đều chấn động.
Sắc mặt Thích Bạch Thương hơi thay đổi. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía thanh đao của sát thủ vẫn chưa được thu dọn nằm dưới đất.
Là đao của gia đinh Thích gia.
Hình như trên lưỡi đao ấy thật sự có bôi độc của nàng…
Đổng Kỳ Thương vốn đang khoanh tay đứng bên lập tức nheo mắt, bước nhanh tới đẩy giáp sĩ ra, vén lớp áo bị lưỡi đao rạch toạc lên xem xét kỹ.
Vết thương dài đẫm máu trông vô cùng thê thảm, mà nơi phần da thịt bị lộ ra đúng là ẩn hiện sắc xanh thẫm.
Sắc mặt Đổng Kỳ Thương lập tức thay đổi, cúi người nhặt thanh đao dưới đất lên, đưa vào ánh nến quan sát.
Hắn trầm giọng nói: "Công tử, trên đao có độc.”
Sắc mặt Thích Uyển Nhi tái nhợt: "Tạ hầu?”
Vẻ vui mừng vừa rồi của Tống thị cũng lập tức biến thành tái mét: "Sao… sao lại có độc? Người đâu! Mau tới đây…”
"Không sao.”
Tạ Thanh Yến lặng lẽ nghiêng, đẩy tay Thích Uyển Nhi vô thức định kéo áo y ra xem.
Y liếc nhìn thanh đao kia, môi mỏng nhếch thành nụ cười.
Tạ Thanh Yến nhấc hàng mi dài lên, phóng tầm mắt qua đám nữ quyến trong phòng đang bối rối, nhìn về phía người đang đứng ở tận góc xa nhất.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Thích Bạch Thương biết nàng không còn đường lui nữa.
Nàng cắn răng bước về phía trước.
"Tạ hầu gia, phu nhân, chất độc này là do ta hạ… để ta xử lý thì hơn.”
Tống thị nhăn mặt: "Ngươi dám hạ độc Tạ hầu?”
"Phu nhân nói quá rồi.”
Tạ Thanh Yến thản nhiên cắt lời, dịu dàng nhìn về phía Thích Bạch Thương: "Chắc là Thích cô nương vì muốn cản chân địch bên ngoài nên mới bôi thuốc độc lên đao của gia đinh.”
"Nhưng cũng là nó khiến Tạ hầu trúng độc!” Tống thị quát lớn, trừng mắt nhìn Thích Bạch Thương: "Mau nói đi, giải độc thế nào?”
Thích Bạch Thương hơi ngập ngừng, chắp tay hành lễ: "Phải rửa sạch vết thương, sau đó giải độc rồi mới dùng thuốc. Xin Tạ hầu cho phép.”
Nàng chỉ về chiếc hòm thuốc được đặt cạnh hương án.
Sắc mặt Tống thị lập tức thay đổi: "Ngươi là nữ tử chưa xuất các, sao có thể trị thương cho nam nhân xa lạ được? Không được! Huống hồ bên cạnh Tạ hầu gia đã có rất nhiều thân vệ, đâu đến lượt ngươi…”
"Làm phiền Thích cô nương.” Tạ Thanh Yến cất giọng ôn hòa, nở nụ cười khiến người ta đắm mình trong gió xuân.
Tống thị quay phắt đầu lại: "Nhưng dù sao đây cũng là độc dược, thân thể Tạ hầu gia tôn quý, nếu xảy ra sơ suất thì sao? Nó làm sao gánh nổi hậu quả?”
"Vậy thì không cần gánh…” Tạ Thanh Yến đùa như không đùa, ngước mắt lên: "Nếu Thích cô nương muốn nhân cơ hội này trị chết ta thì trước đó phiền cô nương cho ta lưu lại một hơi thở. Như vậy ta mới kịp căn dặn thuộc hạ, sau khi ta chết không được làm khó cô nương.”
Thích Bạch Thương: "?”
Lại uy hiếp nàng phải không?
Tống thị còn muốn ngăn cản, nhưng đáng tiếc Tạ Thanh Yến vừa liếc sang, Đổng Kỳ Thương lập tức hiểu ý ra hiệu. Hai giáp sĩ tay cầm trường đao sắc bén tiến lên "mời” toàn bộ người không liên quan ra ngoài.
Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Thích Uyển Nhi bị Tống thị trừng mắt giữ lại và Thích Bạch Thương đang mở hộp thuốc chuẩn bị trị thương.
"Thích Nhị tiểu thư vừa khỏi bệnh ở Lang Uyển, hôm nay lại gặp biến cố, không nên quá lao tâm.”
Tạ Thanh Yến ngoái đầu, nhìn sang bên cạnh.
"Kỳ Thương, ngươi đưa Nhị cô nương sang nghỉ ở một gian lều khác đi.”
"Vâng, công tử.”
Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động khi cầm lấy dải vải thuốc.
Tạ Thanh Yến cũng khá tận tình chu đáo với Uyển Nhi.
Tuy y là người khiến người ta e dè, nhưng nếu thật lòng thì cũng chưa chắc không phải nơi đáng để Uyển Nhi gửi gắm.