DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 68

1020 từ

Còn trong tay áo trắng như tuyết của y, từng giọt máu men theo ngón tay thon dài nhỏ xuống.

Thích Bạch Thương thoáng cứng người.

Nàng chợt nhớ đến ánh mắt y trong khoảnh khắc nhát đao bổ xuống.

Đó là một ánh mắt điên cuồng bất chấp tất cả, hoàn toàn khác xa với lời đồn về Định Bắc hầu Tạ Thanh Yến ôn hoà văn nhã.

Nhưng giờ đây, khi hoảng loạn đã qua đi, thấy y vẫn ung dung như thường, Thích Bạch Thương bỗng ngẩn ngơ… có lẽ cả ánh mắt lẫn câu nói kia đều là ảo giác do nàng bị dọa sợ quá mức chăng?

"Lần sau muốn cứu người khác…”

Tạ Thanh Yến khẽ cụp mi, che đi vẻ u tối vừa thoáng hiện trong mắt khi nghe thấy hai chữ "Uyển Nhi”. Giọng y ôn hòa bình tĩnh giữa căn phòng ngập tràn tiếng sợ hãi và kêu khóc.

"Xin Thích cô nương hãy quý trọng tính mạng của mình trước. Lượng sức mà làm, chớ gây hoạ cho người khác.”

"?”

Người khác?

Nương theo ánh mắt hàm ý của Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương cũng nhìn về phía dưới hương án.

Thích Uyển Nhi và Vân Tước vội vã đứng dậy, sắc mặt trắng bệch bối rối nhìn quanh trong sảnh, chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra.

Thích Bạch Thương khựng lại.

Nàng quay đầu sang bên kia, trông thấy cánh tay cụt rơi trên mặt đất.

Thích khách ở phía trước, Uyển Nhi ở phía sau.

Còn nàng ở giữa…

Vậy nên, vừa rồi Tạ Thanh Yến ra tay là để cứu Uyển Nhi, chỉ là không ngờ nàng lại lao đến cản trở, thế nên mới đỡ thay một đao ấy?

Chẳng trách.

Nàng nói mà, rõ ràng y định giết nàng, làm sao có thể liều chết để cứu chứ.

Thích Bạch Thương cười khẩy trong lòng, hàng mi rũ xuống, nàng đứng dậy: "Tạ ơn hầu gia ra tay cứu giúp.”

Nàng còn chưa kịp hỏi thăm thương thế của y thì đã bị Tống thị bước nhanh đến đẩy mạnh ra sau.

"Là hầu gia đích thân cứu Uyển Nhi ư?” Tống thị vừa mừng vừa cuống, vội vàng quay về phía trước hương án gọi: "Uyển Nhi, Uyển Nhi, mau lại đây! Hầu gia vì cứu con mà bị thương nặng thế kia, còn không mau cảm tạ người!”

"Là a tỷ ra tay cứu trước…”

Thích Uyển Nhi chưa kịp giải thích, đã bị mẫu thân kéo đến trước mặt Tạ Thanh Yến, mặt đỏ bừng, cúi đầu lí nhí cảm ơn.

Thích Bạch Thương dừng bước tại chỗ, từ từ đứng thẳng người.

Tống thị canh chừng nàng chẳng khác gì phòng kẻ trộm, nếu còn cố chen lên phía trước thì lúc về phủ thể nào cũng bị hành hạ.

Dù sao thì lúc này nàng cũng chỉ là người dư thừa, không rõ Tạ Thanh Yến kia diễn "khổ nhục kế” làm gì nhưng nàng cũng đã cảm tạ ơn cứu mạng rồi. Thích Bạch Thương dứt khoát cụp mi, không xen vào nữa, lui sang một bên đứng.

"Tử Tô, Liên Kiều, hai người không sao chứ?” Thích Bạch Thương đi về phía chân cột hiên.

"Tiểu thư, hu hu hu nô tỳ sợ muốn chết… Lúc ấy nô tỳ vẫn còn ở bên đại điện, nghe tăng nhân trong chùa hô hoán có kẻ xấu xông vào… may mà hôm nay Huyền Khải Quân hộ tống Hầu gia tới chùa! Nếu không, tiểu thư có mệnh hệ gì thì nô tỳ với Tử Tô biết làm sao bây giờ hu hu hu hu…”

Liên Kiều khóc lóc thảm thiết, ôm chặt Tử Tô mặt không biểu cảm, hiển nhiên là không sao cả.

Thích Bạch Thương lại nhìn sang Tử Tô.

Tử Tô cũng lắc đầu, sau đó nói: "Tiểu thư, sau bức tường có động tĩnh lạ.”

"Hả?” Thích Bạch Thương lập tức căng thẳng.

"Tiếng rất nhỏ, không chỉ một nơi.” Tử Tô hiếm khi lộ vẻ nghiêm trọng như vậy, thậm chí còn có chút e dè, nàng ấy nhìn về phía hai quân lính Huyền Khải Quân đang trấn thủ trong điện.

Thích Bạch Thương trầm ngâm giây lát, lập tức hiểu ra, cũng cảm thấy yên lòng hơn: "Hẳn là tử sĩ An gia mai phục trong rừng.”

Tử Tô cau mày: "Thế mấy tên vừa đột nhập vào nhà thì sao?”

"Vũ khí tạp nham, nói nhiều, không có quy củ, hẳn chỉ là sát thủ được thuê đến, một đám dò đường thôi.” Thích Bạch Thương dịu giọng, đưa mắt quét một vòng: "Có lẽ định chôn luôn đám sát thủ cùng bọn ta trong viện này. Tốt nhất là phóng hỏa rồi vu cho thổ phỉ cướp bóc, chết sạch thì chẳng còn ai làm chứng.”

Liên Kiều sợ đến mức mặt trắng bệch, há miệng sửng sốt, quên cả khóc: "Vậy, vậy chúng ta phải làm sao? Bên ngoài chẳng phải còn… còn kẻ xấu sao?”

"Cô ngốc rồi à?” Tử Tô trừng mắt với nàng ấy: "Vừa rồi sau tường đã có động tĩnh, thế mà đến giờ không nghe thấy bất kỳ tiếng cảnh báo nào, chứng tỏ đám người đó đã bị xử lý rồi.”

Liên Kiều ngơ ngác: "Nhanh vậy sao? Ai xử lý?”

"…”

Tử Tô trợn mắt lườm nàng ấy, xoay đầu đi, chẳng buồn đáp nữa.

Bị hai người chọc cười, tâm trạng căng thẳng của Thích Bạch Thương cũng thả lỏng ít nhiều, nàng bật cười: "Tiểu quỷ gây họa, ắt có quỷ sai của Diêm Vương thu phục.”

"Diêm Vương!”

Liên Kiều lập tức hiểu ra, sắc mặt càng trắng bệch, không dám nhìn ra ngoài nữa: "Tử sĩ còn nguy hiểm hơn đám sát thủ kia, vậy mà chúng còn chưa kịp lộ diện đã bị xử lý sạch sẽ… Tiểu thư, chi bằng chúng ta mau mau rời khỏi đây thôi, chốn này chẳng khác gì điện Diêm La, không nên ở lâu thêm nữa!”

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 68