DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 67

1026 từ

Cuối cùng nàng cũng nhìn rõ gương mặt đó, tuấn mỹ như ngọc, đuôi mắt dài cụp xuống như lưỡi đao sắc bén nhuốm kịch độc, khiến người ta lạnh sống lưng.

Một giọt máu vương trên đuôi mắt trắng như ngọc, như thể có người dùng bút điểm lên sổ sinh tử của Diêm Vương.

Thích Bạch Thương bừng tỉnh, cắn răng, cả người run lên:

"Tạ, Thanh, Yến.”

"Thích cô nương.”

Tựa như đến tận giờ khắc này người kia mới hoàn toàn hoàn hồn, chậm rãi nâng hàng mi dài.

Trong mắt là một màu đen thăm thẳm như phủ lớp sương mù lạnh lẽo. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh lửa từ ngọn đèn lay động phản chiếu vào đồng tử, khiến sắc lạnh ấy loang ra như tuyết tan giữa ánh nắng.

Y nhìn nàng, vừa định mở miệng nhưng khi đối diện với ánh mắt nàng thì khựng lại.

Đôi mắt âm trầm dưới ánh nến.

Đôi mắt phượng nheo lại, người nọ cất giọng dịu dàng: "Nàng hận ta sao?”

Thích Bạch Thương cảm thấy ở trong lòng người này còn đáng sợ hơn cả lưỡi đao sắc bén kia, trong nỗi sợ hãi sau lằn ranh sinh tử, nàng nghiến răng, nắm lấy vạt áo của Tạ Thanh Yến: "Tạ hầu lấy tính mạng ta làm mồi nhử, đùa bỡn trong lòng bàn tay, ta không nên hận ngài sao?”

"…”

"Hầu gia! Phía sau!”

Thích Bạch Thương chưa kịp nghe rõ câu trả lời của Tạ Thanh Yến, một tiếng quát đã át đi giọng y.

Nàng vô thức ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua vai Tạ Thanh Yến.

Một sát thủ mặt mũi đầm đìa máu đang liều mạng xông tới, lưỡi đao xé gió bổ xuống hai người.

Tim Thích Bạch Thương thắt lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, nàng tận mắt thấy Tạ Thanh Yến vừa nắm chặt đuôi đao định giơ lên thì khựng lại.

Cuối cùng thân đao không nhích lên lấy một tấc.

Y đột ngột nghiêng người…

Tấm tuyết bào phủ ngang trước mắt nàng, che khuất khuôn mặt dữ tợn của tên sát thủ.

"Xoạt.”

Lưỡi đao xé vải, rồi lại rạch toạc lớp da thịt bên dưới tuyết bào.

Ngón tay đang ôm sau eo nàng khẽ run lên một cách kìm nén.

Tạ Thanh Yến bị buộc phải cúi nửa người xuống tựa như núi ngọc đổ nghiêng, gần như đè lấy thân thể nàng trên mặt đất.

"…”

Máu nóng hổi trên người y văng lên mặt Thích Bạch Thương, mùi máu tanh nồng lập tức lấn át mùi tùng xanh trong lành sau khi tuyết rơi.

Tim nàng thắt lại.

Rõ ràng y có thể né được, vì sao lại không tránh mà cũng không cản lại…

"Thế này…”

Người nọ khẽ cười, ngước mắt lên, cất giọng khàn khàn:

"Đã đủ để nàng hả giận chưa?”

"…”

Thích Bạch Thương run rẩy ngoảnh đầu, nhìn thẳng vào mắt Tạ Thanh Yến.

Khoảnh khắc ấy, bốn mắt giao nhau.

Lần đầu tiên trong đời, Thích Bạch Thương nhìn thấy vẻ cuồng loạn ẩn đằng sau vẻ dịu dàng trong mắt Tạ Thanh Yến.

Thích Bạch Thương hoàn hồn, hoảng sợ ngẩng đầu. Qua bờ vai đẫm máu của Tạ Thanh Yến, nàng trông thấy sát thủ vừa bị y dùng chuôi đao đánh gãy đầu gối đang lao tới!

"Đi chết đi!”

Một luồng đao quang loá mắt bổ xuống Tạ Thanh Yến lần nữa.

"!”

Không kịp suy nghĩ, Thích Bạch Thương nhào vào lòng Tạ Thanh Yến.

Đôi tay mảnh mai của nàng được khuỷu tay vững chãi của y ôm trọn, bảo vệ chặt chẽ sau lưng y. Thích Bạch Thương nghiêng mặt đi, không nỡ chứng kiến cảnh tượng đẫm máu khi nhát đao kia chém xuống.

"Xoẹt!”

Một tiếng rút kiếm gọn gàng vang lên, ánh đao trắng xoá cùng một cánh tay bị chém đứt đập vào mắt nàng.

Tiếng hét hoảng hốt của các nha hoàn vang lên, cả người Thích Bạch Thương run bần bật, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía cánh tay kia.

Xong rồi…

Sau này làm sao còn đẩy nổi cối đồng để nghiền thuốc nữa đây…

Còn chưa kịp cảm nhận cơn đau, người đang bị nàng ôm chặt trong lòng bỗng bật cười, giọng nói trầm khàn trong trẻo vang lên:

"Không phải tay nàng.”

"?”

Thích Bạch Thương cứng đờ, chậm rãi dời mắt.

Bên cạnh cánh tay đứt rơi dưới đất, nàng trông thấy tên sát thủ đang nằm sõng soài, rõ ràng hắn còn chưa kịp kêu đau thì đã bị hộ vệ chẳng biết xuất hiện phía sau Tạ Thanh Yến từ lúc nào đập ngất, giờ bị hộ vệ mặt lạnh như băng kia xách như bao tải, ném thẳng ra cửa.

Còn ngoài cửa…

"Uyển Nhi của ta! Uyển Nhi… A a a!”

Cánh cửa ọp ẹp vừa mở ra, Đại phu nhân Tống thị loạng choạng xông vào giữa một đội Huyền Khải Quân, tình cờ bị cánh tay cụt đẫm máu của sát thủ bay đến đập trúng chân.

Máu tươi bắn lên vạt váy khiến bà ta hét to một tiếng kinh hoàng, vô thức lùi lại, lại dẫm trúng tà váy, lảo đảo ngã nhào vào vũng máu bẩn thỉu giữa nhà.

Thích Bạch Thương giật mình hoàn hồn, vội vàng buông tay đang ôm Tạ Thanh Yến.

"Uyển Nhi…”

Nàng quay đầu nhìn về phía bên trong, Thích Uyển Nhi đang run rẩy co rúm, được Vân Tước ôm đầu bảo vệ, hai chủ tớ cùng rúc dưới hương án, không ngừng run lên vì sợ hãi.

"May mà không sao.”

Thấy trên người Uyển Nhi ngoài chút bụi bặm ra thì không có một vết máu nào, trái tim Thích Bạch Thương đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cuối cùng cũng hạ xuống.

Nàng vừa gắng gượng đứng dậy, chân đã mềm nhũn ngồi phịch trở lại.

Vừa vặn đối diện với ánh mắt đen như mực của Tạ Thanh Yến, người vừa được hộ vệ đỡ đứng lên.

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 67