[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 66
"Mục tiêu đâu?”
Giữa cuộc hỗn chiến, kẻ dẫn đầu đảo mắt, nhìn về phía nhóm nữ quyến đang được bảo vệ ở sâu bên trong, hỏi nhỏ.
Tên lùn đứng cạnh ngó nghiêng rồi đáp: "Con xấu ấy.”
"Có đứa nào xấu đâu?”
"Ngươi mù à?”
Tên sát thủ giọng vịt khựng lại vài nhịp, nhìn về phía một nữ tử đeo khăn mỏng, dung nhan khuynh quốc khuynh thành đang đứng trong đám nữ quyến thì thoáng sững người, suýt nữa bị chém một đao, cuống quýt né tránh: "Bà nó, đúng là chẳng có đứa nào xấu thật.”
"Tìm nhầm phòng rồi?”
"Không thể nào?”
"Hai thằng ngu này!”
Một tên có vóc người lực lưỡng hơn xông vào từ phía sau, tức tối đá cho hai đứa kia mỗi đứa một cước, mặt mũi hung ác: "Giết sạch cho ta! Không chừa một đứa nào hết!”
Lời đó vừa dứt, cả căn lều lập tức vang lên những tiếng hét kinh hoàng.
Đám gia đinh và thị vệ vốn đã rối loạn, giờ càng thêm hỗn loạn. Dù có ưu thế về số lượng nhưng vẫn bị chọc thủng phòng tuyến.
"Đao có độc!” Tên cầm đầu gằn giọng: "Tốc chiến tốc thắng!”
"Rõ!”
Hai kẻ bị đá văng ra chính là hai tên đầu đất khi nãy, chúng lập tức xông thẳng về phía đám nữ quyến ở sau cùng.
"Ngươi trái, ta phải!”
Tên giọng vịt đực cười đê tiện nhắm thẳng vào Thích Bạch Thương đang đứng giữa các nha hoàn: "Mỹ nhân, ta… mẹ nó!”
Giữa tiếng hét tán loạn của đám nha hoàn, một chiếc lư hương bị nàng giấu sau lưng bất ngờ phóng ra, nện thẳng vào đầu tên giọng vịt đực.
Tro hương phủ trắng đầu hắn, khiến hắn bị sặc không mở nổi mắt.
"Con khốn, dám giở trò với ông đây!”
Tên giọng vịt nheo đôi mắt cay xè, vung đao bổ ngang, Thích Bạch Thương vừa định né tránh…
"Keng!”
Tiếng kim loại va chạm vang lên.
Trước mặt nàng đột ngột xuất hiện một "nha hoàn” đang cầm đao cản lại, nhưng bàn tay cầm đao nổi rõ gân xanh, rõ ràng là tay nam nhân.
"Thích cô nương, chạy mau!”
Giọng thiếu niên quen thuộc được thốt ra từ miệng "nha hoàn” quay lưng về phía nàng, khiến Thích Bạch Thương khựng lại.
Là thiếu niên từng tới báo tin.
Hóa ra… hắn đã trà trộn vào đội ngũ Thích gia từ lâu rồi.
Nhưng lúc này không phải lúc để nghĩ ngợi.
"Đa tạ.”
Thích Bạch Thương cất bình thuốc chưa kịp rắc ra, xoay người chạy thẳng về phía Uyển Nhi.
Dù đám gia đinh và tùy tùng đều đã dùng đao bôi độc dược nàng đưa nhưng vẫn không thể địch lại, một tên đã thoát khỏi vòng vây, đang lao thẳng về phía Thích Uyển Nhi.
Tử Tô đã chật vật chống đỡ ngay từ đòn đầu tiên, lúc này hoàn toàn không thể ứng cứu.
"Cẩn thận!” Thích Bạch Thương nhắc Vân Tước đang đỡ lấy Thích Uyển Nhi, nàng cũng không kịp nhắm chuẩn, dốc cả lọ thuốc ném thẳng về phía đối phương.
Tên sát thủ đang lao thẳng về phía Thích Uyển Nhi cảnh giác lăn người tránh thoát, né được cả hai bình, đến bình cuối cùng thì vung đao chém rơi giữa không trung.
"Bốp!”
Bột phấn trắng xám vỡ tung như mây mù tản ra khắp nơi.
Chỉ mới ngửi thấy, kẻ kia đã thoáng biến sắc. Hắn lập tức vung tay áo quạt bớt rồi lui lại một bước, đứng yên ổn mới bật cười khẩy: "Đúng là con nhóc thâm độc. Độc bôi trên đao cũng là do ngươi chuẩn bị phải không?”
Thích Bạch Thương vịn tay lên án, dừng bước cách Uyển Nhi khoảng một trượng.
Nàng chậm rãi điều tức, tay giấu sau hông: "Mục tiêu của ngươi là ta, không phải muội ấy.”
"Thật sao?”
Tên kia cười lạnh một tiếng, bước thẳng về phía nàng: "Tiểu thư thế gia danh môn mà lại giở trò hạ độc như lũ giang hồ… Ngươi tưởng ta ngu chắc?”
Hắn vừa dứt lời, bất ngờ quay người giữa không trung.
Thanh đao bạc như tuyết đổi hướng, lao thẳng đến vị trí Thích Uyển Nhi.
"Uyển Nhi!” Thích Bạch Thương kinh hô, không chút do dự lao tới ngăn cản.
May mắn… vẫn kịp.
Mũi đao sáng loáng đã gần kề trước ngực.
Thích Bạch Thương nghiến răng không nhắm mắt, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt hung ác loé lên vẻ tàn độc kia.
Mẫu thân, xin lỗi người…
Con không thể tự tay báo thù cho người rồi…
Khoảnh khắc tiếp theo.
Trước mắt nàng bỗng có một bóng dáng bạch y thêu mây chìm xẹt qua và chắn ngang.
Tựa như mây đen tản đi, mưa lớn đột ngột ngừng rơi.
"Keng!”
Tiếng đao va chạm vang lên chói tai.
Người kia ôm lấy eo nàng, kéo thân thể sắp ngã về phía trước vào lòng.
Y vung ngang đao hất văng thế chém còn sót lại, gió đao quấn theo cổ tay thon dài như ngọc, xoáy một vòng rồi gạt phăng lưỡi đao trắng toát đang bổ xuống.
Lưỡi đao sượt qua, cắt đứt một lọn tóc mai của Thích Bạch Thương, tạo thành đường cong như hoa rơi, trông cũng giống như mưa rơi.
Rào.
Tựa như tiếng nước chảy, máu tươi rơi xuống loang đỏ nền đất.
Đồng tử Thích Bạch Thương co lại.
Bóng dáng gần trong gang tấc ấy phủ lên nàng, mùi hương như tùng xanh sau tuyết ùa tới, xen lẫn sát ý lạnh lẽo, bao trùm toàn bộ khứu giác nàng.
Phịch.
Nàng nghe thấy sau lưng người ấy, có vật gì nặng nề rơi bịch xuống đất như bao bố rách đổ xuống.
Mấy giây sau, dòng máu trào ra như suối, thấm ướt cả tà áo nàng.
"Ngươi…”
Thân thể Thích Bạch Thương khẽ run, nàng ngẩng đầu từ trong lồng ngực người đó nhìn lên.