DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 65

1042 từ

Thích Bạch Thương đón lấy: "Cho họ vào trong lều. Làm theo sắp xếp ban nãy, bố trí vòng quanh các phòng theo đúng kế hoạch.”

Gương mặt tiểu nha đầu Vân Tước hầu bên cạnh Thích Uyển Nhi lập tức biến sắc: "Sao có thể được chứ đại tiểu thư? Đám gia đinh toàn là nam nhân thô kệch, trong lều lại toàn nữ quyến. Tiểu thư nhà ta và tiểu thư đều chưa xuất giá…”

"Thời thế bất thường, hành sự cũng chẳng thể như thường.”

Thích Bạch Thương hiếm khi ngắt lời người khác, Tử Tô vừa nghe lệnh xong đã xoay người rời đi chuẩn bị.

"…”

Thích Bạch Thương cũng theo sau đi kiểm tra bố trí.

Đến khi đóng khung cửa sổ kia lại, nàng trở vào, sắc mặt đã tái đi, bắt gặp Thích Uyển Nhi đang ngây người nhìn vật nhỏ nàng đặt một bên: "Huynh trưởng vậy mà cũng đưa cả ấn tín Thế tử trong phủ cho a tỷ.”

Thích Bạch Thương cầm lấy ấn tín, siết chặt trong tay…

Nghĩ đến bóng người dưới mái đình sau núi, sắc mặt nàng càng thêm nhợt nhạt, trong mắt thoáng qua ý oán hận. Nàng khẽ nói: "Đừng sợ, huynh trưởng sẽ tới, Tạ Thanh Yến cũng vậy. Chỉ sợ… tới muộn.”

Thích Uyển Nhi nghe vậy lập tức ngẩng đầu kinh ngạc: "Tạ hầu gia?”

"Chuyện hôm nay, muội nhất định phải để phụ thân, huynh trưởng và Tạ Thanh Yến truy đến tận gốc, kẻ đứng sau… phải nhổ cỏ tận rễ, tuyệt đối không được dung tha.”

"A tỷ…”

Thích Uyển Nhi như bị dáng vẻ lạnh lùng nghiêm khắc này của Thích Bạch Thương dọa sợ, thoáng ngẩn người.

"Uyển Nhi, nếu hôm nay ta chẳng may gặp bất trắc…”

Thích Uyển Nhi giật mình: "A tỷ nói bậy gì vậy!”

"Muội nhất định phải giao tín vật này cho huynh trưởng.”

Thích Bạch Thương không hề để tâm lời nàng ấy nói, kéo tay Thích Uyển Nhi lại, đặt ấn tín và chiếc áo choàng đã được khâu kín sổ sách vào tay nàng.

"Còn nữa… ta còn một thỉnh cầu quá đáng.”

Cuối cùng Thích Uyển Nhi cũng cảm nhận được tình hình nguy cấp ra sao, vành mắt đỏ hoe, giọng run run: "A tỷ cứ nói…”

"Toàn bộ tài sản ta để lại trong phủ và tại thôn trang Cù Châu đều để lại cho muội, có điều chiếc vòng tay Trưởng công chúa ban tặng muội… nó có mối liên hệ với mẫu thân của ta. Nếu hôm nay xảy ra chuyện, có thể để chiếc vòng đó… hạ…”

Chữ "táng” còn chưa kịp thốt ra.

Tiếng binh đao sát phạt ngoài cửa bỗng nổi lên.

Đám gia đinh và thị vệ vừa được đưa vào còn chưa kịp hiểu chuyện gì, lập tức biến sắc, loạn cào cào.

Ánh mắt Thích Bạch Thương lạnh băng: "Chặn lũ cướp ngoài cửa lại cho ta!”

Thấy mọi người náo loạn không kiểm soát được, nàng nhấc váy nhanh chóng bước lên phía trước, gạt mấy bà lão đang hoảng hốt cản đường, bước mấy bước đã leo thẳng lên bàn thờ Phật, cao giọng quát lớn:

"Trưởng công tử và Kinh Triệu Doãn đã mang binh tiếp viện đến! Chỉ cần cố cầm cự qua một tuần trà, viện binh nhất định sẽ tới!”

"Hôm nay ai chém tặc cứu chủ, tất sẽ được trọng thưởng!”

Dưới lời trấn an rằng "viện binh sắp tới”, đám gia đinh vốn rối loạn cũng dần bình tĩnh lại.

Có điều thế lực quá chênh lệch, cũng chỉ có thể chống đỡ tạm thời thêm một lúc.

Thích Bạch Thương vội vã nhấc váy bước xuống bàn thờ, thấy Thích Uyển Nhi và Vân Tước hoảng hốt chạy đến.

"A tỷ! Huynh trưởng thật sự sắp tới rồi sao?”

"Đương nhiên.” Hàng mi Thích Bạch Thương khẽ run, nhưng môi vẫn mỉm cười, nàng đưa tay vuốt gọn sợi tóc bên thái dương của Uyển Nhi. "A tỷ đã bao giờ gạt muội chưa?”

"…”

Bên ngoài lều, tiếng gươm đao va chạm, tiếng hò hét giết chóc vang lên dồn dập.

Tử Tô che chở bên cạnh Thích Bạch Thương và mọi người, cau mày nói nhỏ: "Tiểu thư, chỉ e trưởng công tử…”

"Ta biết.”

Thích Bạch Thương khẽ cắt lời.

Không chỉ là kế hoãn binh, trấn an lòng người…

Mà nàng còn đang đánh cược…

Nàng đang cược rằng Tạ Thanh Yến sẽ đích thân tới…

Một khi y còn chút thương xót với Uyển Nhi thì tuyệt đối sẽ không bỏ mặc tính mạng của muội ấy.

Trong lúc hai người đang nói chuyện.

Trong lều vốn chỉ được dựng tạm bằng ván gỗ mỏng, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi đao thương. Dù đã gia cố bằng bàn ghế và kệ dài từ trước nhưng cũng chẳng chống đỡ được bao lâu, chỉ chốc lát đã như chiếc áo rách tả tơi…

Ánh đao trắng như tuyết giáng xuống, cuối cùng cũng phá vỡ một cánh cửa sổ gỗ.

Tên gia đinh đứng gần cửa nhất lập tức rú lên, ôm bụng đổ gập xuống, máu tươi từ kẽ ngón tay trào ra không ngừng.

"Á á á!”

Không biết là nha hoàn nào trong phòng hét lên thất thanh.

Rắc.

Lại thêm hai nhát chém dứt khoát, trực tiếp phá tan cánh cửa đã rạn nứt. Kẻ dẫn đầu vung đao chém vào trong lều, mắt đảo quanh đầy hung ác.

"Xông vào!”

Khung cửa vỡ nghiêng lệch, bên ngoài bầu trời u ám như muốn sụp xuống.

Gió thu ùa vào cùng mưa bụi lạnh đến thấu xương.

Kẻ địch ra tay hiểm độc, mỗi đao đều nhằm vào điểm chí mạng. Đám gia đinh và thị vệ bị dồn vào bước đường cùng, chỉ có thể liều chết chống đỡ.

Chỉ một điểm vỡ trận, thế phòng thủ đã nhanh chóng rạn nứt…

Chưa đầy mấy chục giây sau, cửa nẻo đều đã bị phá vỡ. Hơn chục tên áo đen che mặt, cầm đao lóe ánh sáng lạnh lẽo, nối tiếp nhau nhảy vào qua cửa sổ.

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 65