[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 64
Kinh Triệu Doãn đương nhiệm là Nguyên Khải Thắng, vốn là một viên quan cô độc, giảo hoạt, không nghiêng về bên nào trong triều. Lúc này ông ta đang vừa vuốt bộ ria mép mỏng, vừa làm ra vẻ khó xử.
"Không hợp chỗ nào?” Thích Thế Ẩn nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng: "Nguyên đại nhân đã chấp chưởng phủ Kinh Triệu thì hẳn phải biết Kinh là Thượng Kinh, Triệu là đất trọng yếu sát hoàng thành. Hộ Quốc Tự nằm trong địa phận ấy, cớ sao lại không thể điều binh?”
Nguyên Khải Thắng thở dài: "Ây dà, tuy là nói thế, nhưng Hộ Quốc Tự vốn do tiên hoàng ngự ban, lại là trọng địa của tông thất thì lại phải xét riêng chứ. Hơn nữa nay đúng vào dịp Trùng Dương cận kề, quanh khu vực Hộ Quốc Tự trong vòng ba mươi dặm đã bị phong toả, bách tính bình thường đều không được bước chân vào. Chỉ dựa vào một câu "có đạo tặc truy sát người giữ sổ sách vụ cứu tế ở Kỳ Châu” mà xông vào, nếu xảy ra sơ suất, lỡ đụng chạm đến quý nhân…”
"Nếu thật sự xảy ra chuyện, ta xin gánh toàn bộ trách nhiệm.” Giọng Thích Thế Ẩn trầm hẳn xuống.
Nguyên Khải Thắng tỏ vẻ bất mãn: "Ta biết Thích đại nhân xuất thân từ danh gia vọng tộc, không e dè quyền quý trong triều, nhưng ta thì không giống. Huống hồ án cứu tế Kỳ Châu hiện còn chưa có kết luận rõ ràng, còn chưa biết cuốn sổ ấy có thật hay giả, Thích đại nhân hà tất phải mạo hiểm đắc tội nửa triều thần vì một chuyện chưa chắc chắn…”
Thích Thế Ẩn không nhịn được nữa, quát lớn: "Cho dù cuốn sổ thật giả chưa rõ nhưng mạng người nhà họ Thích ta đang bị uy hiếp, chẳng lẽ chuyện đó cũng là giả được sao?”
"Cái đó đương nhiên là… phụt!”
Nguyên Khải Thắng vừa uống một ngụm trà, lập tức phun hết ra ngoài.
Ông ta trợn trừng mắt, chẳng còn tâm trí lo chuyện y phục bị vấy bẩn, vội vàng lau miệng, ngẩng đầu kêu thất thanh: "Cái gì? Nhà, nhà họ Thích? Nhị cô nương quý phủ, vị cô nương Thích Uyển Nhi có duyên với Tạ hầu… chẳng lẽ cũng đang ở trong đó?”
Ánh mắt Thích Thế Ẩn lạnh băng: "Thích phủ từ đương gia chủ mẫu cho đến ba vị tiểu muội đều đã vào chùa từ hôm nay.”
"Thành vệ! Thành vệ đâu rồi?”
Kinh Triệu Doãn vội vã rời khỏi công đường, túm lấy tay áo Thích Thế Ẩn lôi đi, vừa chạy vừa kêu: "Thích đại nhân thật là! Ngài phải nói sớm chứ! Tiểu thư quý phủ thân phận tôn quý, nhỡ đâu bị kẻ gian kinh động, Tạ hầu cùng phủ Trưởng công chúa mà truy cứu thì bản quan này biết làm sao cho phải?”
Thành vệ hớt hải chạy vào sảnh: "Đại nhân? Ngài gọi ta?”
"Mau! Điều động giáo úy giữ cổng thành, lập tức đến Hộ Quốc Tự!”
Kinh Triệu Doãn vừa thở gấp vừa thúc giục:
"Không được chậm trễ!”
"Đại phu nhân, nếu còn chần chừ, e là mạng của nữ quyến Thích gia hôm nay sẽ khó mà giữ nổi.”
"Yêu ngôn hoặc chúng!”
Sau bức bình phong, Tống thị trừng mắt nhìn Thích Bạch Thương: "Nơi này là Hộ Quốc Tự được tiên hoàng ngự ban! Hôm nay còn là ngày Trưởng công chúa đặc cách phá lệ cho Uyển Nhi, cả Thượng Kinh đều biết Thích phủ chúng ta đến đây dâng hương cầu phúc. Làm gì có kẻ nào dám cả gan đến gây chuyện?”
Thích Bạch Thương cụp mi, cất giọng bình thản: "Phu nhân, đây là chuyện sinh tử, ta không cần phải nói dối.”
Tống thị quan sát nét mặt điềm tĩnh như thường của nàng, vài giây sau thì bật cười lạnh lùng:
"Ai biết được trong lòng ngươi giấu giếm cái gì? Có khi nào là ganh ghét Uyển Nhi được Trấn Quốc công tương lai sủng ái, nên cố tình giở trò, muốn phá hoại ân huệ mà Trưởng công chúa đã ban…”
"Mẫu thân.”
Thích Uyển Nhi đứng bên cạnh Tống thị lên tiếng khuyên nhủ, song vẻ mặt nàng ấy cũng không giấu được vẻ bối rối và ngờ vực. Nàng ấy nhìn sang Thích Bạch Thương: "Đại tỷ, trong chùa thật sự có kẻ xấu lẻn vào sao?”
"Ta có lừa muội bao giờ đâu.” Thích Bạch Thương nhìn nàng.
Thích Uyển Nhi chau mày, ngoảnh đầu nhìn Tống thị: "Mẫu thân, con tin a tỷ.”
"Con…”
Sắc mặt Tống thị sa sầm, đứng bật dậy: "Được, ta không dạy nổi con nữa rồi. Ta phải sang chỗ tổ mẫu thỉnh an, Thích Nghiên Dung cũng đã đi trước, chẳng lẽ con không qua đó?”
Thích Uyển Nhi còn đang do dự, Tống thị đã tức giận hất tay áo rời đi.
Thích Uyển Nhi định đuổi theo, nhưng Thích Bạch Thương lại giữ nàng lại, khẽ lắc đầu: "Uyển Nhi, chuyện hôm nay liên quan đến tính mạng của chúng ta, không liên quan đến phu nhân. Bà ấy rời khỏi đây cũng xem như là chuyện tốt với cả muội lẫn bà ấy.”
Sắc mặt Thích Uyển Nhi thay đổi: "Chẳng lẽ… lại là công chúa Trinh Dương?”
Thích Bạch Thương lặng thinh không đáp.
Tuy không phải là Trinh Dương, nhưng lại là An gia đứng sau Trinh Dương. Nàng khó lòng đảm bảo An gia vì muốn lôi kéo Tạ Thanh Yến trở thành phò mã mà liệu có "tiện tay” trừ khử luôn Thích Uyển Nhi, người đang là mối uy hiếp lớn nhất với công chúa Trinh Dương hay không.
Cẩn tắc vô ưu, Thích Bạch Thương không nói lời an ủi: "Dù thế nào đi nữa, muội cũng phải cẩn thận.”
"Tiểu thư.”
Tử Tô vội vã trở lại, đưa ấn tín trong tay cho Thích Bạch Thương: "Đám gia đinh và thị vệ tùy tùng đều đã tập hợp đầy đủ, hiện đang chờ ngoài cửa.”