[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn
Chương 63
Hơi nóng rát kèm theo nỗi tuyệt vọng và sợ hãi hằn sâu trong ký ức, như ung nhọt bám vào xương, lan dọc từ đầu ngón tay lên tới tận tim y.
Thế nhưng Tạ Thanh Yến chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt, để mặc ánh lửa đỏ rực trong đống củi chiếu vào đôi mắt đen như mực, thiêu đốt đến rớm máu.
Dưới lớp mặt nạ ác quỷ.
Người ấy khẽ cười, giọng nói dịu dàng nhưng từng câu từng chữ lại sắc như dao: "Nếu không có một hai vị danh môn quý tộc ở kinh thành chết thảm khiến dư luận xôn xao, thì làm sao có thể kéo được kẻ đứng sau lên giàn hoả thiêu?”
"Thuộc hạ đã hiểu, công tử.” Đổng Kỳ Thương cúi đầu lui khỏi đình nghỉ.
Trong mưa, núi rừng tĩnh lặng như tờ, cho đến khi có một âm thanh khe khẽ vang lên.
Ánh mắt Tạ Thanh Yến khẽ động, y đứng dậy, đi tới trước lan can, cúi đầu nhìn xuống…
Chỗ thấp hơn mái đình vài trượng, dưới mái hiên xanh cổ kính kia, có bóng người lay động sau ô cửa sổ.
Bên trong cửa sổ.
"Cô nương, có tin tức rồi.”
Tử Tô nhanh chân bước đến bên cạnh Thích Bạch Thương, bẩm: "Trưởng công tử đã đưa chim câu hồi âm, hiện tại ngài ấy đang trực tiếp đến phủ Kinh Triệu điều binh, chắc là lúc này đang trên đường… Chỉ sợ không kịp.”
Thích Bạch Thương gật đầu, ngoảnh nhìn về phía bên kia.
Liên Kiều thở hổn hển chạy vào, vừa đứng lại vừa gật đầu: "May mà trường công tử để lại tín vật cho tiểu thư, nếu không chắc chắn bọn gia đinh kia sẽ không nghe điều động…”
Thích Bạch Thương cụp mi trầm ngâm giây lát, bình tĩnh cất giọng: "Em vào trong chùa thông báo một tiếng, bảo họ đề phòng trước.”
"E rằng các vị tăng nhân sẽ không tin đâu, dù sao ở đây cũng là Hộ Quốc Tự mà.” Liên Kiều lo lắng nói.
Thích Bạch Thương đáp: "Cứ làm hết sức là được.”
"Vâng.”
Thấy Liên Kiều quay người, đội mưa lao khỏi lều cho khách hành hương, Thích Bạch Thương quay đầu nhìn sang Tử Tô: "Ở quanh đây?”
Tử Tô gật đầu, ánh mắt cảnh giác âm trầm: "Trước khi vào lều, nô tỳ đã quan sát một lượt, phát hiện quanh lều và trong rừng đều có động tĩnh khác thường.”
Thích Bạch Thương chau mày: "Em bảo vệ Uyển Nhi cho tốt.”
"Tiểu thư…” Tử Tô hiếm khi cất giọng gấp gáp.
"Chuyện này không liên quan đến muội ấy, muội ấy là người vô tội nhất.” Giọng Thích Bạch Thương dịu dàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định vô cùng:"Hứa với ta.”
"Vâng.”
Thích Bạch Thương lấy ra hai bình thuốc đã điều chế sẵn trên xe ngựa, đưa cho Tử Tô.
Hai người tách ra.
Trong nơi ở cho khách hành hương, Thích Bạch Thương đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi đưa mắt về phía cánh cửa sổ đang mở hé, nàng nhíu mày, bước đến.
Bên ngoài cửa sổ là sau núi.
Núi rừng cheo leo, đá núi lởm chởm, thoạt nhìn không giống nơi phục binh mai phục.
Nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Thích Bạch Thương nghĩ vậy, liền rắc một lớp bột thuốc bên bậu cửa sổ, sau đó kiễng chân, ngẩng đầu định khép lại cửa…
Mưa bụi lơ lửng như sương.
Mà trên đỉnh núi đằng sau, có một góc đình cô độc nhô ra giữa rặng trúc rậm rạp, tựa như mỏ hạc cắm vào núi.
Dưới đình, có một bóng người lặng lẽ đứng đó như vầng trăng sáng treo trên cao.
Ánh mắt chạm nhau, hàng mi Thích Bạch Thương khẽ run lên.
Gương mặt ác quỷ làm lòng người rét lạnh.
Quả nhiên y đang đứng ở đình ấy, từ trên cao nhìn xuống, dõi theo sống chết của nàng như xem một vở kịch.
"…”
Thích Bạch Thương siết chặt khung cửa sổ, qua màn mưa mịt mờ, nàng cắn môi, kìm nén nỗi phẫn nộ lạnh buốt trào dâng, chỉ trừng trừng nhìn y không chớp mắt.
Như thể muốn khắc ghi từng đường nét của y vào tận đáy lòng.
Người kia dừng lại giây lát, hình như khẽ cong môi cười, rồi cúi người về phía trước, lười biếng chống tay lên lan can đình…
"Cầu xin ta đi.”
Bị mai phục tứ phía, đao kiếm kề cổ, chi bằng cầu ta cứu cô.
Rõ ràng không nghe thấy một lời nào, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen như mực ấy, Thích Bạch Thương lại như thấy giọng nói dịu dàng lạnh lẽo của Tạ Thanh Yến.
"Nếu ta thành ác quỷ…”
Thích Bạch Thương bật cười lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo chất chứa oán hận, nàng ngẩng đầu nhìn y, tựa như một con phượng hoàng rực rỡ mong manh dễ vỡ.
"Người đầu tiên ta đòi mạng chính là ngươi.”
Đôi tay trắng trẻo vươn ra, tay áo lụa buông rủ, nàng nắm lấy chiếc vòng đồng, đóng sầm cửa sổ lại.
"Rầm!”
Mưa rơi lộp bộp xuống mái hiên xanh.
Tạ Thanh Yến buông tay khỏi lan can đình, ngón tay khẽ siết lại, ánh mắt lập tức tối sầm.
Vừa rồi y loáng thoáng thấy được trên ngón tay trái của nàng có vết chu sa đỏ thắm…
Là vết thương chưa lành dưới lớp lụa trắng khi trước, hay là…
"Hầu gia!”
Ngoài đình chợt vang lên tiếng vó ngựa, một kỵ sĩ lao đến, nhảy xuống ngựa, quỳ rạp dưới nền đất.
Người kia bỏ qua tiếng chém giết vang lên từ trong chùa, vội vàng bẩm báo: "Vân công tử gửi mật tín, nói là có chuyện rất cấp bách!”
…
Một canh giờ trước.
Thượng Kinh, phủ Kinh Triệu.
"Thích đại nhân, không phải bản quan không chịu linh hoạt, mà là… không hợp quy định…”