DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 62

1017 từ

May là không cần Thích Bạch Thương mở lời, hắn đã hậm hực quay đầu nhảy xuống xe ngựa, biến mất trong núi rừng.

Đến khi xe ngựa lại lăn bánh.

Thích Bạch Thương chỉ nói vắn tắt mấy câu, kể cho Tử Tô và Liên Kiều nghe chuyện mai phục ở Hộ Quốc Tự.

Hôm nay đã nói khá nhiều, nàng hơi mệt, uống một ngụm trà thuốc rồi mới quay sang Liên Kiều đang mặt mày ủ rũ và Tử Tô đang đánh xe, chậm rãi lên tiếng: "Chuyện đã đến nước này, các ngươi cứ lo thân mình mà chạy trốn đi.”

Liên Kiều buồn bã: "Sao tiểu thư cứ phải đi chứ…”

"Nếu ta mở miệng thì sẽ không ai tin, thậm chí còn chuốc họa vào thân. Nếu ta không nói mà bỏ trốn, Uyển Nhi và cả nhà họ Thích sẽ cùng bị vạ lây.” Thích Bạch Thương ngừng một chút: "Huống hồ thế lực An gia quyền khuynh triều dã, chỉ cần từng nhìn thấy sổ sách, ta sẽ không thể thoát thân.”

"Tiểu thư…”

"Hơn nữa, nếu muốn câu được An gia thì có liều mạng ta cũng phải đi.”

Thích Bạch Thương mỉm cười: "Cơ hội dâng đến tận cửa, cớ gì không nhận lấy?”

"Đây đâu phải cơ hội, rõ là muốn lấy mạng người ta mà…” Liên Kiều thở dài: "Tiểu thư, người thật sự không nghĩ lại sao? Chúng ta vẫn còn cách khác…”

"Mạng của Tử Tô là tiểu thư cứu.”

Ngoài xe ngựa, Tử Tô giơ roi, dứt khoát lên tiếng: "Tiểu thư đi đâu, Tử Tô theo đó.”

Liên Kiều mím môi: "Chỉ cứu mình cô chắc? Năm đó nếu không có tiểu thư mua ta về, ta đã bị bán vào kỹ viện, chịu đủ dày vò, sao mà sống thoải mái bên cô nương được… Dù ta không giỏi võ như Tử Tô, nhưng chân cẳng cũng khá, lúc nguy cấp còn có thể cõng cô nương chạy.”

Biết rõ không thể khuyên được hai người, mà hôm đó hai người họ cũng có trong xe, nếu lén trốn e là càng nguy hiểm, Thích Bạch Thương cũng không phí lời nữa.

Ngôi chùa Hộ Quốc Tự linh thiêng sừng sững giữa núi rừng, dần dần hiện rõ trong núi xanh thăm thẳm.

Sương mù bao phủ rừng sâu, che giấu bao nhiêu tai mắt, chẳng rõ đang ẩn giấu bao nhiêu sát khí.

Thích khách, tử sĩ, quỷ sai của Diêm Vương.

Đúng là Tạ Thanh Yến đã tốn không ít tâm tư.

Không rõ cuối cùng Hộ Quốc Tự là nơi chôn xương cốt của nàng hay lại là nơi tiêu hồn của nhà họ An đây?

"Chờ đã.”

Những đầu ngón tay đang siết chặt trong tay áo chợt buông lỏng.

Thích Bạch Thương hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ đăm chiêu: "Chẳng lẽ… ngay từ đầu, mục đích của y cũng là nhà họ An?”

Dãy núi phía xa chẳng đáp lời.

Ngoài xe ngựa, từng giọt mưa trong veo như lệ rơi rớt từ khe núi, làm ướt khung cửa gỗ.

"Bộp…”

….

"Bộp.”

Sau núi Hộ Quốc Tự, dưới mái đình giữa rừng, từng giọt mưa rơi trên mái hiên.

Cơn mưa chiều rả rích gột rửa rừng trúc bên ngoài thành màu mực loang, núi non mờ ảo như tranh thủy mặc.

Thế nhưng giữa rặng trúc rậm rạp, ở nơi đình nghỉ cao hơn mặt đất, có thể nhìn thấy mái chùa cổ kính màu xanh đậm và đống lửa đỏ rực đang cháy bập bùng.

Gió mưa tạt vào đình, ngọn lửa yếu ớt run rẩy như bị kinh động, tựa như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Một bóng người đứng nghiêng bên cạnh, trông như trăng thanh gió mát, dáng dấp tựa thần tiên.

Y chỉ hờ hững nhìn ngọn lửa ấy.

Khi Đổng Kỳ Thương bước vào dưới mái đình, trông thấy cảnh ấy, không khỏi nhíu mày: "Công tử.”

"Hắn thật sự đã đi báo tin rồi sao?” Thanh niên đeo mặt nạ ác quỷ, lưng thắt đai ngọc vẫn đứng xoay lưng, cất giọng trầm lạnh lẽo.

"Vâng.” Đổng Kỳ Thương cúi đầu: "Thuộc hạ tận mắt thấy hắn lên chiếc xe ngựa cuối cùng trong đoàn xe nhà họ Thích.”

"Hồng nhan hoạ thuỷ.”

Tạ Thanh Yến nhếch môi cười nhạt, dời mắt khỏi góc mái xanh cổ kính ấy. Y vung tay áo giáp, ngồi xuống băng đá: "Tính theo tốc độ xe ngựa, lúc này chắc nàng đã trốn tới phía bắc Ly Sơn rồi nhỉ.”

Đổng Kỳ Thương hơi do dự.

Tạ Thanh Yến nhận ra điều gì đó, quay lại hỏi: "Sao thế?”

Đổng Kỳ Thương khẽ đáp: "Thích Bạch Thương không bỏ trốn, nàng vẫn còn trong xe ngựa. Một nén nhang trước, đã theo người của phủ Khánh Quốc công… vào chùa rồi.”

"…”

Ngón tay thon dài vừa chạm vào cành củi khô chợt khựng lại bên đống lửa.

Vài giây sau, một tiếng cười khẽ như ngọc va vào suối, còn du dương hơn cả tiếng sáo trúc: "Không hổ là muội muội của Thích Thế Ẩn, ở nơi khuê phòng cũng có thể nuôi ra cốt cách như thế.”

Đổng Kỳ Thương phụ họa: "Tử sĩ của An gia và đám sát thủ thuê về đã mai phục khắp các lầu khách hương, đợi bọn họ vào trong, chỉ trong thời gian uống cạn một chén trà, chắc chắn sẽ ra tay.”

Tạ Thanh Yến ngước mắt: "Cho nên?”

"Trưởng nữ nhà họ Thích quả là kế thừa phong thái tổ tiên, mà chết như vậy… chẳng phải quá đáng tiếc sao?”

Tạ Thanh Yến chớp hàng mi dài, khí chất ôn hoà như ngọc: "Đúng là đáng tiếc thật.”

Đổng Kỳ Thương động tâm: "Vậy thì…”

"Càng đáng tiếc hơn là… lửa vẫn chưa đủ lớn, ngươi thấy sao?”

Vừa dứt lời, cành củi khô trên tay Tạ Thanh Yến rơi vào đống lửa.

Lưỡi lửa nuốt lấy củi khô, lập tức bùng lên.

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 62