DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 61

1042 từ

"Bệnh đã lâu không nguy kịch, mà cũng không có khởi sắc.” Thích Bạch Thương thản nhiên nói: "E là tâm bệnh rồi.”

"Cái đó thì không rõ ạ.” Liên Kiều gãi má: "Nghe nói lão Thái phó và lão phu nhân nhà họ An rất mực thương yêu vị đích thứ tử này, bao năm qua luôn tìm đại phu và thuốc thang khắp nơi cho hắn, nhưng tiếc là…”

Đôi mắt Liên Kiều bỗng sáng lên, xích lại gần, hỏi nhỏ: "Tiểu thư định mượn cớ chữa bệnh cho An Trọng Ung để tiếp cận an phủ sao?”

Thích Bạch Thương không khẳng định cũng không phủ nhận: "Còn phải xem tình hình.”

Nàng ngoái đầu, liếc nhìn quyển y thư đặc biệt nhất đang được đặt ở góc cỗ xe.

Trong văn thư của nhà họ An, có hơn một nửa đám môn sinh có liên quan đến An Duy Diễn xuất hiện trong sổ sách án cứu tế, mà đó chỉ là một quyển mỏng của Kỳ châu. Nếu lần theo dấu vết này, không biết sẽ kéo ra bao nhiêu vụ tham ô lớn nhỏ đã bị chôn vùi từ xưa đến nay.

Chỉ hai quyển sách nhẹ tênh mà lại nặng như ngàn ấy ấy đã thật sự khiến nàng nhìn thấu bốn chữ "kéo bè kết cánh”.

"Cô nương, cơm trưa mang tới rồi.”

Không để cho suy nghĩ của Thích Bạch Thương đi xa hơn nữa, giọng Liên Kiều đã gọi nàng về thực tại.

Tấm rèm xe được vén lên, Liên Kiều thò nửa người ra ngoài, qua vai nàng ấy, có thể thấy một người hầu mặc vải thô đang khom lưng, bê một khay gỗ tiến lại gần xe.

Liên Kiều ngăn lại: "Đưa cho ta là được rồi…”

"Nô tài có chuyện muốn bẩm với Thích tiểu thư.”

Người hầu khom mình thấp xuống, khuôn mặt ẩn trong bóng râm: "Không biết có thể cho nô tài vào xe một lát không?”

"Ngươi nói đùa đấy à?” Lông mày Liên Kiều dựng lên: "Tiểu thư nhà ta còn chưa xuất giá, sao có thể cho một hạ nhân xa lạ tự tiện bước vào xe…”

"Liên Kiều.”

Tấm rèm xe được vén lên một nửa, tiếng nữ nhân thong thả cất lên: "Cho hắn vào đi.”

"Tiểu thư?” Liên Kiều kinh ngạc ngoảnh lại.

Nhưng ngay khoảnh khắc nàng ấy ngẩn ra, người hầu trước mặt đã nhanh như cá lướt nước, trong chớp mắt đã chui vào trong xe.

Liên Kiều sợ đến mức vội vàng chui theo vào: "Ngươi…”

Lời nói bỗng nghẹn lại khi trông thấy gương mặt vẫn còn nét non nớt của "kẻ hầu” kia.

"Hắn chẳng phải là người mà tiểu thư từng cứu lên xe ở Ly Sơn sao…”

Liên Kiều ngẩn ngơ nhìn Thích Bạch Thương: "Vừa nãy tiểu thư nhận ra tiếng hắn sao?”

Thích Bạch Thương không lấy làm lạ, thản nhiên đặt quyển văn thư ghi lại chuyện nhà họ An lên chồng y thư, rồi nghiêng người dựa vào đó: "Liên Kiều, ra ngoài canh xe. Nói với Tử Tô, không được cho bất kỳ ai đến gần.”

"Nhưng mà hắn rất nguy hiểm…”

Thích Bạch Thương hờ hững nhìn nàng ấy.

"Vâng.” Liên Kiều cúi đầu, lui ra khỏi xe ngựa.

Đợi Liên Kiều rời đi, Thích Bạch Thương mới khẽ thở dài: "Thiếu hiệp quay lại, chẳng lẽ là vì đêm đó chưa kịp lấy mạng lang băm như ta?”

Tuy nàng vẫn dùng lụa mỏng che mặt, nhưng thiếu niên cúi đầu kia vẫn hơi đỏ mặt.

Hắn do dự chốc lát, rồi cất giọng khàn khàn: "Việc ta giấu sổ sách trong xe ngựa của cô nương, vị quân hầu bắt ta hôm đó đã biết rồi.”

"…”

Mí mắt Thích Bạch Thương giật giật.

Tạ Thanh Yến đã biết?

Nàng chậm rãi ngước mắt nhìn thẳng vào thiếu niên nọ: "Là y sai ngươi đến đòi lại sao?”

"Không phải.” Thiếu niên lắc đầu: "Y muốn lấy tính mạng của cô nương làm mồi, dẫn dụ kẻ đứng sau lộ diện. Thích khách và tử sĩ đã xuất hiện quanh Hộ Quốc Tự, mong cô nương vứt bỏ sổ sách, cải trang làm bà lão, lập tức rời khỏi đây.”

"Thủ đoạn hay thật.”

Ánh mắt Thích Bạch Thương dần trở nên lạnh lẽo. Trong ánh mắt nghi hoặc của thiếu niên, nàng vẫn bình tĩnh hỏi: "Dám ra tay ngay tại kinh đô, thậm chí không ngại xông vào Hộ Quốc Tự, rốt cuộc kẻ đứng sau là ai?”

Thiếu niên nhíu mày: "Việc này không liên quan đến cô nương, cớ sao cứ phải sa chân lún sâu vào?”

"Họ muốn lấy mạng ta, lại bảo không liên quan đến ta?”

"Là ta liên luỵ đến cô nương.” Thiếu niên nắm tay thành quyền: "Ta nguyện hộ tống cô nương rời kinh!”

"Không cần phải thế.”

"?”

Thiếu niên ngẩng đầu rồi vội vã dời mắt đi, Thích Bạch Thương thì chẳng buồn ngước mắt: "Nếu ngươi thật sự muốn báo ân, hãy trả lời ta, kẻ đứng sau có phải là An gia không?”

Thiếu niên kinh ngạc nhìn nàng.

Lần này quên cả né tránh.

Dáng vẻ này thì không cần hắn trả lời nữa, Thích Bạch Thương đã hiểu rõ: "Vậy thì tốt.”

Nàng thản nhiên đáp, lại tựa người về phía quyển y điển: "Việc này ta biết rồi, ân tình ngươi cũng đã trả, ngươi có thể đi.”

"An gia vì muốn thủ tiêu sổ sách mà sẽ không tiếc mọi giá. Vị quân hầu kia lại cố ý mượn đao giết người! Hôm nay nếu cô nương đặt chân vào Hộ Quốc Tự, e rằng sẽ cửu tử nhất sinh! Tại sao cứ nhất định phải…”

"Chuyện này…” Thích Bạch Thương hờ hững cắt lời, lặp lại đúng câu hắn vừa nói: "không liên quan đến ngươi.”

"…”

"Tiểu thư, sắp phải lên đường rồi.” Tử Tô ở bên ngoài lên tiếng nhắc khẽ.

Thích Bạch Thương liếc nhìn thiếu niên, đối phương nghiến răng nhìn nàng, ánh mắt hiện rõ vẻ tức tối như thể muốn đánh ngất nàng rồi vác đi cho xong.

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 61