DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn

Chương 60

1085 từ

"Xì.” Vân Xâm Nguyệt che quạt cười khẽ: "Tống phu nhân sợ người trong kinh chẳng ai không biết phủ Trưởng công chúa đã ban vinh hạnh đặc biệt này cho nhà họ Thích ấy nhỉ?”

Hắn ngừng lại, hỏi nhỏ: "Có ai bám theo chưa?”

"Chỉ thấy vài ba con chuột nhắt bám đuôi dọc đường, đã thăm dò phía trước, chưa phát hiện mai phục. Có điều trong rừng núi phía ngoài Hộ Quốc Tự hình như có chút động tĩnh.”

Vân Xâm Nguyệt nheo mắt: "Xem ra bọn họ không định ra tay dọc đường rồi?”

"Công tử anh minh.”

"Bớt nịnh đi.”

"…”

Vân Xâm Nguyệt thu mắt, nhàn nhã nhấp một ngụm trà: "Đã báo tin về Ly Sơn chưa?”

"Huyền Khải Quân đã tới bên ngoài Hộ Quốc Tự.” Người kia khựng lại một thoáng, giọng nói hơi kỳ lạ: "Tạ hầu gia đích thân dẫn đội.”

"Ồ?”

Vân Xâm Nguyệt bất ngờ ngước mắt: "Ra tay tàn nhẫn đến thế, còn muốn tận mắt chứng kiến, người này đúng là cầm thú.”

Tên do thám làm như không nghe thấy.

"Nếu vậy thì chuyện bên đó không liên quan đến chúng ta nữa, cứ xem kịch đi.”

Vân Xâm Nguyệt cười tủm tỉm nhấc cây quạt lên, gạt màn che trước mặt ra…

Trên đài hí tầng một, người kể chuyện gõ thước lên bàn: "Đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau!”

Một tiếng "bộp” giòn tan vang lên.

Ngay sau tiếng ầm ầm đó, màn che bên cạnh Vân Xâm Nguyệt bị ai đó vén lên.

Thích Thế Ẩn chau mày bước vào: "Vân công tử, sao lại hẹn gặp ở đây?”

"Kín đáo.”

Vân Xâm Nguyệt tươi cười giơ quạt che mặt, đẩy một quyển sổ ở trên bàn về phía trước.

"Thích đại nhân, danh sách ta nói nằm ở đây.”

Thích Thế Ẩn khựng lại, cẩn thận đặt vật trong tay xuống, rồi cau mày cầm sổ lên xem.

Vân Xâm Nguyệt lại tò mò ngó sang vật mà Thích Thế Ẩn vừa đặt xuống: "Đây là gì? Nhìn tinh xảo ghê!”

"Chỉ là tượng sứ mà thôi, Vân công tử có kiến thức sâu rộng, quá lời rồi.” Thích Thế Ẩn nói vậy, song vẻ mặt lại có phần dịu đi: "Sắp tới Trùng Dương, đây là quà sanh thần ta chuẩn bị.”

"Trùng Dương?”

Vân Xâm Nguyệt vốn sắp rời mắt đi, nay lại lười biếng quay đầu nhìn thêm một lượt, liếc lướt qua tượng sứ hình nữ nhân ấy…

"Sao người trong lòng Thích đại nhân lại sinh vào ngày…”

Lời còn chưa dứt đã đột ngột im bặt.

Vân Xâm Nguyệt nhìn chằm chằm vào bàn tay trái trắng ngần của pho tượng nhỏ kia…

Nơi gốc ngón cái của bàn tay trái có một nốt ruồi son đỏ chói mắt.

[Ngươi ở kinh thành đã lâu, có biết tiểu thư khuê các nào trong thành có nốt ruồi đỏ ở hổ khẩu tay trái không?]

Vân Xâm Nguyệt bất giác run giọng: "Đây… đây là phác hoạ theo người đó sao? Người trong lòng của Thích đại nhân?”

"Dĩ nhiên rồi.” Thích Thế Ẩn vẫn chưa hay biết: "Không phải người trong lòng gì hết, đây là tượng của tiểu muội ta.”

"Ai cơ?”

Con ngươi của Vân Xâm Nguyệt co rút lại, hắn chợt ngẩng phắt đầu lên.

Vẻ mặt ấy suýt nữa khiến Thích Thế Ẩn hoảng hốt, hắn nhíu mày: "Tiểu muội ta, đại tiểu thư Thích gia, Thích Bạch Thương.”

"!”

Mắt Vân Xâm Nguyệt trừng lớn như muốn nứt toạc, hắn nhảy phắt khỏi ghế, không màng dáng vẻ công tử thế gia, quay đầu lao ra ngoài.

Trong ánh mắt ngơ ngác của Thích Thế Ẩn, Vân Xâm Nguyệt chỉ thoáng chốc đã quay lại, xông tới trước mặt hắn, giật phắt pho tượng trong tay hắn…

"Mượn dùng một chút!”

Vân Tam công tử cướp xong liền chuồn thẳng.

"…” Thích Thế Ẩn: "?”

…

Kinh thành vào thu rất nhanh.

Tựa như chỉ qua một đêm, lá ngân hạnh đã nhuốm màu vàng nhẹ, trời thu mát mẻ âm thầm thấm vào từng cánh núi rừng tựa sương sớm.

Ở trong núi.

Một đoàn xe ngựa đi suốt nửa ngày cuối cùng dừng lại bên sơn đạo dẫn tới Hộ Quốc Tự. Mấy phu xe xuống ngựa tháo ách, kẻ cho ngựa uống nước, người cho ngựa ăn cỏ, tạm nghỉ ngơi lấy sức.

Trong cỗ xe cuối cùng, Liên Kiều vừa lầm bầm vừa khoác một chiếc áo choàng thêu hoa sen xanh lên người Thích Bạch Thương.

"Trời lạnh thế này mà trong phủ cũng không chuẩn bị lấy một tấm rèm gấm chắn gió cho tiểu thư, lại còn đưa loại xe tệ nhất cho có… Đừng nói là xe của Uyển Nhi tiểu thư, ngay cả của Thích Nghiên Dung cũng hơn xa cỗ xe này không biết bao nhiêu lần!”

Thích Bạch Thương lật trang sách, động tác vẫn thong thả chậm rãi, hai giây sau mới có phản ứng với ánh mắt oán trách của Liên Kiều, nàng vẫn cụp mi, cất giọng điệu hờ hững lười biếng.

"Ăn nhờ ở đậu thôi, đành chịu vậy.”

"Người là đại tiểu thư của phủ cơ mà, sao có thể gọi là ăn nhờ ở đậu được, rõ ràng là lão gia và đại phu nhân bạc đãi!” Liên Kiều tức tối nói, rồi nhìn xuống bàn tay Thích Bạch Thương.

Dưới ống tay áo rộng rủ xuống, một đầu ngón tay trắng mịn như tuyết điểm lên một cái tên trong quyển sách vừa mới khô mực.

"An Trọng Ung…”

"Con trai thứ của lão Thái phó, tiểu thư quen ư?”

"Sơ sơ thôi.”

Thích Bạch Thương không nói thêm nữa, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng lướt xuống dưới: "Trong văn thư của nhà họ An do Hồng Y Lâu gửi đến có nói hắn bị bệnh nặng nhiều năm chưa khỏi?”

Liên Kiều đáp: "Vâng, hắn là kẻ nổi bật nhất trong số dòng dõi sĩ phu của An Phủ. Nghe nói lúc nhỏ thông minh vượt xa huynh đệ, nhưng chẳng hiểu vì sao đến tuổi thành niên thì từ quan, bỏ luôn sách thánh hiền, suốt ngày chìm trong tửu sắc, chẳng mấy chốc mà thân thể hư hao, từ đó tới nay luôn được dưỡng bệnh ở An phủ, đến nay vẫn mặc vải thô áo thường.”

[Miễn Phí] Tù Xuân Sơn - Chương 60